Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Bắt đối tượng người Trung Quốc mang hàng chục túi ma túy đá vào Việt Nam

Chủ nhật, 21:23 21/05/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Qua giám định bạn đầu cho thấy, đối tượng Shen Qi đã mang hàng chục túi nilong có chứa chất bột màu vàng là ma túy Methamphetamin, có trọng lượng 104,87g; túi nilong có chứa hạt tinh thể màu trắng là ma túy dạng ketamine trọng lượng 345,74g .

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), hôm nay, ngày 21/5, Đồn đã bàn giao một đối tượng người nước ngoài là Shen Qi cho Công an tỉnh Quảng Ninh với tội danh "vận chuyển trái phép ma tuý" cùng với tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.


Đối tượng Shen Qi (Thẩm Kỳ) và tang vật tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Đối tượng Shen Qi (Thẩm Kỳ) và tang vật tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Trước đó, vào lúc 9 giờ tối ngày 19/5, tại khu vực biên giới - cách cột mốc 1368 (3) 100m - thuộc khu 3, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện ra một nam giới nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Tại thời điểm phát hiện, đối tượng đang đi từ bờ sông biên giới vào nội địa. Đội tuần tra đã tạm giữ đối tượng và mời người chứng kiến để để lập biên bản.

Qua quá trình kiểm tra, đối tượng khai tên là Shen Qi (Thẩm Kỳ), sinh ngày 16/11/1989, đăng ký hộ khẩu thường trú tại Trấn Sơn Khẩu, Hợp Phố, thành phố Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc.

Khi sang Việt Nam, đối tượng tạm trú tại phòng 507, Khách sạn Đại Nam, phường Ka Long, Móng Cái, hiện đang làm nhân viên phục vụ tại sòng bài Hằng Thăng (Khách sạn Hồng Vận, Móng Cái).

Qua quá trình tiến hành kiểm tra túi xách màu đen mà đối tượng xách trên tay có kích thước 36cm x 45cm, bên ngoài có ghi chữ Trung Quốc, bên trong có túi nilon màu trắng chứa 70 gói nhỏ màu vàng có cùng kích thước 6cm x 7cm, đều chứa các chất bột màu vàng bị nghi là ma tuý.

Bên cạnh đó còn 1 túi nilon màu trắng có ghi chữ GLAD màu đỏ, kích thước 8cm x 12cm, chứa các hạt tinh thể màu trắng mịn nghi là ma tuý.

Qua giám định bạn đầu cho thấy, túi nilong có chứa chất bột màu vàng là ma túy Methamphetamin, có trọng lượng 104,87g; túi nilong có chứa hạt tinh thể màu trắng là ma túy dạng ketamine trọng lượng 345,74g, tổng trọng lượng là 450,61 gam.

Hiện đối tượng Shen Qi đang được các cơ quan chức năng Việt Nam tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình Long

Bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top