Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật về cây cầu “ma ám”

Thứ hai, 15:15 13/05/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Đã có nhiều lời thêu dệt, những câu chuyện rùng mình xung quanh cây cầu Đa Cô trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Một số người đã lập am thờ bên cầu để cúng....“cô”, dù chẳng biết là “cô” nào.

Sự thật về cây cầu “ma ám” 1
Từ những lời đồn thổi vô căn cứ, cánh lái xe hay cúng bái mỗi khi đi qua cầu Đa Cô. Ảnh: ĐH.
 
“Hồn ma” bắt người sống phải tử tế

Theo một số người sống gần cầu Đa Cô kể lại thì cách đây hơn 7 năm, có một nữ sinh xinh đẹp, đang học năm thứ 3, khoa Văn Trường Cao đẳng Sư Phạm Đà Nẵng, do bị người yêu bỏ rơi, hận quá nên đã gieo mình xuống dòng nước đen ngòm phía dưới cầu Đa Cô tự vẫn. Đáng nói là khi chết, cô gái đang mang thai 3 tháng. Sau khi tự tử, nữ sinh viên quê ở huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) này còn để lại một bức thư tuyệt mệnh đầy oán trách cho người tình, cô thề sau khi chết sẽ trở thành oan hồn về báo oán…

Câu chuyện tìm kiếm, vớt xác nữ sinh này dưới lòng kênh Đa Cô cũng có nhiều tình tiết ly kỳ, thêu dệt. Có người, dù chỉ được nghe người khác kể lại nhưng vẫn nói rất quả quyết: “Cánh thợ lặn dù rất chuyên nghiệp, vậy mà cũng phải mất đến hơn 2 ngày 2 đêm lặn ngụp lần mò, dùng lưới cào rà sát đáy kênh mới đưa được xác cô lên bờ”.

Ngoài cái chết của cô gái này, còn một vài vụ khác, các cô gái cũng tìm đến khu vực cây cầu này quyên sinh, lý do cũng vì tình, khiến người nọ đồn người kia, dần dần người ta gọi cây cầu này là “cầu ma ám”.

Có người còn thề rằng, chính họ đã nhìn thấy cô nữ sinh hiện hình về, bắt mọi người phải sống “tử tế” với ma quỷ, nếu không mỗi năm sẽ kéo xuống dòng Đa Cô một trinh nữ hoặc gây họa cho người dân qua lại trên cầu.
 
Chuyện mới hơn là những chuyện liên quan tới dự án xây dựng tuyến kênh Đa Cô (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nối với tuyến kênh ở phường Hòa Minh chảy ra sông Phú Lộc. Dự án này được khởi công vào tháng 3/2011. Một số công nhân cho biết, từ khi họ đến đây đã gặp không ít chuyện kỳ lạ. Theo lời của công nhân Lê Trần Q (31 tuổi, quê Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) thì sau khi khu vực xung quanh cầu Đa Cô giải tỏa hết, gần chân cầu còn lại hai cây duối lớn, tán rất rộng. Vì thế, cứ mỗi buổi trưa, anh em công nhân thường mắc võng vào hai cây này để nằm nghỉ.
 
“Khi chúng tôi mắc võng thì hết bị dây võng bung ra, quật vào người, lại gặp chuyện liên tục bị ai đó “lật võng” trêu tức. Một người, rồi 3, 4 người đều cũng gặp chuyện y như vậy, lại nghe dân trong xóm kể chuyện “cô Ba” ở trên cầu, nên từ đó đám công nhân không dám bén mảng đến mắc võng ngủ ở hai cây gần cầu nữa”, anh Q kể.
 
Anh Q còn nói: Có hôm đi chơi khuya với bạn về, ngang qua xe cẩu của đơn vị đỗ dưới chân cầu, anh và mấy người bạn còn phát hiện thấp thoáng bóng cô gái này ngồi ngay trên ca bin buồng lái, nhưng khi nhóm công nhân lại gần thì cô gái cũng… mất hút(???).

