Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tác giả và quyền tác giả đối với một tác phẩm nghệ thuật có gì khác nhau?

Thứ tư, 08:00 04/02/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Đầu năm 2015, tôi đã đăng ký quyền tác giả đối với một bức tranh và muốn khai thác nó vì mục đích thương mại.

Xin luật sư cho biết, cách khai thác giá trị bản quyền của bức tranh ấy như thế nào?

Nguyễn Hoài Anh

(TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Trả lời:

Khoản 2, Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định: “Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu”. Theo Khoản 1 (Điều 738, Bộ luật dân sự 2005) quy định về nội dung quyền tác giả: “Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm”.

Do bạn không nêu rõ bạn có phải là tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả đối với bức tranh hay không, nên tùy trường hợp mà cách khai thác quyền tác giả đối với bức tranh đó sẽ khác nhau theo quy định pháp luật, nên tôi chia làm các trường hợp như sau:

Trường hợp thứ nhất, nếu bạn là tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả đối với bức tranh thì bạn có quyền nhân thân và quyền tài sản đối với bức tranh đó. Cụ thể: Đối với quyền nhân thân, bạn có quyền: Đặt tên cho bức tranh; đứng tên tác giả đối với bức tranh đó; công bố bức tranh (hoặc cho phép người khác công bố); không cho người khác sửa chữa hoặc xuyên tạc bức tranh gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của bạn; Đối với quyền tài sản, bạn có thể khai thác quyền này qua việc: Sao chép bức tranh; phân phối bức tranh; truyền đạt bức tranh tới công chúng. Những quyền này do bạn là tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện. Bạn cũng có thể chuyển giao (chuyển nhượng) quyền tài sản cho người khác để có các lợi ích vật chất từ quyền này.

Trường hợp thứ hai, nếu bạn là tác giả nhưng không là chủ sở hữu quyền tác giả thì bạn chỉ có quyền nhân thân. Khi đó, chủ sở hữu quyền tác giả đối với bức tranh sẽ có quyền tài sản và khai thác quyền này bằng việc sử dụng bức tranh có các mục đích như sao chép bức tranh, phân phối… còn bạn là tác giả sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

Trường hợp thứ ba, nếu bạn là chủ sở hữu quyền tác giả nhưng không phải là tác giả, thì bạn khai thác quyền tác giả đối với bức tranh thông qua việc thực hiện quyền tài sản (sao chép bức tranh; phân phối bức tranh; truyền đạt bức tranh tới công chúng). Tuy nhiên, khi bạn sử dụng bức tranh thông qua quyền tài sản thì bạn phải trả một khoản nhuận bút cho tác giả của bức tranh đó.

Luật sư Nguyễn Phú Thắng

(Công ty Luật INTERCODE)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top