Ra tòa, bị cáo giết đồng hương khai thêm người phạm tội
3 bị cáo đều cho rằng bạn nhậu cùng có tham gia hành hung dẫn đến cái chết của nạn nhân, không như cáo trạng nói người này vô can.
Sáng 18/4, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Bình (SN 1984), Cao Xuân Vân (SN 1990), Nguyễn Hồng Thăng (SN 1984; cùng quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) về tội "Giết người".
Theo cáo trạng, vào tối 21-11-2014, Trần Khải Định, Nguyễn Văn Bình, Cao Xuân Vân, Nguyễn Hồng Thăng ngồi nhậu tại quán B.M. tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Lúc này, nhóm anh Bùi Văn Thuyết (23 tuổi, quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cũng đang nhậu. Sau khi đi công chuyện rồi quay lại quán, anh Thuyết quên tắt đèn xe nên đèn pha thẳng vào vào nhóm của Định.
Dù biết Thuyết là đồng hương nhưng nhóm Định vẫn gây sự chuyện bị chói đèn. Thăng đến dùng nón bảo hiểm đánh trúng vai Thuyết, Vân xông vào đánh Thuyết. Hỗ trợ bạn, Bình lấy điếu cày của chủ quán phang 2 cái vào đầu làm Thuyết té ngã. Lúc này Định ra ngoài nghe điện thoại, không gây án cùng nhóm. Đánh xong các đối tượng bỏ đi. Bạn bè đưa Thuyết đi cấp cứu nhưng nạn nhân chết sau đó 2 ngày vì chấn thương sọ não.
Tại tòa, tình tiết gay cấn xuất hiện khi cả 3 bị cáo đều cho rằng Định không vô can. Vân quả quyết chính Định đã dùng vỏ chai rượu phang vào đầu Thuyết 2 cái; Vân khai chính mình đã can ngăn không cho Định đánh tiếp. Riêng 2 bị cáo Bình và Thăng khai họ không tận mắt chứng kiến Định ra tay nhưng ngày hôm sau, khi gặp lại nhau, Định thừa nhận về việc đánh nạn nhân.
Tuy nhiên, Định một mực khăng khăng mình không tham gia đánh nhau và khi nghe điện thoại trở vào thì vụ việc đã kết thúc. Khi chủ tòa hỏi Định có cầm vỏ chai không, Định khẳng định mình có cầm vỏ chai nhưng không đánh nạn nhân mà đưa cho mẹ của chủ quán dọn dẹp. Chủ tọa hỏi: “Không phải nhân viên của quán tại sao lại dọn dẹp?”. Định đáp: “Dạ, do sợ”. Chủ tọa truy truy tiếp: “Sợ gì? Lúc đó việc đánh nhau đã kết thúc rồi mà?”. Định chỉ im lặng.
Do nhiều nhân chứng vắng mặt nên luật sư Nguyễn Văn Đức (bảo vệ cho phía bị hại) yêu cầu hoãn xét xử và triệu tập đủ nhân chứng để làm rõ Định có tham gia đánh Thuyết hay không. Dù vậy HĐXX vẫn cho rằng các nhân chứng đã cung cấp lời khai cho cơ quan điều tra nên có thể vắng mặt.
Theo biên bản ghi lời khai của công an phường Bình Hòa đối với nhân chứng Nguyễn Văn Nam (bạn của nạn nhân) khẳng định cả 4 người ngồi bàn bên cạnh đều ùa sang đánh Thuyết, trong đó có 1 người đánh bằng vỏ chai.
Trong tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, nhân chứng Nguyễn Thị Thanh Hương (chủ quán B.M) khai: Khi nghe có tiếng cãi nhau, chị từ trong buồng ra và nhìn thấy một thanh niên cầm điếu cày đánh bị hại và một thanh niê cầm vỏ chai bia đánh. Tuy nhiên, chị Hương cho rằng Định không phải là người cầm vỏ chai.
Anh Bùi Văn Hiếu, anh ruột nạn nhân, bức xúc: “Dù biết em tôi là đồng hương Nghệ An nhưng các bị cáo vẫn ra tay tàn độc. Đánh xong, nhóm này tẩu thoát, bỏ mặc em tôi. Đến nay phía gia đình bị cáo vẫn chưa thăm nom, hỏi han gì gia đình tôi cả. Tôi đề nghị tòa làm rõ vai trò đối tượng Định, tránh bỏ lọt tội phạm”.
Trước những lời khai mâu thuẫn, tòa cho biết phải nghị án kéo dài, đến ngày 25-4 mới phán quyết.
Theo Như Phú (Nld.com.vn)
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.
Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.
Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 16 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 17 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 17 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.