Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tài xế taxi đạp cửa kêu cứu trong đêm

Thứ năm, 10:07 10/05/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Đang chở khách lưu thông trên đường, bất ngờ tài xế taxi đạp cửa chạy ra ngoài hô ‘cướp, cướp’.

Chiếc taxi 4 chỗ của hãng Tiên Sa gặp nạn vào đêm 9/5
Sáng 10/5, Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ khống chế tài xế taxi hãng Tiên Sa của hai vị khách nước ngoài vào tối 9/5.

Theo vụ việc, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 9/5, anh Phan Thành Đoàn (24 tuổi, thường trú tại Đà Nẵng) là tài xế của hãng xe taxi Tiên Sa đang chở khách lưu thông trên đoạn đường Trường Chinh (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) thì bất ngờ đạp cửa xe lao ra ngoài và tri hô ‘cướp, cướp’. Cùng lúc đó, một nam thanh niên cũng chạy theo anh Đoàn. Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân đi đường và sống xung quanh khu vực đã tới hỗ trợ và bao vây xe taxi; đồng thời báo Công an đến hỗ trợ.

Tài xế Đoàn cho biết, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, anh nhận được thông báo từ Tổng đài tới đón khách tại đường Cách Mạng Tháng Tám. Anh Đoàn tới địa điểm trên đón 2 vị khách nói tiếng Trung Quốc và có biết nói lơ lớ tiếng Việt. Lên xe taxi, hai vị khách này yêu cầu tài xế Đoàn chạy vòng quanh thành phố Đà Nẵng rồi sau đó yêu cầu chạy ra bến xe Trung tâm thành phố. Khi đi tới đoạn gần Ngã ba Huế thì hai vị khách này lại yêu cầu tài xế Đoàn quay xe ngược lại vào Nam.
 
Với kinh nghiệm nhiều trong nghề, tài xế Đoàn thấy nghi ngờ có chuyện không hay nhưng cũng phải đáp ứng yêu cầu của khách. Khi tài xế Đoàn điều khiển xe lưu thông trên đường Trường Chinh, 2 vị khách này bất ngờ dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào đầu và lưng của anh Đoàn. Vì đã đề phòng từ trước nên anh Đoàn chỉ bị trầy xước da và nhanh chóng đạp cửa lao ra ngoài kêu cứu.

Lực lượng Công an xác nhận 2 vị khách này có quốc tịch là người Trung Quốc, tuy nhiên vẫn chưa xác định đây có phải vụ cướp hay không. Theo một số nguồn tin, cho biết do 2 vị khách này bị một xe khách khác bỏ rơi nên đã bắt taxi yêu cầu đuổi theo. Tuy nhiên, do bất đồng ngôn ngữ nên giữa khách và tài xế taxi không hiểu nhau nên đã xảy ra sự việc.

Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
 
Đức Hoàng
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top