Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quốc Oai, Hà Nội: Mỏ đá nổ mìn khai thác, dân "sơ tán" như thời chiến

Thứ ba, 10:52 12/01/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Nhìn những vết nứt toác chạy dọc ngôi nhà, người dân bản địa lo lắng không biết rồi đây những ngôi nhà mà họ đang ở sẽ sập lúc nào.

Dân chạy lánh nạn như thời chiến

Theo phản ánh người dân trú tại thôn Trán Voi, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, thì việc mỏ đá Đồng Vỡ 3, trực thuộc công ty cổ phần ViMeCo hoạt động trong nhiều năm trở lại đây đã khiến cho cuộc sống của nhiều hộ dân bị đảo lộn.

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, anh Đinh Đại Toàn (SN 1965, trú tại thôn Trán Voi, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) thông tin, cách đây gần 10 năm, nghe theo sự vận động tuyên truyền của các cơ quan ban nghành huyện Quốc Oai, xã Phú Mãn, người dân thôn Trán Voi đã đồng tình để cho mỏ đá Đồng Vỡ 3, trực thuộc công ty cổ phần ViMeCo đóng trụ sở và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn đi vào khai thác, mỏ đá Đồng Vỡ 3 đã khiến cho cuộc sống của nhiều hộ dân nơi đây bị đảo lộn.

Được biết, mỏ đá Đồng Vỡ 3 thường cho nổ mìn khai thác đá vào 11h trưa hàng ngày. Như đã thành thói quen, mỗi lần nghe thấy tiếng pháo báo hiệu từ trong mỏ đá, người dân nơi đây lại lũ lượt kéo nhau rời khỏi ngôi nhà của mình để lánh nạn y như thời chiến.

Anh Toàn cho biết thêm, thời gian nổ mìn thường kéo dài từ 5-10 phút, lượng thuốc nổ tập trung. Mỗi lần như vậy, nhà cửa của nhiều hộ dân sống xung quanh mỏ đá lại một phen rung chuyển.

Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến rất nhiều nhà cửa nơi đây bị rạn nứt, hư hỏng nghiêm trọng, đe dọa tới tính mạng người dân.

 


Ngôi nhà của gia đình bà Kiểm, cạnh mỏ đá Đồng Vỡ 3 xuất hiện nhiều vết nứt toác, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào

Ngôi nhà của gia đình bà Kiểm, cạnh mỏ đá Đồng Vỡ 3 xuất hiện nhiều vết nứt toác, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào

 

Bà Phí Thị Kiểm (SN 1964) một người dân sống gần mỏ đá Đồng Vỡ 3 nhất đưa phóng viên đi khảo sát một vòng xung quanh ngôi nhà gia đình bà đang sinh sống. Bà tận tay chỉ cho chúng tôi xem những vết nứt toác khá lớn bao quanh ngôi nhà nhỏ của gia đình bà.

Theo người phụ nữ này, những vết nứt đó chính là hệ quả do việc nổ mìn khai thác của mỏ đá Đồng Vỡ 3, trực thuộc công ty cổ phần ViMeCo gây nên. Không những thế, rất nhiều lần đá từ mỏ văng bắn làm thủng mái nhà gia đình bà.

Thậm chí có một lần, khi con gái bà là chị Bùi Thị Hồng Nga (SN 1999) đang đứng cạnh bể nước của gia đình thì bị một hòn đá khá lớn bắn xuống ngay sát người. Sau lần thoát nạn đó, chị Nga tỏ ra vô cùng hoảng sợ, lo lắng.

Cùng với bà Kiểm, anh Toàn, rất nhiều hộ dân khác sống xung quanh mỏ đá Đồng Vỡ 3 đều có chung một nỗi lo lắng thường trực: Nếu tình trạng trên vẫn còn tiếp diễn, không biết rồi những ngôi nhà mà họ đang ở sẽ đổ sập lúc nào.

Doanh nghiệp “né” trách nhiệm?

PV Báo Gia đình và Xã hội đã có trao đổi với ông Nguyễn Đình Hoan, trạm trưởng mỏ đá Đồng Vỡ 3 về vấn đề liên quan tới việc người dân tố cáo. Ông Hoan khẳng định rằng việc nhà cửa nhiều hộ dân tại thôn Trán Voi, xã Phú Mãn bị nứt toác không phải do việc nổ mìn của mỏ đá Đồng Vỡ 3 gây ra.

Ông Hoan cho rằng, quy trình khai thác của mỏ đá Đồng Vỡ 3 là đúng với quy định của pháp luật, có đầy đủ giấy tờ chứng minh.

Tuy nhiên, khi PV đề nghị được xem qua những tài liệu liên quan đến việc chấp hành quy định nhà nước của mỏ đá Đồng Vỡ 3 thì ông Hoan từ chối cung cấp.

 


Cung đường lầy lội, trơn trượt mà những chiếc xe chở đá của công ty ViMeCo ngày ngày hoạt động

Cung đường lầy lội, trơn trượt mà những chiếc xe chở đá của công ty ViMeCo ngày ngày hoạt động

 

Trong khi đó, ông Bùi Văn Thảo - Chủ tịch xã Phú Mãn lại khẳng định: Việc nổ mìn khai thác đá của mỏ Đồng Vỡ 3, trực thuộc công ty cổ phần ViMeCo là một trong những nguyên nhân chính gây nứt toác nhà cửa nhiều hộ dân tại thôn Trán Voi, xã Phú Mãn. Về việc này, ông Thảo khẳng định mỏ đá Đồng Vỡ 3 chưa có lần nào bồi thường cho người dân.

Khi PV hỏi về con số nhà cửa của hộ dân thôn Trán Voi, xã Phú Mãn bị nứt, toác do ảnh việc khai thác của mỏ đá Đồng Vỡ 3, thuộc công ty cổ phần ViMeCo gây ra là bao nhiêu? Ông Thảo nói rằng: Về con số chính xác hiện chính quyền cũng chưa có thống kê. Tuy nhiên, theo phản ánh của các hộ dân trong những lần tiếp xúc cử tri thì con số ước tính khoảng từ 10 đến 20 hộ.

Vị chủ tịch này cũng nhấn mạnh, trong thời gian sớm nhất sẽ cho cán bộ tiến hành thống kê chính xác số hộ dân có nhà bị nứt do ảnh hưởng của mỏ đá Đồng Vỡ 3 gây ra và yêu cầu doanh nghiệp này có mức đền bù thỏa đáng.

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Xuân Thắng/Báo Gia đình và Xã hội

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 32 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 19 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Top