Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Quan hệ" nhiều lần với bé gái 13 tuổi, 2 thanh niên vào tù

Thứ tư, 09:03 10/12/2014 | Pháp luật

Rủ Lan ngủ lại trong phòng của mình, đến đêm Tâm sờ soạng rồi "quan hệ" với cô gái. Trước đó, Lan cũng có tình cảm với Cường và 2 người đã làm chuyện "người lớn".

Ngày 9/12, TAND tỉnh Đồng Nai đã tiến hành xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thiện Tâm (26 tuổi, ngụ xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) và Nguyễn Chí Cường (19 tuổi, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) về tội hiếp dâm trẻ em. Cả 2 đều thực hiện hành vi giao cấu với em Nguyễn Thị Quỳnh Lan (SN 2000, ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch).

Tại phiên tòa, Nguyễn Thiện Tâm và Nguyễn Chí Cường đã khai nhận hành vi của mình. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên Tâm 11 năm và Cường 9 năm tù.

 Bị cáo Cường (trái) và Tâm tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào tháng 8/2012, Lan bỏ nhà đi lang thang nên mẹ cô bé nhờ Tâm đi tìm. Khoảng 23h30 cùng ngày, Lan điện thoại cho Tâm nói mình đang ở gần ngã 3 Cầu Xéo, huyện Long Thành. Tâm chạy xe ra gặp rồi rủ Lan về nhà của mình ngủ, sáng mai sẽ đưa đưa về nhà.

Đến nơi, cô gái 13 tuổi lên nệm nằm ngủ, còn Tâm đi chơi điện tử. Đến 1h ngày hôm sau, thanh niên này lên giường nằm rồi sờ soạng cơ thể Lan. Thấy nạn nhân không phản ứng, anh ta liền thực hiện hành vi giao cấu rồi cả 2 ôm nhau ngủ.

Đến tháng 3/2013, Lan tiếp tục bỏ nhà đi lang thang, đến xã Hiệp Phước thì bị công an đưa về trụ sở và giao lại cho gia đình. Về đến nhà, cô bé kể lại sự việc bị Tâm giao cấu. Gia đình liền làm đơn tố cáo lên công an.

Trước đó, cuối tháng 11/2012, Lan cũng bỏ nhà đi lang thang và quen biết với Nguyễn Chí Cường. Sau khi quen nhau vài ngày, cả 2 rủ nhau đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Sau đó Cường đưa Lan về nhà mình và xin cha mẹ cho cưới nhưng gia đình không đồng ý. Bé gái ở lại nhà thanh niên này khoảng nửa tháng. Thời gian đó, Cường tiếp tục quan hệ tình dục với Lan nhiều lần. Cuối cùng, do mâu thuẫn nên 2 người chia tay nhau.

Quá trình điều tra, Lan còn khai báo vào đầu tháng 12/2013 có đến xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch chơi và quen biết với Trần Ngọc Duy (SN 1994). Sau đó, Lan cùng Duy vào nhà trọ để làm chuyện người lớn. Tại cơ quan điều tra, Duy không thừa nhận hành vi nên Công an tỉnh Đồng Nai chưa đủ cơ sở khởi tố.

Khi biết vụ việc, cha của Duy đã thăm hỏi và đền bù cho gia đình bị hại 5 triệu đồng. Mẹ của Lan đồng ý và viết đơn bãi nại cho người này.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 22 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 23 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top