Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sơn nữ vào tù vì rủ em gái đi “tàu nhanh”

Thứ năm, 15:14 24/07/2014 | Pháp luật

Lý giải nguyên nhân phạm tội, cả hai chị em đều đổ lỗi cho hoàn cảnh, tại mẹ ốm nằm viện, gia cảnh nghèo khó, khiến hai chị em phải hành nghề bán thân để có tiền trang trải cuộc sống. Về việc rủ rê chính em gái, Lan khai nhận nhân dịp về quê thăm mẹ ốm, em gái theo chị xuống Hà Nội chơi rồi Lan rủ rê vào vòng xoáy tình- tiền.

Sơn nữ vào tù vì rủ em gái đi “tàu nhanh” 1 

Từ quê xuống phố kiếm việc làm nhưng cô gái ấy không chịu lao động mà lại hành nghề bán “vốn tự có” vừa nhàn hạ, vừa có nhiều tiền. Tai hại hơn, cô còn rủ rê em gái mình đi bán dâm để được hưởng tiền công môi giới 500 ngàn đồng. Khi cả hai chị em đang hành sự thì bị cơ quan công an phát hiện…

Tốt nghiệp lớp 9, Hà Thị Lan (SN 1989, trú tại xóm Phú Cường, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) rời quê về Hà Nội thuê nhà sống ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội để kiếm việc làm. Trẻ trung, xinh đẹp và khỏe mạnh nhưng Lan không muốn phải vất vả “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” kiếm đồng tiền mà chỉ muốn ăn diện, nhàn hạ lại rủng rỉnh tiền tiêu.

Đó cũng là lý do khiến Lan hành nghề “buôn thân nuôi miệng” vì giá mỗi lần “đi khách” tàu nhanh bằng nửa tháng tiền công lao động vất vả. Để thỏa thú ăn chơi, đua đòi nơi thị thành, bị cáo còn nghĩ kế môi giới mại dâm kiếm thêm tiền “bo” của khách.

Khoảng 16h ngày 20/1/2014, có khách gọi điện cho Lan thỏa thuận “vui vẻ”, người này còn bảo Lan gọi thêm gái để “phục vụ” cho người bạn đi cùng mình; Lan đồng ý. Thấy khách trả giá 1,5 triệu đồng cho một chuyến “tàu nhanh”, Lan liền rủ em gái mình đi bán dâm theo địa chỉ đã hẹn trước. Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị bắt quả tang. Trong phi vụ môi giới em gái bán dâm này, Lan được khách trả công môi giới 500 ngàn đồng nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Môi giới mại dâm”.

Tại phiên tòa phúc thẩm TAND TP.Hà Nội hôm qua, em gái của Lan cũng có mặt theo dõi phiên tòa xử chị gái mình về tội “Môi giới mại dâm”. Bị cáo Lan cho rằng vì còn quá trẻ, trình độ học vấn chỉ hết lớp 9, lại mới từ quê xuống thành phố nên không nhận thức được rằng việc bán dâm, môi giới mại dâm là vi phạm thuần phong mỹ tục và phạm pháp.

Lý giải nguyên nhân phạm tội, cả hai chị em đều đổ lỗi cho hoàn cảnh, tại mẹ ốm nằm viện, gia cảnh nghèo khó, khiến hai chị em phải hành nghề bán thân để có tiền trang trải cuộc sống. Về việc rủ rê chính em gái, Lan khai nhận nhân dịp về quê thăm mẹ ốm, em gái theo chị xuống Hà Nội chơi rồi Lan rủ rê vào vòng xoáy tình- tiền.

Trông hai thiếu nữ trẻ đẹp, khỏe mạnh mà tự dấn thân vào cái nghề nhơ nhuốc, nhiều người tiếc cho họ vì đua đòi, lười lao động mà phụ công sức nuôi nấng của những đấng sinh thành, ảnh hưởng đến danh dự gia đình. Xử sơ thẩm, TAND huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã tuyên phạt bị cáo Lan 18 tháng tù về tội Môi giới mại dâm. Sau đó Lan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm qua, TAND TP.Hà Nội đã quyết định giảm nhẹ hình phạt còn 12 tháng tù. Nghe xong tuyên án, hai chị em bị cáo được gặp gỡ nhau trong mừng tủi. Trong khi cô em gái cố tỏ ra cứng cỏi động viên chị yên tâm cải tạo tốt, sớm trở về làm lại cuộc đời thì bị cáo Lan cúi mặt đau khổ, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi…

Theo Báo Pháp luật

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 17 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Top