Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Sập bẫy" vì thích bán dâm cho… đại gia

Thứ tư, 20:00 22/06/2016 | Pháp luật

Với chiêu lừa đảo bán dâm cho đại gia sẽ có nhiều tiền tiêu xài nhưng thực chất là đưa sang ‘động quỷ’ bên kia biên giới làm gái mại dâm, Lê Thị Hương (SN 1992, ở Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) cùng một số đối tượng đã khiến nhiều cô gái vốn hám tiền, thích tiêu xài…sập bẫy.

Từ việc trả 30 triệu đồng tiền bồi thường nhân phẩm

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC 45), công an tỉnh Hải Dương ngày 22/6 cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hương (SN 1992), Vũ Thị Thúy (SN 1992) và Phạm Thị Thương (SN 1993), cả 3 cùng ở Hải Dương để điều tra về hành vi “mua bán người”.

Theo hồ sơ tại PC 45, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát phát hiện Đ.N.T. (SN 1994, trú tại tỉnh Hải Dương) sau nhiều năm rời khỏi địa phương sang Trung Quốc đột ngột trở về nhà. Sau khi về, T. cùng gia đình đã nhận 30 triệu gọi là tiền bồi thường nhân phẩm của một số đối tượng để im lặng không tố giác.

Nhận định đây là vụ mua bán người, Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng PC 45, Công an tỉnh Hải Dương đã tung các trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc. Bằng phương pháp mềm dẻo, động viên, thuyết phục, cuối cùng nạn nhân T. đã đồng ý kể lại vụ việc.

Theo đó, khoảng 4 năm trước, thông qua các mối quan hệ xã hội, T. biết Thương. Qua trò chuyện, biết T. muốn có nhiều tiền tiêu xài, mua sắm, Thương rủ T. ra Móng Cái (Quảng Ninh) bán dâm cho một giám đốc doanh nghiệp với giá 10 triệu đồng/ lần. Lóa mắt vì số tiền quá lớn, T. lập tức gật đầu. Thấy con mối đã “sập bẫy”, ngày 29/12/2012, Thương hẹn gặp T. tại ngã tư Nhà máy Sứ, TP. Hải Dương rồi cùng một cô gái tên Thúy cùng bắt xe khách ra Móng Cái. Đến 5h ngày 30/12/2012, cả 3 đến bến xe ngay cầu Ka Long, Thương đưa T. vào một nhà nghỉ để gặp một người phụ nữ là Lê Thị Thu Hương và một người đàn ông Trung Quốc tên là Rủng.


Má mì Lê Thị Thu Hương tại cơ quan công an

"Má mì" Lê Thị Thu Hương tại cơ quan công an

Tại đây, Hương lấy lý do đại gia muốn mua dâm T. hiện đang làm việc xa chưa về kịp nên T phải chờ thêm một thời gian. Đồng thời yêu cầu T. sang Trung Quốc bán dâm nhưng T. không đồng ý. Trong thời gian lưu giữ ở đây, tình cờ T. gặp Lan Anh cũng chung tình cảnh. Lan Anh cho biết nếu T. không đồng ý sang bên kia làm gái mại dâm sẽ bị đánh đập hoặc bị bán đến những vùng sâu, vùng xa không còn cơ hội trở về. Qúa sợ hãi, T đành phải nhắm mắt đưa chân, sau đó được Hương và Rủng đưa sang Xây Gùi, Quảng Đông, Trung Quốc để bán dâm. Trong thời gian sống ở đây, T. gặp lại Thúy cũng đang làm gái mại dâm tại đây. Tuy nhiên, Thúy sau đó đã bị Công an Trung Quốc bắt giữ và buộc phải về nước. Lúc này T. thấy nhớ nhà nên cũng xin Rủng cho về Việt Nam, Rủng đồng ý nhưng đưa ra yêu sách T phải tìm được người thay thế. T. buộc phải chấp thuận để có cơ hội về với gia đình. T. cũng được Hương đưa cho 1,5 triệu đồng tiền lộ phí. Khi về đến quê, T đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho gia đình. Sợ hành vi phạm tội bị T. tố giác, trong khi bản thân đã có cuộc sống ổn định, hạnh phúc nên Phạm Thị Thương đã mang 30 triệu đồng đến đưa gia đình T xin bồi thường nhân phẩm.

Đến lộ diện đường dây mua bán người

Từ những tài liệu có được và qua sàng lọc, phân loại, các trinh sát thuộc PC 45, công an tỉnh Hải Dương đã dựng lên chân dung mắt xích quan trong trong đường dây mua bán người này là Lê Thị Hương. Hương sinh ra ở vùng quê thuần nông nhưng bản tính ham chơi, lười lao động và hám tiền. Tốt nghiệp trung học, Hương làm công nhân tại một khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhưng do công việc gò bó, đồng lương lại ít nên bỏ và đến làm việc tại một vũ trường. Sau đó bị Nguyễn Thị Thu Hương (chưa rõ địa chỉ) lừa bán sang Trung Quốc với chiêu bán dâm cho đại gia.

Theo PC45, mặc dù xác định được đối tượng nhưng việc truy bắt gặp khó khăn do Hương thường xuyên vắng mặt ở địa phương, đi về cũng thất thường không theo qui luật. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 5/2016, các trinh sát phát hiện Hương đã có mặt tại địa phương đã tiến hành bắt giữ. Từ lời khai của Hương, PC45 khởi tố thêm Thương và Thúy.

Tại cơ quan công an Hương cũng khai nhận, thời điểm làm gái mại dâm bên Trung Quốc vì muốn trở về Việt Nam nên Hương đã liên lạc với Thúy, nhờ tìm một người khác đưa sang để thay thế mình. Lúc đầu, Thúy không đồng ý nhưng khi thấy Hương nói sẽ được trả công là 30 triệu đồng/ người thì Thúy nhận lời. Sau đó dưới sự giúp đỡ của Thương, Thúy tìm được T.

Theo các điều tra viên thuộc PC 45, để T. tin tưởng khi ở nhà nghỉ ở Móng Cái, Hương còn đưa cho Thúy 30 triệu đồng nói là tiền công Thúy, Thương và T. bán dâm để T. tin tưởng, ngoan ngoãn nghe theo, nhưng thực chất là tiền Hương trả công cho Thúy và Thương.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 7 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 20 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Top