Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sát thủ giết ca sĩ Đỗ Linh "là con ngoan, trò giỏi, có học bổng"

Thứ sáu, 21:39 30/01/2015 | Pháp luật

GiadinhNet- “Bảo là học sinh giỏi, có học bổng của nhà trường. Nó đi học về là giúp tôi việc nhà, không chơi gêm ghiếc gì cả. Gần đây tôi phát hiện nó chơi với bạn xấu, nên đã khuyên răn, theo dõi rất gắt gao..."

Ngày 30/1, Đội trọng án (PC45) Công an TP HCM cho biết vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của Nguyễn Công Bảo (ngụ quận 5) là hung thủ đâm chết nghệ sĩ Đỗ Linh vào tối ngày 26/1. Bên cạnh đó Cơ quan công an cũng đang làm rõ hành vi che giấu tội phạm của Trần Hà Bảo Toàn (15 tuổi, ở quận 5).

Cô Nguyễn Thị Tám (là người nuôi dưỡng Bảo từ nhỏ) ở số nhà 311 lô A chung cư Hùng Vương, đường Đặng Thái Thân, quận 5, rất “sốc” khi nói về tội ác khó dung tha mà cháu mình gây ra. Cô Tám tâm sự: “Bảo sinh vào ngày 28/5/2000 là một đứa trẻ có hoàn cảnh rất đáng thương. Khi mới vừa lên 2 tuổi Bảo đã mất cha, rồi mới đây người mẹ thân yêu của em cũng ra đi vĩnh viễn sau một tai nạn giao thông. Thương cho hoàn cảnh đứa cháu có khuôn mặt khôi ngô lại ngoan ngoãn, lễ phép nên cô Tám đã đem về nhà chăm sóc và cho ăn học đàng hoàng. Hằng ngày dù phải đi buôn bán cực nhọc ngoài chợ để kiếm tiền, nhưng cô Tám đều tranh thủ đưa Bảo đến trường học và rước về không sót một bữa.”.

Muốn Bảo học tốt hơn và tương lai sáng ngời sau này nên cô Tám đã thuê gia sư đến tận nhà dạy kèm. Cũng chính vì vậy mà học lực của Bảo ngày một tiến bộ, hiện em có học lực khá và được lãnh học bổng của trường. “Nó hiếu thảo và nghe lời tôi lắm, nói tiếng trước tiếng sau đều vâng, dạ. Đi học về là nó giúp tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi mới vô học bài, chứ không bao giờ đi chơi game gì cả.”, cô Tám cho biết. Tuy vậy, có một thời gian gia đình phát hiện Bảo thường xuyên tụ tập đi chơi với một số bạn xấu trong lớp nên gia đình đã khuyên ngăn và theo dõi Bảo gắt gao hơn nữa vì sợ em tập tành thói xấu hút chích.

 

CA phong toả đoạn đường trước hẻm 39, Hưng Phú (quận 8) để truy bắt hung thủ giết ca sĩ Đỗ Linh
CA phong toả đoạn đường trước hẻm 39, Hưng Phú (quận 8) để truy bắt hung thủ giết ca sĩ Đỗ Linh

 

Thời gian gần đây, Bảo có tâm sự với một người chị bà con đang học lớp 12 của mình biết là có một người đàn ông đồng tính liên tục nhắn tin trêu ghẹo, tỏ tình nên rất sợ. Buổi chiều trước khi xảy ra vụ án mạng, khi cả gia đình đang ăn cơm thì có 4 người bạn học chung lớp đến xin cho Bảo xuống dưới chung cư uống nước, bàn chuyện học nhóm.

Thấy bạn bè của cháu lên tận nhà và nói chuyện liên quan đến học hành nên cô Tám đã không một chút ngần ngại đồng ý ngay. Nhưng cũng không quên dặn dò Bảo về sớm. Tuy nhiên, đến tối vẫn không thấy Bảo về nên gia đình sốt ruột chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không được. Đến khi Bảo được bạn là Toàn trở về nhà với tình trạng thương tật rất nặng ở ngón tay út thì gia đình có hỏi thì cả hai đều trả lời là do té xe.

Thấy vết thương của cháu chảy rất nhiều máu nên cô Tám đã lập tức đưa Bảo đến bệnh viện quận 5 băng bó. Nhưng tại đây các bác sĩ đã chuyển Bảo tiếp lên BV Chấn thương chỉnh hình vì thấy ngón tay của Bảo bị gần như bị đứt lìa cần phải phẫu thuật. “Chở nó vô bệnh viện tôi còn gặng hỏi nó nhiều lần về nguyên nhân của vết thương thì nó nói là té xe nên tôi cũng tin ai dè...” , cô Tám nói trong nước mắt.

Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ ra khi công an ập vào bắt Bảo khi đang nằm viện. Tại cơ quan điều tra, Bảo khai báo khoảng tháng 10/2013 trong đi mua bánh mì ở công viên Văn Lang (quận 5) tình cờ quen biết và trao đổi số điện thoại với nghệ sĩ Đỗ Linh. Khi đó Đỗ Linh rủ và đưa Bảo về phòng trọ ở Xóm Củi, quận 8 để quan hệ tình dục đồng tính. Do không phải là người của giới tính thứ ba nên ngay lần đó Bảo đã chủ động chấm dứt liên lạc với Đỗ Linh.

Nhưng thời gian gần đây, Đỗ Linh được cho là liên tục dùng số điện thoại khác gọi và nhắn tin cho Bảo. Trong lúc này, Bảo nảy sinh ý định sát hại Đỗ Linh để cướp tài sản vì biết ông này có nhiều tiền, tài sản nên đồng ý gặp. Lần này, Bảo đem câu chuyện nói với Toàn . Sau đó cả 2 bàn bạc và đi mua con dao để gây án. Theo phân công, Bảo sẽ dụ Đỗ Linh đến công viên ở khu dân cư Trung Sơn (quận 8) và Toàn sẽ ra mặt tiếp.

Còn Bảo cầm dao ẩn nấp trong 1 bụi cây gần đó, để lựa thời cơ thích hợp, lao ra tấn công nạn nhân. Tuy nhiên khi Đỗ Linh đến nơi thì thấy Toàn chứ không phải Bảo nên bỏ đi. Về nhà Đỗ Linh tiếp tục gọi điện trách móc Bảo và hẹn chở đi chơi tiếp. Lúc này Bảo vẫn giữ ý định cướp tài sản của Đỗ Linh. Khi về đến nhà trọ của Đỗ Linh trên đường Chánh Hưng, quận 8, Bảo và nạn nhân bắt đầu quan hệ đồng tính.

Trong lúc “hành sự”, Đỗ Linh làm Bảo đau, sẵn có ý định giết người ban đầu nên Bảo đã ra tay sát hại không một chút chần chừ.  Đến bây giờ sau khi vụ án đã xảy ra được nhiều ngày người thân, thầy cô, bạn bè của Bảo vẫn không tin Bảo gây ra tội ác lớn như vậy. Đại diện trường THCS Kim Đồng, thầy Phong giám thị cho biết, Bảo tuy có hơi nghịch và chọc phá của tuổi học trò mới lớn, nhưng em có học lực và hạnh kiểm khá, vì vậy khi hay tin học trò của trường mình giết người thì thầy rất  sốc.

Còn một người chú đang ở chung nhà với Bảo thì cho rằng, có thể Bảo bị bạn bè xấu xúi giục và còn non dại nên mới gây án. “Tôi đọc báo thấy nói thằng Bảo giết người cướp tài sản  thì tôi không tin. Tuy gia đình tôi có nghèo nhưng chưa bao giờ để nó thiếu thốn bất cứ thứ gì. Với lại tôi biết tính thằng Bảo mà, không bao giờ xài tiền nhiều, có lần nó xin tôi 10.000 đồng mua đồ, tôi cho hơn nhưng nhất quyết nó không lấy", người này cho biết.

Theo gia đình thì, Bảo dự định khi nhà trường cho nghỉ tết sẽ cùng chị gái xin đi bán hoa tết ở chợ Hồ Tự Kỷ để lấy tiền mua đồ mới. Còn về tương lai, cả nhà cũng định sẵn nếu Bảo không đậu Đại Học sẽ cho đi bộ đội để rèn giũa nên người.

Hiện người thân của Bảo đang chuẩn bị đến thăm hỏi, thắp nhang và đền bù cho gia đình nạn nhân để mong xin được thứ lỗi lầm mà cháu mình gây ra. “Mọi chuyện giờ đã lỡ, con dại cái mang mà giờ cha mẹ nó không còn thì tôi phải chịu thay. Tôi biết tội nó khó mà dung tha nhưng tôi chỉ mong nhà bên ấy bớt đau buồn mà mở lòng nhân đạo mà tha cho Bảo”, cô Tám nghẹn ngào nói.

Mỹ Dung-Diệu Thanh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 15 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top