Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phút 'thiếu kiềm chế' đắt giá của nhóm trai gái sống chung

Thứ ba, 10:35 23/02/2016 | Pháp luật

Sống tập thể với năm người trong căn phòng, Ma Văn Hoàng (27 tuổi, ngụ Linh Thông, Định Hóa, Thái Nguyên) không kiềm chế được dục vọng, đã tấn công tình dục thiếu nữ cùng phòng.

Quá trình điều tra, Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội. Nhưng trong phiên tòa, bị cáo lại cho rằng không biết nạn nhân chưa đến tuổi vị thành niên và bị hại tự nguyện quan hệ, nên bản thân chỉ phạm tội Giao cấu với trẻ em.

Xâm hại em gái của bạn

Tại phiên tòa phúc thẩm, ngồi co ro trên hàng ghế chờ đến phiên xử, bị cáo Hoàng chốc chốc lại nhìn ra phía hành lang mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Tuy nhiên, Hoàng đều thất vọng bởi không thấy bóng dáng người thân đến tham dự.

Sinh ra trong gia đình dân tộc Tày thuần nông ở Thái Nguyên, Hoàng chỉ học hết lớp 6 rồi xin nghỉ. Quanh năm đầu tắt mặt tối nhưng cái nghèo vẫn đeo bám, anh trai làng quyết định xuống Hà Nội mưu sinh.

Mang theo con gái nhỏ ba tuổi, Hoàng lang thang ở khu vực phố cổ, đánh giày kiếm sống.

Trong một lần ế khách, Hoàng được người phụ nữ tên Trang (quê Quảng Trị) làm quen. Theo lời Hoàng: “Trang làm quen trước và nhờ tôi chở về xóm trọ tại phố Lĩnh Nam (Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai).

Bị cáo Hoàng cho rằng mình chỉ phạm tội giao cấu với trẻ em, chứ không phạm tội hiếp dâm.
Bị cáo Hoàng cho rằng mình chỉ phạm tội giao cấu với trẻ em, chứ không phạm tội hiếp dâm.

Sau đó hai tuần, Trang gọi điện cho tôi nói phòng trọ đang trống nên rủ về ở cùng cho vui. Tôi đồng ý dọn đến ở cùng, ngoài tôi còn một người đàn ông và mẹ con Trang”.

Quá trình sinh sống, mọi người ăn riêng, phòng có thêm gác xép, nên mỗi khi Trang đi làm, Hoàng mới xuống nhà ngủ. Được một thời gian ngắn, chị Trang nói sẽ về quê ở hẳn nên giao lại phòng cho Hoàng.

Tuy nhiên, năm ngày sau đó chị này quay trở lại và đưa thêm một người em gái tên Nguyễn Thị Loan (20 tuổi) đến ở cùng.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 21/1/2015, tại phòng trọ ở đường Lĩnh Nam, Hoàng cùng hai người bạn nam, Loan, cùng hai cháu nhỏ ăn cơm tối. Ăn xong một số người đi chơi, còn lại Hoàng và Loan ngồi ở nhà chơi cùng hai cháu nhỏ.

Đến 23h cùng ngày, khi cả nhà đi ngủ, Hoàng nằm dỗ cháu nhỏ ngủ ở dưới nền. Loan cũng quay mặt vào tường nằm ngủ. Cô bé đang thiu thiu ngủ chợt nghe tiếng động, mở mắt tỉnh giấc thấy Hoàng nằm sát người mình nên vùng dậy. Cô bé bị đẩy xuống giường.

Nạn nhân ra sức chống cự, kêu lên, nhưng bị Hoàng dùng gối chèn xuống mặt và giở trò đồi bại. Một lúc sau nghe tiếng bạn chị gái của Loan gọi cửa, cô bé vùng dậy chạy ra ngoài khóc. Mọi người vào nhà, Hoàng quỳ xuống sàn nhà khóc lóc xin lỗi, kể lại toàn bộ hành vi đã gây ra.

Sự việc ngay sau đó được trình báo lên công an phường Vĩnh Hưng, những người liên quan được mời về trụ sở làm việc, thu thập lời khai ban đầu. Kết quả giám định với Loan cho thấy màng trinh có vết rách mới, tìm thấy tinh trùng của Hoàng trong âm đạo nạn nhân.

Kết quả điều tra cũng kết luận khi bị Hoàng cưỡng hiếp, nạn nhân mới được 15 tuổi 4 tháng 23 ngày nên bị cáo phạm tội Hiếp dâm trẻ em. Cảnh sát đã yêu cầu bị hại đối chất với Hoàng, nhưng do sợ hãi nên cô bé từ chối. Bị hại yêu cầu xử lý Hoàng theo pháp luật và yêu cầu bồi thường 30 triệu.

Hiếp dâm, hay giao cấu với trẻ em?

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/11/2015, TAND quận Hoàng Mai nhận định bị cáo quanh co chối tội. Ban đầu Hoàng khai nhận không kiềm chế được bản thân nên đã nảy sinh ý định cưỡng hiếp nạn nhân. Tuy nhiên, sau đó thay đổi lời khai, Hoàng cho rằng bị hại đồng ý quan hệ tình dục.

Trong phiên sơ thẩm, người giám hộ cho bị hại yêu cầu bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường và đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng tám năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em, buộc bồi thường cho bị hại 30 triệu đồng.

Gia đình bị hại kháng cáo, đề nghị tăng mức án, tăng số tiền bồi thường. Bị cáo Hoàng cũng kháng án, cho rằng bản án quá nặng và không đúng tội danh.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo cho rằng không biết nạn nhân chưa đến tuổi vị thành niên vì cô gái nói sinh năm 1996. Quá trình xét hỏi tại tòa, bị cáo thừa nhận có hành vi giao cấu bởi Loan đồng ý quan hệ. Hoàng cũng cho rằng sau khi gây án, bị chị gái nạn nhân và một người đàn ông đánh đập.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng vẫn cho rằng: “Cáo trạng VKS đưa ra hoàn toàn không đúng sự việc. Mong tòa xem xét minh oan để bị cáo sớm trở về gia đình nuôi con nhỏ”.

Sau giờ nghị án, HĐXX cho rằng “xét thấy lời khai của bị cáo tại tòa phúc thẩm vẫn còn quanh co chối tội. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển tâm lý bình thường của trẻ em, ảnh hưởng đến lối sống nhân cách của trẻ”.

Tòa tuyên phạt bị cáo 7 năm tù giam, bồi thường cho bị hại 30 triệu.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Pháp luật Việt Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top