Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sức khỏe thai phụ bị chồng đánh gãy tay chân bây giờ ra sao?

Chủ nhật, 12:32 01/09/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Nạn nhân đã xuất hiện, người chồng bị bắt và đối diện với mức án 6 năm tù.

Liên quan vụ chồng đánh vợ bầu 7 tháng gãy tay chân tại xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh (Bình Thuận), sáng nay (1/9), lãnh đạo địa phương này xác nhận, chị Lâm Thị Mến (31 tuổi, nạn nhân) đã xuất viện trong ngày hôm qua. 

"Sức khỏe chị Mến ổn định, thai nhi không ảnh hưởng. Ngay sau khi làm thủ tục xuất viện, chị Mến được người thân đưa về quê An Giang chăm sóc. Trong thời gian chị Mến nằm viện, địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ cho chị hơn 100 triệu đồng", đại diện xã Huy Khiêm cho biết.

Trước đó, ngày 30/8, Công an huyện Tánh Linh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc An (26 tuổi, ngụ xã Huy Khiêm) về tội "Cố ý gây thương tích". An bị bắt tạm giam 3 tháng để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y Bình Thuận, chị Mến bị An đánh thương tật trên 30%.

Sức khỏe thai phụ bị chồng đánh gãy tay chân bây giờ ra sao? - Ảnh 1.

Người phụ nữ bị chồng đánh gãy tay chân

Như phản ánh, chị Mến và An có quan hệ tình cảm từ năm 2018. Chị Mến quê ở Long Xuyên (An Giang) theo An về sống như vợ chồng. Đêm 16/8, An đi nhậu về và đánh đập vợ khiến nạn nhân hôn mê. Sau đó, thấy tình trạng của nạn nhân nghiêm trọng, người dân địa phương đã gây áp lực tới gia đình An để đưa chị Mến đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong ngày 17/8. Bác sĩ xác định chị Mến bị gãy hai tay, chân trái, chấn thương đầu. Tuy nhiên, sau đó An đã ép vợ xuất viện về nhà.

Sau đó, khi về nhà chị Mến tiếp tục bị An đánh đập. Qúa bức xúc trước hành vi của An, người dân và UBND xã Huy Khiêm đã can thiệp, đưa nạn nhân tới BV đa khoa Nam Bình Thuận để tiếp tục điều trị. Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý hành vi của người chồng này.

Sức khỏe thai phụ bị chồng đánh gãy tay chân bây giờ ra sao? - Ảnh 2.

Chân dung người chồng bạc ác

Được biết, đây không phải là lần đầu An đánh đập vợ. Trước đó vào tháng 5/2019, An cũng từng đánh đập vợ và bị chính quyền địa phương xử lý.

Từ góc nhìn pháp lý, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định: "Với hành vi đánh gãy tay chân và đánh nhiều lần đủ căn cứ xử lý về tội "Cố ý gây thương tích". Căn cứ theo độ thương tích bao nhiêu % để làm căn cứ định khung hình phạt. Theo nội dung vụ việc, An có thể bị truy tố và xử mức án từ 2 năm đến 6 năm tù, theo khoản 2, Điều 134 BLHS 2015).

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 32 phút trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 54 phút trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 13 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Top