Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sát nhân rơi lệ trước sự vị tha của người mẹ già

Chủ nhật, 17:22 15/06/2014 | Pháp luật

“Tình người mới là điều quý nhất. Tôi không lấy sinh mạng của con mình ra để bán buôn, mong tòa xử cho cháu mức án nhẹ nhất để cháu sớm làm lại cuộc đời”, người mẹ già khẩn cầu.

14h ngày trung tuần tháng 6, sảnh tầng 1 khu nhà B TAND thành phố Hà Nội chật cứng người ngồi chờ bên ngoài phòng xử 105. Hỏi thì những người này nói họ đều là người nhà của bị cáo Nghiêm Đình Hoàng (36 tuổi, ở Hà Nội). Ngồi lẫn trong đó là người đàn bà chạc 60 tuổi gày nhom, đeo cặp kính đen lặng lẽ. Khi nghe thấy thư ký gọi tên mình, bà lật đật đi theo mấy người phụ nữ vào phòng dự khán.

Bà cùng người nhà bị cáo ngồi sát cạnh nhau, không còn ranh giới giữa hai hàng ghế phân chia gia đình bị cáo – bị hại. Họ như đang đồng hành trong nỗi đau của những người phụ nữ - người mất con, người chứng kiến cảnh đứa con dại vì phút bốc đồng phải đứng trước vành móng ngựa. Đôi lúc nghẹn giọng, bà Vân (mẹ bị cáo) nói như tự nhủ: "Nó hiền lắm, đêm đó uống rượu nên nó mới ra thế này".

Bản án sơ thẩm thể hiện vào đêm 19/2/2011, Hoàng cùng nhóm bạn uống rượu tại quán bar Model (ở Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của anh Nguyễn Minh Ngọc. Thấy bạn mình bị một người trong nhóm của Ngọc dí dùi cui điện vào người, Hoàng gọi điện cho Nguyễn Mạnh Thắng (38 tuổi) đến giải quyết. Lúc này, nhóm của Hoàng đã chạy ra can ngăn và đưa người bị thương vào bệnh viện cấp cứu.

Sát nhân rơi lệ trước sự vị tha của người mẹ già 1
Hoàng đứng nghe tòa tuyên án.

Mặc dù anh Ngọc cùng bạn đi về bằng taxi nhưng Hoàng và Thắng vẫn điều khiển xe SH chặn ép xe taxi. Bị giật cửa xe ghế ngồi, anh Ngọc xuống xe bỏ chạy. Sẵn con dao trên xe, Hoàng đuổi chém anh Ngọc nhiều nhát trúng vai, tay phải và chân. Thắng cũng cầm dao chọc tiết lợn xông vào đâm, chém nạn nhân. Hậu quả nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn sang Trung Quốc làm nghề bốc vác. Đến giữa tháng 8/2013, anh ta quay về Việt Nam thuê trọ gần bến xe Giáp Bát. Trốn chui lủi, không công ăn việc làm, do thiếu tiền tiêu, hung thủ rủ một đối tượng tên Giang (không rõ lai lịch) đi trộm cắp xe máy thì bị bắt giữ. Còn Thắng đã chết vào tháng 3/2011 vì nghiện ma túy nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Tại tòa, bị cáo 36 tuổi chối quanh vết chém 3 nhát vào người bị hại. Hoàng khai "chỉ chém một nhát vào lưng thì bị ngã nên vẩy tay sượt vào chân, tay nạn nhân". Phản bác lời khai vô lý trên, đại diện VKS đã công bố biên bản giám định pháp y, lúc này anh ta mới cúi đầu nhận tội.

Trả lời HĐXX về khoản tiền bồi thường dân sự, bà Nguyễn Thị Tuyết (mẹ nạn nhân) trình bày ngay sau khi xảy ra sự việc, người thân, bạn bè và mẹ Hoàng sang nhà hỏi thăm, động viên và lo mai táng. Rồi bà nghẹn ngào: "Nỗi đau theo thời gian cũng đã xóa nhòa nhưng nay thấy cháu Hoàng đứng trước tòa, tôi biết mẹ cháu cũng rất buồn khổ. Tôi rất cảm thông. Tình người là quý giá nhất. Tôi không lấy sinh mạng của con mình ra để bán buôn, mong tòa xử cho cháu mức án nhẹ nhất để cháu sớm trở về chăm sóc cha mẹ, con thơ". Câu nói của bà khiến mấy người phụ nữ òa khóc nức nở. Phiên tòa chợt chùng xuống, nhiều người đàn ông mắt cũng đỏ hoe.

Theo bà Vân, đến tòa ngày hôm nay chỉ có một mình bà bởi lẽ nếu gia đình bà đến chắc chắn vì bức xúc mà gây náo loạn. Nghe những lời lẽ khoan dung của bà, bị cáo 36 tuổi cúi mặt rơi những giọt nước mắt ăn năn hối hận.

Tòa đã xử phạt Hoàng 20 năm tù tội Giết người, 5 năm tội Cướp tài sản (thấp hơn mức đề nghị án chung thân của VKSND).
 
Theo Zing
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Top