Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quen qua mạng, nam công nhân làm chuyện người lớn với bé gái 14 tuổi: Hệ lụy từ lối sống buông thả

Thứ năm, 14:29 06/12/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Quen nhau qua mạng xã hội, Phương đã dụ dỗ bé gái 14 tuổi nhiều lần “ăn trái cấm”.

Thông tin từ CA huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, cơ quan này đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Minh Phương (22 tuổi, ngụ xã Long Phước) để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 10, gia đình nạn nhân đến trình báo con gái bị thanh niên ngụ cùng huyện xâm hại tình dục. Cơ quan điều tra mời Phương lên làm việc.

Tại CQCA, Phương khai nhận, hơn 4 tháng trước, khi làm công nhận tại Khu công nghiệp Hòa Phú, Phương quen N. (inh ngày 24/1/2004, ngụ xã Phú Đức) qua mạng xã hội. Hai bên nảy sinh tình cảm. Sau đó, Phương thường đến nhà chở "người yêu nhí" đi chơi và nhiều lần quan hệ tình dục với N. tại nhà của nạn nhân.

Liên quan tới câu chuyện trên, PV Báo Gia đình và Xã hội đã có cuộc trao đổi với chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất (Giám đốc công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn).

Ông Chất bày tỏ quan điểm: Nếu nhìn vụ việc ở góc độ sinh lí tình cảm thì đây là nhu cầu tự nhiên của con người, nhưng xét trên khía cạnh đạo đức thì nhu cầu tự nhiên đó không thể áp dụng được cho mọi lứa tuổi.

Chúng ta đang sống trong thời kì công nghiệp 4.0, hệ lụy từ sự phát triển của mạng internet là rất lớn. Không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới, có những cặp đôi yêu nhau qua mạng còn chưa bao giờ gặp mặt, thậm chí cách xa nhau cả nửa vòng trái đất. Rất khó để nắm bắt được thông tin chính xác của đối phương và kẻ xấu có thể lợi dụng lỗ hổng này để làm việc bất chính.


Chân dung đối tượng Trần Minh Phương. Ảnh: TL

Chân dung đối tượng Trần Minh Phương. Ảnh: TL

Nói về góc độ giới tính thì nam giới khác với tâm lí của nữ giới. Nam giới có nhu cầu gần gũi với phụ nữ để thực hiện “quan hệ” trai gái cao hơn. Còn nữ giới họ có yêu thì họ mới đến với người con trai.

Ở Việt Nam, hiện một bộ phận không nhỏ sống theo kiểu “buông thả”, họ thường thuê trọ và ở với nhau sinh hoạt như vợ chồng. Khi có ai đó đề cập đến vấn đề này thì họ sẽ biện minh rằng ở phương Tây lối sống này là hoàn toàn bình thường, nhưng thực tế chính họ lại chưa từng một lần đặt chân sang bên đó. Lối sống của phương Tây thoáng, nhưng thoáng theo mặt khác, không phải thoáng kiểu “bừa bãi”.

Người Việt Nam có quan niệm “Gái thì tham tài, trai ham sắc”. Nhiều chàng trai lên mạng xã hội thấy bạn gái xinh xắn là thích, còn đối với nữ, khi nhìn thấy một chàng trai có nhiều tài lẻ, thành đạt thì luôn bị siêu lòng và bị hoa mắt bởi những lời hứa hẹn.

Đây là một câu chuyện dài, không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Theo ông Chất, trước hết phải giáo dục các cháu từ trong môi trường gia đình, nhà trường, sau đó là xã hội. Các cơ quan có thẩm quyền cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giúp bộ phận giới trẻ định hướng rõ ràng mục tiêu sống, tránh xa những tệ nạn xã hội.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Văn Lý (Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, Điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi như sau:

Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: a) Phạm tội 2 lần trở lên; b) Đối với 2 người trở lên.

N.Đạt – H.Chi

xuân thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 19 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Top