Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phút hãi hùng của cô gái vào quán cà phê nộp hồ sơ cho “sếp”

Thứ hai, 10:35 23/03/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Với chiêu trò cần tuyển nhân viên cho công ty viễn thông, lương cao, nhàn hạ, đối tượng Vũ Tuấn (SN 1983, trú tại xã Bình Định, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) đã khiến nhiều thiếu nữ “nhẹ dạ, cả tin” bị sập bẫy tình. Điều đáng nói, mặc dù đối tượng hẹn ra quán cà phê để xét tuyển, nhưng nhiều cô gái vẫn cả tin tìm đến. Để rồi khi bị hắn khống chế, hiếp dâm, các nạn nhân đã tìm cách im lặng, không tố cáo cơ quan chức năng.

 

 

Đối tượng Tuấn tại CQĐT.
Đối tượng Tuấn tại CQĐT.

 

Bình cũ, rượu mới

Câu chuyện đối tượng Vũ Tuấn (SN 1983, trú tại xã Bình Định, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) lừa đảo nhiều cô gái trẻ đến tuyển việc tại các quán cà phê để dở trò đồi bại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự dễ dãi, thiếu hiểu biết của những thiếu nữ này. Điều đáng nói, có những cô gái sẵn sàng chấp nhận cho Tuấn thực hiện hành vi đồi bại để mong hắn tuyển mình vào công ty làm việc. Tuy nhiên, khi đã “no xôi, chán chè”, Tuấn thường tìm mọi lý do lẩn tránh, còn các cô gái khi nhận ra bộ mặt thật của hắn thì đành phải cam chịu, không dám thổ lộ cùng ai.

Theo như khai nhận của Tuấn tại CQĐT, mặc dù không có nghề nghiệp ổn định, nhưng hắn thường lên mạng đăng tin tìm người lao động. Để tạo niềm tin, Tuấn giả danh là nhân viên bộ phận tuyển nhân sự của một công ty viễn thông. Các nạn nhân mà Tuấn nhắm tới thường là những thiếu nữ trẻ, đẹp mới ra trường hoặc chưa có việc. Đầu tháng 3/2015, Tuấn đăng tải một số tin tuyển dụng lao động trên mạng, chỉ trong chốc lát đã có nhiều nạn nhân “cắn câu”. Sau khi “sơ tuyển”, ngày 13/3, Tuấn liên lạc với chị Nguyễn Thị H (trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) hẹn đến nộp hồ sơ tại một quán cà phê trên phố Vũ Tông Phan (đường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Khi chị H có mặt, Tuấn khéo léo mời chị H lên một phòng riêng để bàn bạc. Thay vì kiểm tra hồ sơ thì hắn lại quay sang tán tỉnh và ép chị H quan hệ tình dục.

Ngày 16/3, Tuấn tiếp tục đăng tải một mẩu tin ngắn trên mạng về việc cần tuyển một số nhân viên. Lúc này, chị Nguyễn Thị M (quê ở TP Thái Nguyên) đã liên lạc với Tuấn hỏi một số thủ tục xét tuyển. Thay vì hướng dẫn thủ tục, Tuấn yêu cầu chị M chuyển cho hắn một vài tấm ảnh chân dung để nộp cho lãnh đạo công ty xem trước. Tin lời, chị M đã dùng điện thoại chụp ảnh rồi gửi cho Tuấn theo hộp thư điện tử mà hắn yêu cầu.

