Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sư trụ trì trộm chuông cổ, tàng trữ ma tuý ở Hải Dương sẽ bị xử lý như thế nào?

Thứ ba, 19:09 27/06/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi có kết quả điều tra, Giáo hội sẽ xem xét đưa ông Bằng (pháp hiệu Thích Thanh Thuần) ra khỏi giới tu hành”, Hoà thượng Tùng cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, ngày 13/6 chùa Trại (hay còn gọi Phủ Long tự) có địa chỉ thôn Tiên Động, xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện (Hải Dương) xảy ra sự việc nghiêm trọng khi sư trụ trì chùa Thích Thanh Thuần tự ý bán chuông cổ để trả nợ.

Đến ngày 22/6, tại khu vực đường liên thôn xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên), tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Phù Cừ phát hiện Thích Thanh Thuần, trụ trì chùa Trại (có tên khai sinh Nguyễn Quang Bằng, SN 1972) tại tỉnh Điện Biên có nhiều biểu hiện nghi vấn.


Chùa Trại (Phủ Long tự), nơi xảy ra sự việc sư trụ trì bán chuông cổ. Ảnh: Đ.Tuỳ

Chùa Trại (Phủ Long tự), nơi xảy ra sự việc sư trụ trì bán chuông cổ. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người đối tượng Bằng có 1 túi nilon bên trong chứa ma tuý đá có trọng lượng 5,1310 gam và hơn 10 triệu đồng.

Sau khi thừa nhận hành vi phạm tội bán ma tuý và bán chiếc chuông cổ của chùa Trại, đối tượng Bằng được Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cừ di lý về chùa Trại đọc lệnh bắt trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Đến ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cừ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bằng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch UBND xã Tiền Phong thông tin, trước khi bị bắt vì tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, cách đó ít hôm, vị sư trụ trì này đã bán chiếc chuông cổ của chùa để lấy tiền tiêu xài cá nhân.


Vị trí chiếc chuông cổ treo bị tháo bán trong gian Tam Bảo. Ảnh: Đ.Tuỳ

Vị trí chiếc chuông cổ treo bị tháo bán trong gian Tam Bảo. Ảnh: Đ.Tuỳ

Khi nhận được thông báo chuông chùa bị mất. Ban công an xã đã đến hiện trường xem xét và bảo vệ, sau đó thông báo tới Công an huyện Thanh Miện về thụ lý giải quyết.

“Khi đến chùa, chúng tôi thấy chiếc chuông cổ bằng đồng đã bị tháo, nhưng phần quai sắt để treo chuông vẫn còn trên thanh xà ngang và các đồ thờ tự xung quanh không có dấu hiệu bị xâm phạm”, ông Long cho biết.

Sau quá trình tìm hiểu, chính quyền nơi đây đã lập một đoàn để đi tìm chuông cổ và biết sư trụ trì đã bán chiếc chuông này cho ông Đinh Bá Dũng ở xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) với giá 9 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, năm 1990 đối tượng Bằng xuất gia và lấy pháp hiệu là Thích Thanh Thuần. Đến năm 1996, Bằng nhập tự vào chùa Trại để tu tập, trụ trì và hoằng pháp.

Khi mới về chùa, Bằng sống bình thường, giản dị được phật tử và nhân dân quý mến. Tuy nhiên, những năm gần đây, vị sư này bắt đầu có biểu hiện nghiện hút và khi được chính quyền, người dân khuyên răn nhưng nhà sư này bỏ ngoài tai.


Chân dung sư thầy trụ trì chùa Trại bán chuông cổ và tàng trữ ma tuý. (Ảnh: chụp tại Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa)

Chân dung sư thầy trụ trì chùa Trại bán chuông cổ và tàng trữ ma tuý. (Ảnh: chụp tại Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa)

Đặc biệt, cùng thời gian này, dư luận địa phương cho rằng, sư trụ trì thường xuyên mang đồ vật của chùa đi bán lấy tiền tiêu sài. Trong đó, có chiếc bát hương cổ niên đại khoảng 100 năm. Trước sự việc nghiêm trọng trên, người dân địa phương và phật tử của chùa đối mạnh mẽ và đòi trục xuất nhà sư này ra khỏi chùa.

Chủ tịch xã Tiền Phong cho biết: “Hiện tại, chính quyền xã đang tiến hành lấy ý kiến của nhân dân để đi tới một quyết định hợp lý nhất. Đồng thời, chúng tôi đề nghị tới Ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Hải Dương xem xét trường hợp của nhà sư Thuần”.

Liên quan đến sự việc trên, Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS Trung ương, Trưởng ban GHPGVN tỉnh Hải Dương cho hay, trong giáo Luật nhà Phật không cho phép các nhà tu hành (nhà sư) sử dụng ma túy, trộm cắp tài sản. Nếu vị sư nào vi phạm giáo Luật cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Riêng nhà sư Thích Thanh Thuần (tên gọi là Nguyễn Quang Bằng), là hội viên GHPGVN tỉnh Hải Dương đã có hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy vi phạm vào 4 giới trong giáo Luật.


Công an huyện Phù Cừ (Hưng Yên) đọc lệnh bắt đối tượng Bằng tại chùa Trại. Ảnh: Đ.Tuỳ

Công an huyện Phù Cừ (Hưng Yên) đọc lệnh bắt đối tượng Bằng tại chùa Trại. Ảnh: Đ.Tuỳ

"Căn cứ vào quy định của Giáo hội, sáng qua (26/6), Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương đã làm việc với các cơ quan chức năng để xác định vi phạm của ông Bằng. Sau khi có kết quả điều tra, Giáo hội sẽ xem xét đưa ông Bằng (pháp hiệu Thích Thanh Thuần) ra khỏi giới tu hành”, Hoà thượng Tùng cho biết.

Trong thời gian tới, BTS GHPG VN tỉnh Hải Dương sẽ tiến hành soát toàn bộ hệ thống các nhà sư trong chùa để thanh lọc những vị tu hành biến thái, mất chất, đồng thời chấn chỉnh lối sống của các nhà tu hành theo giáo lý, giáo Luật.

Được biết, chùa Trại (Phủ Long tự) được xây dựng trên diện tích khoảng 3.000m2. Theo đánh giá định kỳ đồ cổ hàng năm của Bảo tàng tỉnh Hải Dương và phòng văn hóa huyện Thanh Miện, chiếc chuông cổ bị sư trụ trì chùa bán được làm bằng đồng có niên đại gần 200 năm, cao 0,7m, đường kính 0,45m và nặng khoảng 75kg.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top