'Quái chiêu' giấu ma túy trong phong bì, giả vờ đi đám cưới
Hai người đàn ông nói dối rằng đang trên đường đi dự đám cưới. Nhưng lúc bị phát hiện gói ma túy đá trong chiếc phong bì, cả 2 lập tức quanh co "không biết gói đó của ai".
Tổ công tác Y19/141 CATP Hà Nội do Thiếu tá Đào Phan Anh (Đội CSGT số 7, Phòng CSGT) làm tổ trưởng, chiều qua thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường Hoàng Cầu - Võ Văn Dũng (quận Đống Đa).
Đến 14h50, tổ công tác phát hiện 2 người đàn ông đi trên một xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.
Hai đối tượng đều thừa nhận bản thân có sử dụng ma túy đá |
Khi vừa vào khu vực chốt 141, 2 người trên đã lập tức nói rằng "đang trên đường đi dự đám cưới". Tuy nhiên, khi cảnh sát kiểm tra chiếc phong bì để ở hộc đồ của xe máy thì phát hiện 1 gói ma túy đá bên trong.
Lập tức, 2 đối tượng lại quanh co, thay đổi lời khai song đầy mâu thuẫn. Danh tính của 2 người này được làm rõ là Nguyễn Minh Xuân (SN 1979, trú tại phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng) và Phạm Minh Linh (SN 1982, trú tại phố Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng).
Gói ma túy đá được giấu trong phong bì, để ở hộc đồ của xe máy |
Trong quá trình đấu tranh, Xuân nói rằng biết là ma túy đá nhưng... không biết nguồn gốc ở đâu (?!), và bản thân đối tượng này cũng không dùng ma túy. Dù vậy, một lát sau, Xuân lại thừa nhận có sử dụng ma túy đá, với "thâm niên" kéo dài 3-4 năm.
Trong khi đó, đối tượng Linh cũng thừa nhận có dùng ma túy đá, song gần đây do "ốm" nên chưa sử dụng lại. Và anh này cũng "không biết" gói ma túy đá trên xe máy là của ai (?!).
Thiếu tá Đào Phan Anh cho biết: "Khi vừa vào chốt, họ đã lập tức xin bỏ qua vì đang đi ăn cưới, nhằm đánh lạc hướng lực lượng làm nhiệm vụ đối với chiếc phong bì để ở hộc đồ. Tới lúc bị kiểm tra và phát hiện gói ma túy đá, họ lại quanh co, giải thích đầy mâu thuẫn".
Sau đó, tổ công tác Y19/141 đã bàn giao các đối tượng và tang vật về CA phường Ô Chợ Dừa để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.
Theo ANTĐ
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.
Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.
Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 8 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 9 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 9 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.