Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ngãi: Côn đồ dọa chém công an

Thứ sáu, 07:00 10/05/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Vào khoảng 22 giờ 35 phút ngày 8/5, Công an phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi) nhận tin báo có một xe ô tô 7 chỗ chở 5 đối tượng cùng rất nhiều hung khí, đến trước cổng Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để chờ gây án. Công an đã cử 8 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng bảo vệ dân phố xuống hiện trường.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận chiếc xe ô tô để kiểm tra, ban đầu 5 đối tượng tỏ ra hợp tác. Tuy nhiên, vài phút sau, bất ngờ có khoảng 20 thanh niên, được cho là đồng bọn của 5 đối tượng trên xe ập tới. Nhóm này đã hăm dọa, dọa chém công an, nhằm giải cứu xe ô tô 7 chỗ và số hung khí trên xe.

Nhận thấy tình hình căng thẳng, Công an phường Nghĩa Lộ điện báo lực lượng cảnh sát 113 hỗ trợ. Sau ít phút, cảnh sát 113 có mặt cùng với lực lượng Công an phường, bảo vệ dân phố khống chế được 5 đối tượng có hành vi chống đối, thu giữ một số mã tấu. Tại cơ quan công an,  Nìn A Quang (SN 1992, trú tại tổ 10, phường An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) khai, do trước đó bạn của Quang bị một số đối tượng đánh (đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi) nên Quang hô hào “chiến hữu” đi đánh báo thù. Tuy nhiên, chưa thực hiện được hành vi thì bị công an bắt giữ.

Đức Hoàng – Tuấn Kiệt
 
Bình Thuận: Dùng dao  “dạy” cậu ruột

Ngày 9/5, Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ anh em Lê Thành Tâm và Lê Thành Minh, cùng trú tại huyện Hàm Thuận Nam về hành vi giết người. Theo cơ quan điều tra, trước đây, mẹ con Tâm sống chung nhà với cậu ruột là Lý Văn Dũng (32 tuổi, trú tại Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam). Do có nhiều khúc mắc, sau đó mẹ con Tâm đã chuyển ra ngoài ở. Dù vậy, nhiều lần giữa mẹ Tâm và anh Dũng vẫn lời qua, tiếng lại với nhau. Tối 7/5, sau khi đi nhậu về, anh em Tâm bàn nhau “dạy cho cậu một bài học". Nghĩ là làm, hai anh em Tâm cầm dao đi tìm cậu. Khi thấy Tâm, Minh, anh Dũng đuổi về thì bị anh em Tâm dùng dao đâm chết.
 
 T.S
 
Đồng Tháp: Chủ nhà trọ bị bắt cóc

Ngày 9/5,Công an huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết đã bắt giữ Vũ Xuân Phúc (44 tuổi, trú tại TP HCM) và Trần Văn Tửng (24 tuổi, quê tỉnh An Giang) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Tại cơ quan điều tra, Phúc khai được Nguyễn Bá Thạch (ở Đồng Nai) thuê bắt cóc chủ nhà trọ Trầu Cau (xã An Bình, huyện Cao Lãnh) với giá 50 triệu đồng. Sau khi nhận đặt cọc 10 triệu, ngày 3/5, Phúc gọi thêm 6 người, thuê ôtô xuống nhà trọ nghiên cứu địa hình. Sáng hôm sau, bọn chúng vào gõ cửa vờ thuê phòng rồi bất ngờ khống chế, bịt miệng, trói tay chủ nhà trọ là chị Phạm Thị Thắm. Ngoài ra chúng còn dùng roi điện, bình xịt hơi cay khống chế anh Nguyễn Thành Hải (chồng chị Thắm). Khi anh Hải chộp khúc gỗ quơ loạn xạ và tri hô, chúng đã kéo chị Thắm vào ôtô, chạy đến huyện Trảng Bom (Đồng Nai) và ép nạn nhân viết 5 giấy nhận nợ với tổng số tiền 500 triệu đồng. 
 
T.P
 
Yên Bái: Trai làng hỗn chiến
Ngày 9/5, Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Đặng Văn Bang (SN 1993), Đặng Văn Thăm (SN 1995), Đặng Văn Tích (SN 1988), Đặng Văn Dũng (SN 1995), Chu Văn Tiến (SN 1993), Hoàng Văn Quân (SN 1994), Bàn Văn Đói (SN 1991), Lý Văn Bình (SN 1988) cùng trú tại xã Tân Hợp (huyện Văn Yên) và Đặng Văn Phương (SN 1993) về hành vi giết người. Theo xác minh, do Bang thường xuyên sang nhà bạn gái tại xã Đông An chơi nên bị nhóm thanh niên địa phương gây sự, dọa dẫm. Tối 19/3, Bang phát hiện một nhóm thanh niên xã Đông An sang thôn Làng Còng, xã Tân Hợp nên gọi cho các đối tượng trên chuẩn bị hung khí chặn đánh. Nhóm của Bang xông ra đâm chém túi bụi khiến anh Triệu Văn Khuê (SN 1995, ở thôn Khe Cạn, xã Đông An, huyện Văn Yên) trúng một nhát chém, ngã xuống suối và tử vong. 
 
T.P
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 8 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top