Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phúc thẩm vụ lái tàu trộm dầu Diezel: Vật chứng... tự dài thêm

Thứ tư, 09:55 01/10/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Ngày 30/9, TAND tỉnh Nam Định mở phiên phúc thẩm vụ án “Tham ô tài sản” đối với các bị can liên quan đến vụ án trộm 240 lít dầu diezel từ đầu máy tàu hoả.

Đặc biệt, sau 2 tháng 13 ngày (kể từ phiên sơ thẩm được TAND huyện Vụ Bản xử ngày 17/7) đoạn dây ti ô- vật chứng quan trọng của vụ án xuất hiện tại phiên phúc thẩm bỗng dài thêm 4,06m.

Tại phần xét hỏi sáng 30/9, các bị cáo Nguyễn Anh Dũng, Lã Kiên Cường liên tục kêu oan và “tố” CQĐT Công an huyện Vụ Bản trong quá trình điều tra đã dùng nhục hình. Khi được hỏi về việc vẽ mô tả lại sơ đồ đầu máy mà mình đã cùng lái tàu Nguyễn Đình Bình phạm tội như tài liệu CQĐT thể hiện, bị cáo Lê Đắc Thê khai: “Cán bộ điều tra hướng dẫn, chỉ cho tôi vẽ”.

Theo dòng sự kiện
> Tiếp vụ một lái tàu chết trong khi bị tạm giam
> Vụ một lái tàu chết trong khi bị tạm giam: Công nhân đã quay lại làm việc
>
Vụ tham ô không có người bị hại (?!)
> Tiếp bài “Xét xử vụ lái tàu trộm dầu Diezel ở Vụ Bản, Nam Định”: Các bị cáo sẽ kháng án
> Ngày 22/9, phúc thẩm vụ lái tàu trộm dầu Diezel: “Vết xe đổ” có được khắc phục?
> Về vụ lái tàu trộm dầu Diezel ở Nam Định: Không kiểm chứng vẫn buộc tội
Về vụ án này, trước đó trong phiên sơ thẩm tại TAND huyện Vụ Bản, cơ quan tố tụng đã không đưa ra được các chứng cứ buộc tội thuyết phục như: không thực nghiệm để chứng minh được khi đầu máy Bỉ, kí hiệu D18E- 607 đang chạy thì có thể rút được dầu ra không? Hơn nữa, dầu mà Xí nghiệp đầu máy Vinh dùng để chạy tàu là loại dầu có 25% s (hàm lượng lưu huỳnh trong dầu - PV), CQĐT không giám định liệu số chất lỏng trên có phải là dầu của Xí nghiệp đầu máy Vinh hay không. Thậm chí, đại diện Xí nghiệp đầu máy Vinh liên tục khẳng định với chủ toạ là không có căn cứ khoa học để khẳng định số chất lỏng 240 lít được CQĐT huyện Vụ Bản, Nam Định thu được là dầu của Xí nghiệp đầu máy Vinh. Tại phiên phúc thẩm, với tư cách bị hại, đại diện cho đơn vị này là ông Cáp Hùng Văn vẫn khẳng định số dầu trên không phải của Xí nghiệp Vinh.

Đặc biệt, trong kết luận điều tra, cáo trạng của VKSND huyện Vụ Bản đều cho thấy đoạn ống ti ô (đoạn ống này được bị cáo Lê Đắc Thê khai là dùng để dẫn dầu từ van khóa phụ vào vật đựng dầu) mà CQĐT thu được và kết luận có chiều dài là 6m, phi 18. Khi vật chứng này xuất hiện trong phiên sơ thẩm, đại diện Xí nghiệp Vinh cho rằng với độ dài trên không đủ để dẫn nhiên liệu từ rốn bộ lọc vào trong ca bin đầu máy, để rót vào các bao đựng dầu. Bởi khoảng cách ngắn nhất từ rốn bộ lọc đến ca bin phải hơn 10m.

Vậy nhưng, tại phiên phúc thẩm với lời dẫn đoạn dây vừa được đo lại, đại diện cơ quan nắm quyền công tố đưa ra trước tòa và cho biết đoạn dây này dài 10,06m, khiến những người tham dự phiên tòa ngỡ ngàng, không hiểu tại sao chỉ sau phiên sơ thẩm hơn 2 tháng vật chứng quan trọng này đã dài thêm 4,06m.

Sáng 1/10, phiên tòa tiếp tục được tiến hành ở phần tranh luận.  

   Hà Thiều

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 8 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top