Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự của 3 người đẹp bị bắt tại vũ trường New Century

Thứ ba, 08:14 08/09/2009 | Pháp luật

Những lời bộc bạch của những cô gái trẻ trót lầm lỗi khi nói về cách phạm tội của mình tại phiên tòa xử vụ vũ trường New Century khiến những người dự khán thương nhiều hơn là giận.

 
1. Lê Thị Kim Anh, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai năm nay mới bước vào tuổi 20. So với hai nữ bị cáo còn lại thì Kim Anh ít tuổi nhất. Câu chuyện của Kim Anh qua lời bộc bạch của cô tại tòa càng đắng giọng khi sự trượt dài của bản thân cũng là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân trái pháp luật, một gia đình được xây trên sự non nớt của hai đứa trẻ. Cô làm vợ rồi làm mẹ trong đau khổ tột cùng khi phát hiện ra chồng nghiện ma tuý, phải đi cai bắt buộc.

16 tuổi đã phải mang trên vai gánh nặng nuôi con thơ trước bao lời đàm tiếu của dư luận về người chồng nghiện. Buồn, tủi lại không được gia đình cảm thông, Kim Anh chán chường rồi trượt dài vào lối sống ăn chơi, sa đọa từ lúc nào không hay.

Từ trái qua: Kim Anh, Thu Hiền, Trần Thị Thanh.

 
Trong những ngày tháng mất phương hướng ấy, cô vùi đời bằng những cuộc vui thâu đêm suốt sáng tại vũ trường nhờ "thuốc lắc". Chính Kim Anh cũng không ngờ mình lại bị bắt trong lúc tâm trạng đang ở… trên mây vì phê thuốc. Trải qua gần nghìn đêm trong buồng giam, Kim Anh trào dâng nỗi nhớ con thơ và người đã sinh thành ra cô đang ngày đêm sống trong lo lắng.

Được nói lời sau cùng trước tòa, Kim Anh bật khóc "Bị cáo biết lỗi lầm của mình, mong Tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm được về nhà với cha mẹ và con gái. Bị cáo muốn được làm lại cuộc đời, tiếp tục trở thành công dân tốt và một người mẹ gương mẫu để nuôi dạy con".

Khi Hội đồng xét xử nghị án cũng là lúc Kim Anh có chút thời gian ngắn ngủi để tâm sự với mẹ ngay tại khán phòng... Chỉ một phút sa ngã rồi đánh mất chính mình, Kim Anh phải trả bằng cuộc đời và tuổi trẻ cho hành động nông nổi thiếu suy nghĩ của mình.

2. Cô gái 21 tuổi Trương Thị Thu Hiền, trú tại phường Đồng Xuân, quận Ba Đình được biết đến như "Hoa khôi của vũ trường New". Cô hơn Kim Anh một tuổi nhưng chưa lấy chồng. Gương mặt đẹp và nước da trắng hồng, Hiền đứng trước vành móng ngựa với khuôn mặt buồn rượi. Thỉnh thoảng, cô lại quay xuống phía dưới để tìm kiếm mẹ nhưng tiếc rằng bà không đến.

Khi Hội đồng xét xử thẩm vấn, Hiền trả lời ngắn gọn nhưng rõ ràng. Cô nhận tội và chỉ xin tòa xét đến sự bồng bột, do cần tiền để góp vào những cuộc vui hàng đêm trên sàn nhảy mà tiếp tay cho bạn bè mua "thuốc lắc" để kiếm chút hoa hồng nên đã vi phạm pháp luật. Luật sư của Hiền trong phần bào chữa cho thân chủ cũng không tranh luận gì về tội trạng Hiền đã phạm phải. Ông chỉ làm rõ động cơ và hoàn cảnh phạm tội của bị cáo.

Nếu không nghe vị luật sư nhắc đến gia cảnh của Hiền thì ít ai tin rằng, "Hoa khôi của Vũ trường New" có hoàn cảnh gia đình rất buồn. Cha mất sớm, Hiền là tất cả những gì mẹ cô còn lại trong cuộc đời để hy vọng. Thương và nuông chiều con tới mức không thể hơn được nữa nên dù biết rõ kinh tế gia đình rất khó khăn, mẹ Hiền vẫn cố để đáp ứng bất cứ nhu cầu nào của cô con gái xinh đẹp. Cho đến một ngày, khi bà phát hiện ra con gái mình có sở thích đêm đêm chơi ở vũ trường cùng "thuốc lắc" và thường mua bán những viên thuốc màu hồng để kiếm lời thì bà mới biết, đứa con gái ngoan ngoãn ngày nào giờ đã vượt khỏi sự kiểm soát của bà.

3. Nhân vật nữ cuối cùng trong vụ án là Trần Thị Thanh, trú tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm. Năm nay 27 tuổi, cô đã có hai con, một lên 5, một lên 6. Trước khi tham gia vào vụ án này, Thanh đã có một tiền án 30 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy do TAND quận Hai Bà Trưng xử phạt năm 2006, nhưng chưa thụ hình vì nuôi con nhỏ.

Không chịu sửa chữa, Thanh tiếp tục đi bán "thuốc lắc" cho Lê Anh Tuấn, 25 tuổi, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội để kiếm lời bất chính (Tuấn là bị cáo trong vụ án này). Không chỉ bán "thuốc lắc" cho Tuấn, bị cáo Thanh còn bán "thuốc lắc" cho những người khác nhưng trong một lần chưa kịp bán thì đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Khi vị Chủ tọa yêu cầu khai lại quá trình buôn bán "thuốc lắc" cho những bị cáo trong vụ án, Thanh khai rất thành khẩn và xin Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh của bị cáo có hai con nhỏ đang sống với bà ngoại năm nay tuổi đã 70 mà giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội chăm sóc con và làm lại cuộc đời.

Dẫu thừa nhận hành vi đã làm là vi phạm pháp luật, nhưng khi được hỏi: "Vì sao bị cáo cứ buôn bán và tàng trữ ma túy mãi thế?", Thanh trả lời hồn nhiên: "Thưa quý tòa, vì bị cáo ăn chơi quá nên mới làm vậy".
 
Theo Công an Nhân dân
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 8 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, chiếc máy nghiền xi măng số 3 bên trong nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bất ngờ hoạt động, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 7 công nhân và khiến 3 người khác bị thương.

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Pháp luật - 20 giờ trước

Tòa phúc thẩm tuyên y án đối với bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao già bị s.á.t h.ạ.i dù trong phần xét hỏi 3 t.ử t.ù thay đổi lời khai, nói không mua bán m.a t.ú.y với bà Hiền.

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Pháp luật - 22 giờ trước

Bức xúc vì bị RCom H Miên dùng thắt lưng đánh vào đầu chảy máu sau cuộc nhậu, Rơ Ô Thiên (Gia Lai) đã cầm dao rựa chém vợ 'hờ', khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Giữa trưa 22/4, Minh đã dùng dùi cui điện xông vào một tiệm vàng tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để cướp tài sản.

Top