Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Xét xử vụ ma túy “cực khủng”, buôn bán 32.000 bánh heroin

Thứ sáu, 15:06 03/01/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Sáng ngày 3/1, tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, TAND tỉnh Quảng Ninh tổ chức phiên toà xét xử đối với 89 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển 32.000 bánh heroin.

Quảng Ninh: Xét xử vụ ma túy “cực khủng”, buôn bán 32.000 bánh heroin 1
Hội đồng xét xử vụ án
Theo cáo trạng, từ cuối năm 2006, Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1960, trú tại xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển heroin và nhiều loại ma tuý khác từ Lào đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Đường dây của Ngọc với hàng chục đối tượng đã mua bán, vận chuyển, mua bán ma tuý đưa về các địa phương Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hoà Bình...để tiêu thụ. Ngay sau khi đối tượng Nguyễn Bích Ngọc bị bắt, qua đấu tranh khai thác đối tượng Ngọc và kết hợp các hoạt động điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ 4 đường dây mua bán trái phép ma tuý xuyên quốc gia với số lượng lên tới 32.000 bánh heroin.
Quảng Ninh: Xét xử vụ ma túy “cực khủng”, buôn bán 32.000 bánh heroin 2
Bị cáo Nguyễn Bích Ngọc, kẻ cầm đầu đường dây ma túy "khủng"
Đường dây thứ nhất do Sa Văn Cầu (SN 1974, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), đang lẩn trốn và hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Lào trực tiếp điều hành. Đường dây của Cầu đã mua bán, vận chuyển tiêu thụ gần 1.000 bánh heroin, 10kg ma tuý đá và 120.000 viên ma túy tổng hợp.
 
Đường dây thứ hai do Nguyễn Hùng Dũng (tức Dũng “ộp”, SN 1979) và Sồng A Lâu (SN 1977), đều trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cùng hàng chục đối tượng ở các tỉnh hình thành hệ thống mua bán, vận chuyển ma tuý đi tiêu thụ.  Đường dây này trong vòng gần một năm (từ cuối năm 2011 đến tháng 7/2012), đã mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trót lọt hơn 50 chuyến, với số lượng hơn 3.400 bánh heroin, hơn 260.000 viên thuốc lắc và hơn 16kg ma túy đá…
Quảng Ninh: Xét xử vụ ma túy “cực khủng”, buôn bán 32.000 bánh heroin 3
Có 89 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này
Đường dây thứ ba do vợ chồng Nguyễn Thanh Tuân và Vũ Thanh Hiền (SN 1982, trú tại xã An Đồng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội). Từ cuối năm 2010 đến giữa năm 2012, đường dây do Tuân và Hiền cầm đầu đã vận chuyển trên 1.000 bánh heroin.
 
Đường dây thứ 4 do Nguyễn Thị Hoàn và Nguyên Ngọc Đoan cầm đầu cùng hàng chục đối tượng mua bán, vận chuyển hàng trăm bánh heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc.
Quảng Ninh: Xét xử vụ ma túy “cực khủng”, buôn bán 32.000 bánh heroin 4
Các luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa
Hoạt động của các đường dây này theo mô hình chia cấp “đại lý” (cấp 1 và cấp 2) để phân phối ma túy ra các tỉnh, thành phố trong nước và sang Lào, Trung Quốc.
 
Dự kiến, phiên toà xét xử sẽ kéo dài đến hết ngày 22/1/2014.
 
Minh Hải
minhhaiqn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 14 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top