Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau khi bị đưa lên công an xã: Một học sinh lớp 9 bị đánh vẹo mũi

Thứ hai, 11:26 18/01/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi làm việc với Công an xã Tây Ninh (huyện Tiền Hải, Thái Bình), cháu Đặng Văn Hạnh (sinh ngày 14/4/2001, đang học lớp 9 tại địa phương) đã phải đi cấp cứu trong tình trạng “sai khớp sụn vách mũi”. Trong khi nạn nhân tố cáo thương tích trên là do một số cán bộ công an xã hành hung thì đại diện đơn vị này lại phủ nhận...

 


Cháu Hạnh khi đang điều trị “sai khớp sụn vách mũi” ở bệnh viện (ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp).

Cháu Hạnh khi đang điều trị “sai khớp sụn vách mũi” ở bệnh viện (ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp).

 

Bị người ngoài hành hung khi làm việc với công an

Trong đơn gửi Báo GĐ&XH, chị Nguyễn Thị Là (mẹ cháu Hạnh) cho biết, khoảng 19h ngày 22/10/2015, chị đang dọn dẹp nhà cửa thì thấy một số cán bộ Công an xã Tây Ninh tìm đến hỏi thăm cháu Hạnh. Nghe chị Là nói cháu Hạnh đang chơi ở nhà văn hóa thôn, những cán bộ này vội vã bỏ đi. Sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, chị Là xem ti vi một lúc rồi lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, chị Là đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho gia đình thì thấy cháu Hạnh kêu đau. Lại gần, chị Là hoảng hốt khi thấy mặt cháu Hạnh sưng tấy, những vết máu vẫn còn loang lổ ở mặt. Thấy con quằn quại trong đau đớn, chị Là vội đưa cháu Hạnh đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải khám và các bác sỹ xác định bệnh nhân này bị “sai khớp sụn vách mũi”. Gặng hỏi, cháu Hạnh cho biết nguyên nhân bị thương là do một số cán bộ Công an xã Tây Ninh đánh.

Trò chuyện với PV, cháu Hạnh cho biết: “Vào thời điểm trên, cháu đang chơi ở nhà văn hóa thôn thì ông Dũng (Phó Công an xã) cùng một người tên Hùng đến yêu cầu lên xe máy và đưa về trụ sở công an xã làm việc. Tại đây, cháu bị ông Dũng tát và lấy dép ném vào mặt. Sau đó, cháu bị một công an khác đấm vào mặt, ngực và lôi lên tầng 2. Cháu còn bị ông Tuấn (Trưởng Công an xã) tát nhiều cái vào mặt khiến cháu chảy máu mũi. Thấy cháu chảy nhiều máu, ông Dũng đưa cháu ra trạm y tế xã để lau vết thương. Khoảng 23h cùng ngày, cháu được thả về nhà”.

Trước những tố cáo của cháu Hạnh, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Công an xã Tây Ninh phủ nhận chuyện công an đánh người và cho rằng nạn nhân bị một người từ bên ngoài lao vào hành hung. Theo giải thích của ông Tuấn, khi Công an xã đưa cháu Hạnh từ tầng 2 xuống tầng 1 làm việc thì bị một người tên là Tô Hải Nam xông đến tát vào mặt khiến cháu bị đập mặt vào tường nên chảy máu mũi. Nguyên nhân là do Nam nghi ngờ cháu Hạnh lấy trộm điện thoại ở quán game của người thân. Thấy cháu Hạnh bị chảy máu mũi, Công an xã đã đưa cháu vào Trạm y tế xã điều trị vết thương. Trước hành vi côn đồ của Nam, Công an xã Tây Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính 500.000 đồng. Ông Tuấn phân trần: “Sự việc xảy ra tại trụ sở Công an xã nên chúng tôi nhận lỗi trong việc không đảm bảo an toàn cho cháu Hạnh”.

Vi phạm nghiêm trọng khi làm việc với trẻ em

Lý giải về việc triệu tập cháu Hạnh, ông Tuấn cho biết, ngày 22/10/2015, tại địa phương xảy ra một số việc (trộm cắp) nên Công an xã tìm đến trường và nhà để triệu tập cháu Hạnh đến làm việc. Đến tối cùng ngày, Công an xã đã đến nhà yêu cầu cháu Hạnh đến trụ sở công an để làm rõ một số việc.

Tuy nhiên, thời điểm cháu Hạnh được Công an xã Tây Ninh “mời” lên trụ sở làm việc thì cháu chưa đủ 15 tuổi. Cháu Hạnh không hề có hành vi vi phạm quả tang, tại sao Công an xã lại yêu cầu cháu lên trụ sở làm việc vào ban đêm và không có người giám hộ? Đánh giá về vụ việc trên, luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, theo qui định của pháp luật, khi một người chưa đến tuổi thành niên (chưa được xem là có đủ năng lực hành vi dân sự) thì các giao dịch liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của các em phải do “người giám hộ” (cha mẹ) các em thực hiện. Còn trong lĩnh vực hình sự, hoặc có “hơi hướng” của hình sự (như trường hợp nêu trên), pháp luật còn quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn. Theo Điều 303 (Bộ luật Tố tụng Hình sự) quy định, các cơ quan chức năng chỉ có quyền bắt, tạm giữ, tạm giam người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi những người này có dấu hiệu “phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng”. Việc bắt, tạm giữ, tạm giam nhất thiết phải thông báo về cho gia đình, người đại diện hợp pháp của các em “ngay sau khi bắt, tạm giữ” và “khi lấy lời khai, hỏi cung những người này nhất thiết phải có mặt đại diện của gia đình.

Trả lời về vụ việc này, Thượng tá Trần Công Dân - Phó  Trưởng Công an huyện Tiền Hải cho hay: “Những sai sót của Công an xã Tây Ninh, chúng tôi sẽ yêu cầu kiểm điểm và tiến hành rút kinh nghiệm”. Tuy nhiên, khi PV hỏi: “Hình thức kiểm điểm có tương xứng với các sai phạm như: Làm việc ban đêm, không cử người giám hộ và để xảy ra thương tích cho cháu Hạnh?”, ông Dân cho rằng: “Sẽ yêu cầu Công an xã Tây Ninh báo cáo, giải trình”.

“Sự việc trên là rất đáng tiếc và có thể xem là những sai phạm hết sức cơ bản. Nó không những đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cháu Hạnh mà còn có thể để lại những hậu quả lâu dài, ảnh hưởng đến tâm sinh lý và sự phát triển bình thường của nạn nhân. Mong sao những việc như vậy sẽ không còn xảy ra nữa”, luật sư Nguyễn Thu Anh chia sẻ.

Q.Tuấn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 22 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 23 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top