Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rợn người lời khai của đối tượng dùng kiếm dài 1m gây án mạng

Thứ bảy, 21:56 03/06/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Thắng dùng kiếm đâm và chém nhiều nhát khiến Công tử vong tại chỗ. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều 30/5 tại thôn Phan Chi, xã Kim Anh, huyện Kim Thành (Hải Dương) xảy ra vụ án nghiêm trọng khi nạn nhân Nguyễn Văn Công (SN 1981) trú tại xã Kim Lương (cùng huyện Kim Thành) bị chém tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Ban công an xã Kim Anh đã nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc bảo vệ hiện trường, đồng thời cấp báo cho Công an huyện Kim Thành và Công an tỉnh Hải Dương về điều tra sự việc.

Đối tượng Thắng và Thịnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: (Cơ quan Công an cung cấp)

Đối tượng Thắng và Thịnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: (Cơ quan Công an cung cấp)

Cơ quan CSĐT thấy Nguyễn Mạnh Thắng (33 tuổi) trú tại thôn Cổ Phục Nam và Lê Văn Thịnh (43 tuổi) trú tại thôn Lương Xá Nam (cùng xã Kim Lương, huyện Kim Thành) có nhiều điểm nghi vấn. Đặc biệt, thời điểm nạn nhân bị sát hại, cả hai đối tượng đều vắng mặt tại địa phương.

Lúc này, Công an huyện Kim Thành phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiến hành vận động 2 đối tượng Thắng, Thịnh ra đầu thú và đến cơ quan làm việc.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tạm giữ hình sự Nguyễn Mạnh Thắng về hành vi "Giết người" và tạm giữ Lê Văn Thịnh về hành vi "Che giấu tội phạm".

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình khi sát hại anh Công. 

Đối tượng cho hay, bản thân làm nghề lái xe container và thường xuyên sử dụng ma túy đá. Đến khoảng tháng 6/2016, Thắng quen biết nạn nhân cũng là người nghiện ma túy đá nên chơi cùng nhau.

Sự việc khiến cho Thắng và nạn nhân nảy sinh mẫu thuẫn bắt đầu từ việc cho nhau mượn chiếc nồi áp suất. Do đó, thời gian gần đây mâu thuẫn này ngày càng gia tăng khiến cho cả hai đều bực tức. Vào khoảng 12h30 ngày 30/5, Thắng và Thịnh đi xe máy đến nhà một người bạn chơi và gặp anh Công đang ở đó.

Thời điểm gặp nhau, đối tượng Thắng, Thịnh và nạn nhân vừa sử dụng ma túy đá xong nên tất cả đều trong trạng thái không kiểm soát được hành vi. Sau lời qua tiếng lại cãi vã, Thắng và anh Công lao vào đánh nhau, nhưng được chủ nhà can ngăn nên nạn nhân đã bỏ đi.

Chiếc kiếm dài 1m là hung khí đối tượng Thắng đâm, chém nạn nhân. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp)

Chiếc kiếm dài 1m là hung khí đối tượng Thắng đâm, chém nạn nhân. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Bực tức vì bị anh Công đánh, cho nên Thắng chở Thịnh về nhà lấy một chiếc kiếm dài 1m rồi đi tìm nạn nhân. Khi đến đoạn đường thuộc thôn Phan Chi (xã Kim Anh), Thắng đã dùng kiếm đâm và chém nạn nhân nhiều nhát khiến Công tử vong tại chỗ. Gây án xong, cả 2 đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Trên đường trốn chạy, các đối tượng đã vứt hung khí gây án ở khu vực ven sông. Sau đó, được cơ quan điều tra và người nhà vận động, hai đối tượng đã đến cơ quan Công an huyện Kim Thành đầu thú.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 7 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top