Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Phát hiện vụ sang chiết gas trái phép quy mô lớn

Thứ năm, 09:13 24/10/2013 | Pháp luật

GiadinhNet – Ngày 23/10, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra và phát hiện Công ty TNHH TMDV Điện Quang (Công ty Điện Quang) ở lô 18, Khu công nghiệp Cái Lân, Tp Hạ Long, Quảng Ninh có hành vi sang chiết gas trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 200 bình gas để điều tra, làm rõ hành vi sang chiết gas trái phép của Công ty Điện Quang
 
Khi các phóng viên có mặt tại hiện trường để tác nghiệp thì có một số đối tượng không mặc đồng phục của Công ty Điện Quang, với vẻ mặt bặm trợn, hung hăng ra ngăn cản phóng viên làm nhiệm vụ.
Quảng Ninh: Phát hiện vụ sang chiết gas trái phép quy mô lớn 1
Một số đối tượng ngăn cản phóng viên tác nghiệp
Qua kiểm tra, Công ty Điện Quang có dấu hiệu sử dụng vỏ bình của các hãng khác như Petrolimex, Total, Fgas, Xuân Nghiêm, Đất Việt… để chiết nạp gas vào và đưa ra thị trường tiêu thụ. Cách thức là cắt bỏ phần quai xách cũ, hàn lại quai xách mới, sơn lại để biến vỏ bình của các hãng trên thành vỏ bình của Thăng Long gGas và HL Petro (các thương hiệu của Công ty Điện Quang). Thông thường, để làm một vỏ bình gas mới mất khoảng 600.000 đồng/vỏ, nhưng với cách làm trên, chỉ cần khoảng 300.000 đồng đã được một vỏ bình theo ý muốn (trên thị trường thường gọi là hành động cắt tai, mài vỏ).
Quảng Ninh: Phát hiện vụ sang chiết gas trái phép quy mô lớn 2
Lực lượng công an đang tiến hành kiểm tra điểm sang chiết gas của Công ty Điện Quang
Các sai phạm này đã vi phạm các quy định tại Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; Nghị định 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng và các quy định khác về sản xuất hàng nhái, hàng giả.
 
Được biết, Công ty Điện Quang chuyên kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Công ty này có Trạm chiết nạp LPG và một xưởng sửa chữa, làm vỏ bình và xuất bán hàng hóa ra thị trường tại các cửa hàng trực thuộc và các đại lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên.. Công ty được phép chiết nạp LPG mang thương hiệu Thăng Long Gas và Petro Việt Nam Gas. Mới đây công ty này đưa ra thị trường loại bình Gas HL Petro.
Quảng Ninh: Phát hiện vụ sang chiết gas trái phép quy mô lớn 3
Số bình gas đang bị tạm giữ phục vụ công tác điều tra
Việc làm này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu của các hãng gas bị làm giả, nguy hiểm hơn là các loại bình làm giả này không được kiểm tra, kiểm định an toàn nên rất dễ gây là cháy nổ, nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng.

 Minh Hải

minhhaiqn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top