Sau khi nhận được những tấm ảnh của chị M, thấy thiếu nữ này cao ráo, xinh xắn, Tuấn liên lạc và hẹn nạn nhân đến xét tuyển tại một quán cà phê trên đường Vũ Tông Phan để bàn bạc công việc và tiếp nhận hồ sơ. Tại đây, Tuấn bảo chị M lên phòng riêng trên tầng 3 để nói chuyện cho thoải mái. Với chiêu bài cũ, Tuấn buông những lời tán tỉnh và ép chị M cho quan hệ tình dục. Hoảng sợ, chị M vội vàng đứng dậy định chạy ra khỏi phòng thì Tuấn rút trong người ra một chiếc kim tiêm, buông lời đe dọa, nếu phản ứng hắn sẽ dùng kim tiêm có HIV để đâm vào người nạn nhân. Thấy chị M hoảng loạn, Tuấn nghĩ đã khống chế được “con mồi” nên tiến lại gần. Khi Tuấn áp sát, chị M la hét, xô hắn ra và kêu cứu. Bất ngờ, cửa phòng bật mở, các trinh sát Công an quận Thanh Xuân ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng Tuấn.

Lời kể người trong cuộc

 

Con phố mà Tuấn thường hay hẹn các nạn nhân đến để dở trò đồi bại.	ảnh: TG
Con phố mà Tuấn thường hay hẹn các nạn nhân đến để dở trò đồi bại. ảnh: TG

 

Trao đổi với PV, nhân viên quán cà phê nơi xảy ra vụ việc cho biết: Quán kinh doanh theo mô hình cà phê kết hợp xem phim 3D nên thường phân ra các phòng riêng biệt để tạo không gian riêng tư. Khoảng hơn 12h ngày 16/3, một đôi nam nữ đi vào và chọn phòng tầng 3 để ngồi. Tuy vậy, khi nhân viên quán đang định bê nước lên cho khách thì hai cán bộ cảnh sát hình sự mặc thường phục đi vào và trao đổi lại vụ việc. Chưa đầy 5 phút sau khi đôi trai gái lên phòng, từ bên trong phát ra những tiếng hét thất thanh của người phụ nữ. Tiến sát cửa phòng, trinh sát phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong. Trước tình thế nguy cấp, các trinh sát phối hợp cùng nhân viên quán phá cửa xông vào khống chế đối tượng và giải cứu thiếu nữ. Khi đó, người thiếu nữ trẻ tuổi tỏ ra vô cùng hoảng loạn, khóc lóc thảm thiết.

Được biết, Tuấn đã có vợ và con gái 3 tuổi nhưng vợ chồng Tuấn đã sống ly thân gần 2 năm nay. Do thiếu thốn tình cảm, cộng thêm lối sống bệnh hoạn nên Tuấn đã nghĩ ra những chiêu trò bỉ ổi nhằm lợi dụng những cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất, câu chuyện trên không phải là trường hợp hiếm gặp. Nạn nhân thường là những thiếu nữ còn trẻ tuổi, chưa có nhiều va vấp, cũng như kinh nghiệm cuộc sống. Cộng thêm tâm lý đang rất cần có việc làm, có thu nhập để tự nuôi sống bản thân sau khi ra trường nên các thiếu nữ trẻ rất dễ mắc bẫy của những kẻ cơ hội. Để có thể phòng tránh những khả năng rủi ro, mà cụ thể trong câu chuyện trên, nếu nạn nhân tỉnh táo hơn thì nên tìm hiểu thông tin trên báo đài hoặc gọi điện trực tiếp tới văn phòng công ty xem thực sự công ty đó có đúng đang cần tuyển nhân viên ở bộ phận đó không. Mặt khác khi lần đầu tiếp xúc với một người xa lạ thì nên lựa chọn chỗ không gian chung, có nhiều người để tránh những trường hợp bất chắc có thể xảy ra. Đây thực sự là những kiến thức cần thiết đối với bạn trẻ trong thời đại hiện nay, khi mà những kẻ lừa đảo luôn tìm mọi cách để thỏa mãn mục đích của họ.

Hiện tại Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam tên Tuấn về hành vi hiếp dâm. Công an nhận định, chị H và chị M không phải là 2 nạn nhân duy nhất. Cơ quan chức năng kêu gọi các nạn nhân hãy dũng cảm đứng ra tố cáo hành vi đồi bại của Tuấn để có thêm cơ sở xử lý đối tượng này.

Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 7 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 20 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Top