Lại có chuyện xe cộ khi đi qua cầu Đa Cô thì bỗng dưng chết máy mà không biết lý do, dù cánh tài xế nói họ đã bảo dưỡng, kiểm tra xe ô tô kỹ càng. Sau này một số tài xế nghe lời dân bản địa, mua đồ về cúng “cô” thì xe… không bị hỏng bất ngờ nữa. Chính vì thế mà những am miếu thờ hai bên cầu lúc nào cũng nghi ngút khói hương.
 
Sự thật về cây cầu “ma ám” 2

Cầu Đa Cô.

 
Lời đồn thổi vô căn cứ
 
Theo ông Nguyễn Nghĩa (84 tuổi, là trưởng Ban Hội đồng gia tộc của làng Hòa Mỹ), người am tường nhất về cây cầu Đa Cô thì cầu này có từ năm Minh Mạng thứ 5 (năm 1825). Hồi đó làng Hòa Mỹ buôn bán sầm uất, thu hút nhiều người tới làm ăn, trong đó có Cô Ba xinh đẹp, giàu có (quê ở Gò Nổi, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Cô Ba làm nghề bán lụa tơ tằm. Do xinh đẹp nên Cô Ba được nhiều người đàn ông để ý, muốn lấy về làm vợ, tuy vậy Cô Ba vẫn chưa ưng ai. Rồi một buổi chiều, người ta phát hiện xác Cô Ba trôi dưới kênh Đa Cô, tài sản bị cướp hết. Người ta vớt xác Cô Ba lên rồi đem chôn ở gần cầu và lập cho cô một cái am nhỏ để người qua, kẻ lại động lòng nhang khói. Lâu dần thành quen, nhiều người cứ hằng ngày ra nhang khói khấn vái Cô Ba, cầu cho họ mua may bán đắt. Rồi từ đâu cái tên “cầu Cô Ba” được dân quanh vùng và cả khách thập phương đặt cho cây cầu sắt ở làng Hòa Mỹ. Sau này, một vài cô gái trẻ gặp khúc mắc trong chuyện tình cảm đã tìm tới cầu Cô Ba tự tử, vậy là người ta gọi cầu là “cầu Đa Cô” (nghĩa là cầu nhiều cô).
 
“Chuyện oan hồn trên cầu Đa Cô thời gian qua chỉ là chuyện đồn thổi, truyền miệng không có căn cứ. Cầu Đa Cô cũng như bất cứ cây cầu nào trên trục Quốc lộ 1A vào trung tâm TP Đà Nẵng, không hề có chuyện ma ám gì cả. Hội đồng gia tộc của làng Hòa Mỹ cũng thường xuyên cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động con cháu, người dân không nên mê tín, đơm đặt, không lập miếu thờ và đốt hương quá nhiều ở khu vực cầu Đa Cô để giảm thiểu tai nạn và tạo dư luận xấu đối với xã hội”, ông Nguyễn Nghĩa cho biết.

Còn theo Đại úy Nguyễn Công Hà, Phó trưởng Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu thì nhiều năm nay, do mê tín và đồn thổi nên người dân địa phương và những tài xế lái xe đường dài qua lại trên đoạn Quốc lộ 1A hay dừng xe dọc cầu Đa Cô để cúng bái, thắp hương, gây ách tắc giao thông. “Nhằm đảm bảo trật tự, an ninh, ATGT và dẹp bỏ nạn mê tín dị đoan quanh khu vực cầu Đa Cô, lực lượng Công an 2 phường Hòa Minh và Hòa Khánh Nam đã thường xuyên tuần tra, vận động người dân tự giác giỡ bỏ những am miếu thờ dựng trái phép, trường hợp không thi hành, chúng tôi thu gom để tiêu hủy”, Đại úy Hà cho biết.
 
Đức Hoàng
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 8 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 13 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 14 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top