Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sát hại bà nội vì người trong mộng

Thứ tư, 10:33 28/12/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Vụ án Phan Thanh Tùng giết bà nội lấy tiền tặng gấu bông cho bạn gái đang gây "sốc" cho người dân huyện Thanh Trì.

Khi chúng tôi tìm tới nhà hung thủ, một không khí tang thương bao trùm ngôi nhà cấp 4 nằm khuất sâu trong xóm 2, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội. Quá xót xa, đau khổ trước việc làm của con trai, mẹ hung thủ Phan Thanh Tùng đã lánh mặt.

Đứa cháu bất nhân

Mẹ của Tùng không muốn tiếp xúc với phóng viên.
Khi chúng tôi tìm đến xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, đâu đâu cũng bàn tán câu chuyện bà Nguyễn Thị Nhạn (trú tại địa phương) bị cháu nội giết để cướp bông hoa tai. Họ lặng lẽ tìm đến ngôi nhà bất hạnh trên để chia sẻ với thân nhân gia đình này nỗi bất hạnh.
 
Ngày 26/12,  Công an huyện Thanh Trì đã bắt Phan Thanh Tùng, đứa cháu nội bất hiếu cùng bạn lập mưu giết chết người bà của mình. Tùng sinh năm 1993 là kẻ khá ngỗ nghịch. Do học hành không đến nơi đến chốn nên đứa cháu bất hiếu này suốt ngày đàn đúm, chơi bời với bạn bè hư hỏng. Trong những cuộc chơi đó, Tùng kết thân với Trương Trung Hiếu (SN 1994) cũng trú tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

Khi học cấp 2, Tùng có quen một cô bạn gái cùng trường, nhà ở xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì. Yêu người trong mộng, gã trai hư hỏng này cố gắng tìm mọi cách để kiếm tiền "lấy le" với bạn gái. Và nạn nhân mà đứa cháu hư này nhắm tới chính là bà Nguyễn Thị Nhạn (SN 1937, ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) - bà nội của Tùng. Vật vã vì món quà giáng sinh cho bạn gái nên Tùng quyết tâm ra tay giết bà để lấy tiền khi phát hiện bà Nhạn có đôi bông tai vàng.  Bà Nhạn lúc ở với con trai, lúc ở với con gái. Tối ngày 24, Tùng rủ Hiếu đến nhà cô nói dối nhà có khách để đón bà về. Tưởng thật, bà Nhạn đi theo Tùng ra cổng ngồi lên xe máy do Hiếu chở. Khi đưa nạn nhân ra đến cánh đồng cùng xã, Tùng xiết cổ cho đến khi bà Nhạn chết rồi cướp đôi bông tai và 30.000 đồng trong túi áo bà Nhạn.

Hai đối tượng trên ném xác bà Nhạn xuống ao rồi đi chia "chiến lợi phẩm". Số vàng cướp được, Tùng mang bán được 400.000 đồng rồi chia cho Hiếu 100.000 đồng. Hý hửng khi trong túi đã rủng rỉnh, Tùng cho một người bạn vay 50.000 đồng và ra phố mua một con gấu bông giá 160.000 đồng tặng bạn gái nhân dịp Giáng sinh.

Tùng đi chơi lang thang đến khuya rồi mới về nhà ngủ. Đến 6h30 sáng ngày 25/12, người dân phát hiện xác bà Nhạn nổi tại ao thuộc cánh đồng của Viện Khoa học Nông nghiệp (xã Vĩnh Quỳnh). Công an huyện Thanh Trì cùng Đội trọng án, Phòng CSHS đã đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm và xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Qua rà soát các đối tượng, CQĐT Công an huyện Thanh Trì đã bắt giữ 2 đối tượng là Phan Thanh Tùng và Trương Trung Hiếu.
 
Hiện trường vụ án.
 
Hai nỗi đau

Khi đến thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, chúng tôi không khó để tìm ra nhà Phan Thanh Tùng, lúc này mọi người trong nhà Tùng đang chuẩn bị làm cơm cúng cho bà Nhạn. Nghe tiếng chúng tôi gọi cửa, mẹ Tùng chạy ra với dáng vẻ hết sức đau đớn và từ chối không tiếp xúc với phóng viên. Bố của Tùng là anh Phan Văn Tuấn, có vẻ bình tĩnh hơn kể: "Một lúc phải chịu hai nỗi đau khổ lắm các chú à. Bên mẹ, bên con tôi biết phải nghĩ thế nào? Thằng Tùng nông nổi, bất hiếu như thế thì giờ tôi biết làm sao được...".

Anh Nguyễn Quang Khoa, trưởng công an xã Vĩnh Quỳnh chia sẻ: "Gia đình Tùng thuộc diện khó khăn, bố mẹ đều lao động tự do, Tùng thì bỏ học từ năm lớp 8, không có công ăn việc làm, đi lang thang nhưng chưa có biểu hiện gì vi phạm pháp luật. 19 giờ 30 ngày 24/12, khi  bà Nhạn mang cơm cho chị Bích (con gái) và ở bên đó thì Tùng sang gọi bà về có khách. Được biết bà đang có mảnh đất định bán nên khi nghe Tùng gọi bà liền về ngay vì sợ khách phải đợi lâu, ai dè vướng vào bẫy của đứa cháu ngỗ ngược".

Ông Báu, hàng xóm gần nhà Tùng cho biết: "Nhà bà Nhạn có hai người con trai nhưng anh con trai cả đã chết từ lâu, còn anh Tuấn nhưng mẹ con cũng không được thuận hòa cho lắm. Lúc bà ở nhà con gái, lúc về nhà anh Tuấn...". Còn người nhà phạm nhân cho biết, họ chưa biết bạn gái con mình là ai, tên gì vì Tùng chưa từng dẫn về nhà giới thiệu lần nào. Chỉ biết là Tùng có quen  cô bé bên xã Tả Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

Kim Đức
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 14 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Top