Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự của nữ phạm nhân trước ngày đặc xá

Chủ nhật, 09:00 29/08/2010 | Pháp luật

"Bị chồng bỏ, một nách 2 con, cần có tiền nuôi con nên đã phạm tội nghiêm trọng" - phạm nhân Trang xúc động.

 
"Nếu được đặc xá lần này, trở về với gia đình Đoan Trang sẽ làm ăn lương thiện để nuôi 2 con nhỏ ăn học đến nơi đến chốn. Hai đứa con 14 và 15 tuổi đang chờ mẹ lâu lắm rồi" - Đoan Trang, một phạm nhân đang thụ án tại Trại giam Đắk Trung, tâm sự.

Chúng tôi gặp nữ phạm nhân Nguyễn Thị Đoan Trang (33 tuổi) tại Hội diễn Tiếng hát tình đời. Nhìn chị biểu diễn trên sân khấu không ai nghĩ rằng Đoan Trang là một phạm nhân, đang chấp hành bản án 15 năm tù về tội "Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy", hiện đang cải tạo tại Trại giam Đắk Trung (Đắk Lắk).

Hôm nay, Đoan Trang kể lại câu chuyện quá khứ đau thương của mình trong xúc động: "Vì bị chồng bỏ, trong cảnh một nách 2 con, cần có tiền để nuôi con nên đã phạm tội nghiêm trọng".
 

Các phạm nhân nữ tham gia trong một tiết mục tại Hội diễn Tiếng hát tình đời. Ảnh: GiadinhNet

Đoan Trang kể rằng, khi bị bắt năm 1999 và nhận mức án 15 năm tù, chị tưởng rằng cuộc đời mình đến đây đã chấm hết, nhưng khi đến với Trại giam Đắk Trung, được các cán bộ ở đây tận tình giúp đỡ, chia sẻ khó khăn và hơn 11 năm cải tạo đã giúp Đoan Trang nhận ra nhiều điều hay lẽ phải, cảm thấy cuộc sống còn nhiều ý nghĩa hơn. Đặc biệt là trong đợt đặc xá ngày 2/9 sắp tới, Đoan Trang cũng có tên trong danh sách những phạm nhân được xét. Cánh cửa hoàn lương đang rộng mở vòng tay nhân ái để đón những người cải tạo tốt sớm trở về với cuộc sống gia đình.

"Nếu được đặc xá lần này, trở về với gia đình Đoan Trang sẽ làm ăn lương thiện để nuôi 2 con nhỏ ăn học đến nơi đến chốn. Hai đứa con 14 và 15 tuổi đang chờ mẹ lâu lắm rồi" - Đoan Trang tâm sự.

Còn câu chuyện của phạm nhân Nguyễn Hữu Thạch (27 tuổi), hiện đang cải tạo tại Trại giam Đắk Trung (Đắk Lắk) cũng thật nghiệt ngã. Sự việc bắt đầu khi 3 năm trước từ một hành động nông nổi và bồng bột trên đường đi chơi về, Thạch gặp bạn gái đã trêu chọc và giật túi xách, bên trong chỉ có 2.500 đồng nhưng đã phải trả giá mức án 3 năm tù về tội "Cướp giật tài sản". Những ngày sống và cải tạo ở Trại giam Đắk Trung, Thạch đã nhận ra rằng chỉ có tình thương yêu mới xóa bỏ được lỗi lầm. Được đặc xá lần này, Thạch sớm trở về làm lại cuộc đời, sẽ xây dựng một cuộc sống có tương lai tốt đẹp hơn.

Đại tá Nguyễn Văn Trầm - Giám thị Trại giam Đắk Trung cho biết, trong đợt đặc xá lần này, Trại giam Đắk Trung có hơn 400 phạm nhân được xét đề nghị theo đúng quy định. Mỗi phạm nhân được xét đặc xá có những hoàn cảnh khác nhau nhưng nhìn chung là những người cải tạo tốt, khát vọng được sớm hoàn lương và đáp ứng đúng các quy định xét đặc xá của Nhà nước.

Đại tá Nguyễn Văn Trầm kể rằng, đời anh đã gắn bó hơn 30 năm trong nghề Công an và có nhiều duyên nợ với "đất trại". Mỗi năm nhìn thấy những phạm nhân cải tạo tốt, sớm hoàn lương trở về sống tốt đẹp với gia đình và xã hội, anh em làm công tác quản lý ở trại giam mừng lắm. Nhưng để đạt được điều đó, công tác cải tạo, giáo dục phạm nhân luôn được kết hợp hài hòa giữa dạy và dỗ, giáo dục nhân cách, bồi dưỡng văn hóa và đào tạo nghề được kết hợp chặt chẽ với mục đích giúp cho các phạm nhân ra trại có được cuộc sống tốt đẹp.

Nhờ đó mà từ năm 2005 đến nay, số lượng phạm nhân được đặc xá theo quy định ở Trại giam Đắk Trung chiếm tỷ lệ cao nhất so với các trại trong khu vực và đặc biệt không có phạm nhân tái phạm. Cũng nhờ đó mà hơn 35 năm kể từ ngày Trại giam Đắk Trung hình thành trên đất Tây Nguyên đã "gieo mầm thiện" cho hàng trăm ngàn phạm nhân từ lầm lỗi trở về lương thiện.
 
Theo Công an Nhân dân
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 8 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top