Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự hối hận muộn màng của người cha nhẫn tâm dẫn con vào tù

Thứ bảy, 22:14 15/06/2013 | Pháp luật

GiadinhNet: Nghiện hút rồi buôn ma túy, phải ngồi tù nhưng Đặng Danh Văn vẫn không thay đổi tâm tính. Hết án, để có tiền tiêu Văn móc nối lại với bạn tù và dã tâm đưa con gái vào con đường tội lỗi.

Ra tù lừa con gái vào tù         

Sinh năm 1965, đã có 3 con cuộc sống không dư dả, nhưng dù sao vẫn ổn định giữa chốn thành thị. Thế nhưng, không bằng lòng với những gì mình đang có, Văn lại sa vào con đường cờ bạc ma túy rồi nghiện ngập. Khuyên can chồng mãi không được, vợ của Văn quyết định đi xuất khẩu lao động để có tiền cho con ăn học. Vắng vợ, càng ngày Văn càng lún sâu vào con đường ma túy. Để có thuốc dùng, hắn sẵn sàng mau ma túy về bán lẻ. Năm 2007, Văn bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.
 
Trong thời gian thụ án tại trại tạm giam số 6 ở huyện Thanh Chương, Văn tình cờ gặp và quen Lê Thị Tuyết (SN 1971), trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương cũng đang thụ án vì tội danh liên quan đến ma túy. Mèo mả gà đồng gặp nhau, cả hai nhanh chóng kết thân và bắt đầu toan tính làm ăn lớn ngay khi đang bị giam trong trại. Đến năm 2009, cả Văn và Tuyết mãn hạn tù và cùng nhau hùn vốn làm ăn, tiếp tục sống bằng nghề cũ là buôn bán ma túy.
 
Sau nhiều chuyến “hàng” trót lọt, Văn và Tuyết có linh cảm mình đang bị cảnh sát theo dõi nên quyết định ẩn náu ở nhà. Đầu tháng 6/2011, có một khách hàng gọi điện cho Tuyết đặt mua 2 cây heroin, thị liền gật đầu và gọi điện cho Văn tìm hàng. Rất nhanh chóng, Văn mang 55 triệu đồng đi mua được 2 cây heroin rồi gọi điện cho Tuyết, hẹn trưa 16/6/2011 ra khu vực hồ cá Cửa Nam để nhận hàng. Theo gợi ý của bà trùm, trưa ngày 16/6/2011, Văn đánh thức con gái thứ 2 của mình là Đặng Thị Huyền (SN 1994) đang ngủ dậy và dặn: “Con ra đưa hàng cho dì Tuyết và nhớ lấy về 60 triệu đồng”
 
Sau khi giúp con giấu heroin vào ống tay áo khoác nắng, Văn dặn con đi và giao hàng thật cẩn thận. Trưa 16/6/2011, cô nữ sinh lớp 11 Đặng Thị Huyền vâng lời cha dùng áo khoác nắng trùm kín đầu, mặt bịt khẩu trang đạp xe từ nhà ở phường Đông Vĩnh, theo đường Trần Hưng Đạo đi lên đoạn đường sắt giao nhau ở hồ cá Cửa Nam. Sau một hồi lấm le lấm lét, ngó trước nhìn sau, Huyền đưa điện thoại ra gọi. Khoảng 5 phút sau, từ phía xa, một người đàn bà lạ mặt xuất hiện, cả hai không nói với nhau lời nào, dùng ám hiệu và cùng đi vào khu vực Bệnh viện đa khoa Thái An ở bên đường.
 
Khi Huyền vừa lôi từ trong áo khoác nắng ra một túi bóng màu đen để giao cho người đàn bà lạ, lập tức từ 4 phía cảnh sát xuất hiện và hô lớn: “Cả hai đã bị bắt”. Huyền và người đàn bà mặt cắt không ra máu, định tháo chạy, nhưng đã bị những cánh tay chắc nịch của các trinh sát giữ lại, nên phải ngoan ngoãn tra tay vào còng.
 
Sự hối hận muộn màng của người cha nhẫn tâm dẫn con vào tù  1

Con gái của Văn:  Đặng Thị Huyền trước vành móng ngựa cuối năm 2011

Đấu tranh khai thác nhanh, người đàn bà lạ mặt khai nhận Lê Thị Tuyết, trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, một trong những bà trùm của đường dây ma túy liên tỉnh còn cô gái nhỏ nhắn, có gương mặt non nớt Đặng Thị Huyền là con gái của tên Đặng Danh Văn vừa mới ra tù vì tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Trốn chạy và trả giá

Lệnh bắt khẩn cấp Văn ngay sau đó được thực hiện nhưng hắn như một con cáo, đã cao chạy xa bay ít giờ trước khi cảnh sát ập đến nhà. Với việc vận chuyển 2 cây heroin, tháng 12/2011, Đặng Thị Huyền con gái của y bị Tòa án tỉnh Nghệ An tuyên phạt 7 năm tù, Lê Thị Tuyết chịu án 17 năm tù. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Đặng Danh Văn. Biết bị truy nã, Đặng Danh Văn bỏ trốn và sống dặt dẹo bằng nhiều nghề. Vào tháng 10/2012, khi thấy tình hình yên ắng, hắn mò về thăm nhà thì bị cảnh sát bí mật áp sát và bắt gọn. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An lần lượt ra quyết định khôi phục điều tra vụ án ma túy đối với Văn.

Mới đây, Tòa án tỉnh Nghệ An đã đưa bị cáo Đặng Danh Văn ra xét xử. Tại tòa Văn thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. “ Bị cáo biết mua bán heroin là phạm pháp, tại sao lại còn kéo con gái mình tham gia?”- Vị chủ tọa phiên tòa hỏi. Văn cúi đầu thấp hơn và im lặng. Được nói lời sau cùng, Văn lí nhí: "Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái với pháp luật, làm ảnh hướng tới tương lai của con gái. Bị cáo rất hối hận, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo được sớm trở về làm người công dân, người cha tốt".
 
Sự hối hận muộn màng của người cha nhẫn tâm dẫn con vào tù  2

Đặng Danh Văn tại phiên tòa xét xử.

Hội đồng xét xử cho rằng hành vi phạm tội của Đặng Danh Văn là đặc biệt nghiêm trọng với nhiều tình tiết tăng nặng như bỏ trốn khi bị truy nã, phạm tội khi chưa hết án tích, thân nhân xấu và đặc biệt là việc Văn đã rủ con gái mình đang ở tuổi vị thành niên phạm tội nên cần phải có mức án nghiêm khắc dành cho bị cáo.

Kết thúc phiên tòa, Đặng Danh Văn bị tuyên án 17 năm tù giam. Tòa vừa tuyên án, Văn sụp xuống khóc nức nở. Một lúc sau hắn mới quay xuống phía dưới hội trường như để tìm một ánh mắt thông cảm, thương xót của người thân nhưng rồi phải thất vọng quay lên, chậm rãi bước theo cảnh sát lên xe thùng. Dưới khán phòng nhiều người tham dự chỉ biết xót xa: cái giá phải trả cho hắn đã đành nhưng chỉ thương cho con gái hắn vì cha mà phải vào tù.

Hồ Hà

hohanghean
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 8 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 9 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 21 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top