Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sơ thẩm lại vụ đòi nhà số 9 Văn Miếu, Hà Nội: Đừng để dân khổ thêm nữa!

Thứ hai, 09:28 22/03/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Báo GĐ&XH nhiều lần có bài phản ánh nỗi khổ của các hộ dân tại số nhà 9, Văn Miếu, Hà Nội khi bị lôi vào vụ kiện đòi nhà ở mà họ là người có quyền và nghĩa vụ liên quan...

 
Sau khi án sơ thẩm lẫn phúc thẩm đều bị Hội đồng Thẩm phán TANDTC tái thẩm tuyên huỷ trả hồ sơ, ngày 24/3/2010 phiên sơ thẩm lại sẽ được mở và người dân gọi đây là phiên toà hy vọng. 
 
Tầng 1 nhà số 9 Văn Miếu (nhà số 9) là nơi sinh sống của một hơn 10 hộ dân vốn là cán bộ, công nhân Cty in Minh Sang (Cty IMS - Sau này là Cty In Khoa học kỹ thuật Hà Nội (Cty IKT) thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin).
 
Năm 2003, bà Nguyễn Thị Ngọc Cầm (sinh năm 1937, trú tại phường 27, Bình Thạnh, TP HCM) nhận là con nuôi của vợ chồng cụ Nguyễn Cống Truật và Nguyễn Huy Bích, khởi kiện Cty IKT đòi nhà số 9; Bởi ngôi nhà này là của bố mẹ nuôi bà cho Cty IVH thuê từ năm 1952. Sau đó, Cty IVH chuyển đi thì Cty IMS (sau này là Cty In Kỹ thuật - IKT) đến thuê và tự ý cho công nhân đến ở...
 
Theo các hộ dân, trước năm 1959, tầng 1 nhà số 9 vốn là Nhà in tư nhân Vũ Hùng (IVH). Năm 1959, IVH có đơn xin vào công tư hợp doanh. Ngày 5/5/1961, Viện Công tố Hà Nội có quyết định giao IVH cho Sở Văn hoá Hà Nội quản lý và ngày 5/9/1961, Sở này sáp nhập IVH vào Xí nghiệp In công tư hợp doanh Minh Sang (IMS).
 
Sau năm 1972, IMS chuyển về 101A Nguyễn Khuyến, nên nhà số 9 dùng làm nơi ăn ở cho công nhân và hàng tháng cơ quan trích lương để trả tiền nhà cho đến ngày xảy ra tranh chấp.
 
Các hộ dân cho biết thêm, việc thuê mượn giữa  IVH với cụ Truật như lời bà Cầm nói không hề có giấy tờ hay chứng từ gì, nhiều tài liệu mà bà Cầm dùng để chứng minh là con nuôi của hai cụ Bích - Truật có dấu hiệu giả mạo... Tại phiên sơ thẩm cũng như phúc thẩm, TAND TP Hà Nội và Toà Phúc thẩm TANDTC đều buộc IKT và các hộ dân trả lại nhà cho bà Cầm.  Ngày 25/12/2008, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã tái thẩm huỷ án sơ thẩm và phúc thẩm nói trên, giao TAND TP Hà Nội xét xử lại.
 
Nói về diễn biến vụ án, một số hộ dân cho biết đã xuất hiện một số tài liệu đầy mâu thuẫn, như "Danh sách những người trong nhà" của quả phụ Nguyễn Huy Bích tại số 9, phố Văn Miếu, khu 30, Toà Thị chính TP Hà Nội được lập năm 1953. Chưa hết, ngày 2/6/2009, TAND TP Hà Nội đã có Công văn số 878 gửi Bộ VH - TT&DL và được Bộ này trả lời: Các tài liệu lưu trữ khẳng định tầng 1 nhà số 9 là tài sản do Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là VH-TT&DL) quản lý. Năm 1972, để mở rộng sản xuất và tạo điều kiện nhà ở cho cán bộ, đã phân cho công nhân đến ở, các hộ này đã được đăng ký hộ khẩu thường trú tại tầng 1, nhà số 9 theo quy định của pháp luật.
 
Với  những tài liệu và sở cứ có trong hồ sơ, không chỉ người dân hy vọng sẽ được hưởng một bản án công bằng, mà tài sản của nhà nước sẽ được bảo vệ.
 
          PV
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 11 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 12 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top