Phun thuốc diệt cỏ vào vườn rau nhà hàng xóm để "giải tỏa bực bội"
Bực bội vì bị hàng xóm ý kiến lúc dắt chó đi vệ sinh, ông Biên đã muathuốc diệt cỏ rồi “tưới” đậm vào vườn rau cho bõ ghét...
Ngày 9-3, cơ quan CSĐT CAH An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý việc 2 bố con ông Đỗ Danh Biên (61 tuổi) và Đỗ Hoàng Long (25 tuổi), đều trú tại xã An Đồng huyện An Dương, có hành vi phun thuốc diệt cỏ vào vườn rau nhà hàng xóm, khiến 6 người ngộ độc phải nhập viện sau khi ăn.
CQĐT bước đầu xác định, trưa 7-3, sau bữa cơm, 6 người gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Tú (57 tuổi), anh Lê Khắc Tiệp (34 tuổi, con trai bà Tú), chị Nguyễn Thị Nguyệt (41 tuổi, người giúp việc cho gia đình), cùng 3 người khác có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt và đau bụng… Ngay sau đó, những người này đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Đến ngày 9-3, cả 6 người đã tỉnh táo, song vẫn phải điều trị tại bệnh viện, với chẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm. Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAH xác định bố con ông Đỗ Danh Biên (là hàng xóm của gia đình bà Tú), chính là “tác giả” sự cố trên.
Tại cơ quan Công an, ông Biên và con trai khai nhận do gia đình ông thường dắt chó đi vệ sinh ở khu vực bà Nguyệt trồng rau sạch ở ven đường nên bị nhắc nhở. Sau khi cãi cọ trở về nhà, bực tức, ông Biên đã đi mua thuốc diệt cỏ về pha chế rồi đêm 6-3 lén mang tưới vào các luống rau bà Nguyệt trồng, với ý định cho rau chết.
Vụ việc đang được cơ quan Công an xử lý theo quy định pháp luật.
Theo ANTĐ
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.
Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.
Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 7 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 8 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 8 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.