Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật của những vụ cướp gây xôn xao cộng đồng mạng

Thứ hai, 10:11 14/04/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Những ngày này dư luận đang tỏ ra phẫn nộ, mất lòng tin vào xã hội trước câu chuyện của hai cô gái đăng trên trang facebook cá nhân kể lại việc bị một kẻ lạ mặt đeo bám, hành hung ngay giữa đường trước ánh mắt vô cảm, thờ ơ của người đi đường. Tuy nhiên, tìm hiểu của phóng viên cho thấy, những câu chuyện trên có nhiều dấu hiệu của sự bịa đặt.

Theo chủ nhân của câu chuyện, vào ngày 6/4, khi đang đi trên cầu Chương Dương (theo hướng vào nội thành) cô bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy bám theo. Người này vượt lên, chặn xe cô gái lại. Trong lúc hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra thì người đàn ông trên đã xông vào dùng những lời lẽ chửi bới, hăm dọa cô. Cô gái viết: “Đáp lại sự hoảng loạn và kêu cứu của tôi là sự vô tâm thờ ơ của tất cả đoàn xe đi qua, họ chỉ đi chậm lại nhìn rồi bỏ đi! Tôi la hét trong sự tuyệt vọng, giữ chặt tay lái và không chịu rời khỏi xe, kẻ cướp thấy tôi kêu cứu liền chạy lại chỗ tôi tìm cách bịt mồm tôi lại! Tôi giằng co và vẫn hét lên cướp, cướp! Không một ai dừng lại hết...

Cho tới khi có một anh đi ô tô bước xuống khỏi xe và giữ tay hắn ta lại yêu cầu không được đánh tôi và hỏi có chuyện gì. Tôi nói và xin anh giúp tôi gọi công an, lúc này mọi người bắt đầu xúm đông thì hắn ta nhao vào đấm tôi quát cút mau, tôi không đi vì tôi sợ rằng hắn sẽ có đồng bọn, mọi người giữ hắn ta lại và bảo tôi đi đi! Còn tôi thì vẫn cố xin mọi người gọi công an vì tôi biết hắn là một tên cướp”(?!)

Kết thúc câu chuyện, cô gái đó khuyên mọi người cần nâng cao cảnh giác và phê phán sự thờ ơ của rất nhiều người dân chứng kiến sự việc.

Trong khi câu chuyện về cô gái trên chưa kịp lắng xuống thì dư luận lại được một phen “thót tim” và bức xúc khi trên một trang facebook cá nhân khác, một cô gái khác lại đăng tải câu chuyện tượng tự xảy ra với mình nhưng địa điểm là ở khu vực quận Cầu Giấy. Trong câu chuyện, cô gái này cũng miêu tả tỉ mỉ, chi tiết quá trình mình bị theo dõi và hành hung ra sao và người đi đường thờ ơ trước cảnh gặp nạn của mình như thế nào.

Những câu chuyện trên đã nhanh chóng lôi cuốn được hàng vạn người quan tâm, nhiều người tỏ ra bức xúc trước thái độ thờ ơ, lãnh đạm của người đi đường với hai cô gái đáng thương trên.

Về việc này, Đại tá Dương Văn Giáp (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - PC 45, Công an Hà Nội) sáng 13/4 cho biết, lãnh đạo Công an Hà Nội đã chỉ đạo Đội 8 (đội chống tội phạm cướp giật) tiến hành xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có bất cứ dấu hiệu, manh mối nào, chưa xác minh được nhân thân của chủ nhân câu chuyện trên. Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH thì các camera giao thông được lắp đặt trên cầu Chương Dương cũng không thu lại được bất cứ hình ảnh nào về diễn biến của vụ việc trên (trong khu vực phạm vi bao quát của camera- PV).

Về câu chuyện được đưa lên facebook của cô gái bị hành hung tại Cầu Giấy mới đây, cô gái nói rất chi tiết là cô được Công an phường Dịch Vọng (Cầu Giấy) đưa về trụ sở hỏi han, cho viết tường trình. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết trong thời gian gần đây Công an phường Dịch Vọng và kể cả công an các phường lân cận của quận Cầu Giấy không hề nhận được bất cứ thông tin nào về vụ việc mà cô gái trên kể. Cũng không có cô gái nào đến Công an phường Dịch Vọng để trình báo về sự việc tương tự.

Nhiều căn cứ cho thấy những câu chuyện đang lan truyền trên mạng xã hội có dấu hiệu là bịa đặt để gây sự chú ý.

Thanh Sơn

tranhaithuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 49 phút trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 6 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top