Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phúc thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em ở Văn Lâm – Hưng Yên: Bị cáo bất ngờ... “ốm” giữa tòa

Thứ sáu, 09:08 27/06/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Mặc dù bị bệnh “thấp khớp thần kinh” nhưng khi được cảnh sát bảo vệ đưa ra xe tù, nhìn thấy nhóm PV GĐ&XH đang tác nghiệp chụp ảnh, Phú hăm doạ: “Mày ở Hà Nội chứ gì? Tao nhớ mặt mày rồi nhá...”

>> Vụ "hiếp dâm trẻ em" ở Hưng Yên: Án sơ thẩm tuyên chưa thỏa đáng
>>  Phúc thẩm vụ “hiếp dâm trẻ em” ở Văn Lâm, Hưng Yên

Sáng 25/6/2008, TAND tỉnh Hưng Yên đã mở phiên phúc thẩm vụ án “hiếp dâm trẻ em” xảy ra tại huyện Văn Lâm. Trong phần kiểm tra căn cước những người tham gia tố tụng, khi được chủ toạ gọi lên, bị cáo Phú lờ đờ lê từng bước đi lên rồi nói lí nhí:

“Mấy ngày hôm nay, tôi đang được điều trị tại trạm xá của trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên vì bệnh “thấp khớp thần kinh”. Đề nghị toà cho hoãn  phiên xử hôm nay”.

Với lí do toà án không có nhân viên y tế để có thể kiểm tra sức khoẻ của bị cáo Phú, sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã tuyên hoãn phiên toà. Vị chủ toạ cho biết: Ngay hôm sau, toà sẽ cử cán bộ vào trại tạm giam để xác minh lại xem bị cáo thật thà đến đâu? Mặc dù bị bệnh “thấp khớp thần kinh” nhưng khi được cảnh sát  bảo vệ đưa ra xe tù, nhìn thấy nhóm PV Báo GĐ&XH đang tác nghiệp chụp ảnh, Phú hăm doạ: “Mày ở Hà Nội chứ gì? Tao nhớ mặt mày rồi nhá...”

Ngoài tiền sảnh trụ sở toà án, sau khi trao đổi với Luật sư Nguyễn Văn Huỳnh (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo), chị Dương Thị Cúc (mẹ nạn nhân) cho phóng viên biết:

“Luật sư của bị cáo Phú có hỏi chúng tôi rằng, nếu bây giờ bị cáo thể hiện sự ăn năn hối cải, bằng cách đáp ứng cho gia đình anh chị một khoản tiền nào đó thì anh chị có đồng ý không? Tôi trả lời rằng sự ăn năn phải xuất phát từ trong tâm. Tại phiên toà mà Phú còn chửi tôi như thế, con gái tôi nằm viện bấy lâu nay, gia đình bị cáo chẳng có động thái gì chia sẻ, liệu bị cáo có ăn năn thật sự không?”

Nói về việc bị cáo xin hoãn phiên toà để chữa bệnh, Thượng tá Phan Văn Thầu, Phó Giám thị trại Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết: “Đối tượng có đủ sức khoẻ để đi dự toà, chúng tôi mới trích xuất ra chứ. Trước khi đi, bao giờ chúng tôi cũng kiểm tra thông thường xem đối tượng có thể đi được không. Nếu không đi được, thì cho đi làm gì? Nhưng cũng không loại trừ khả năng ra đến toà, bị cáo mới ...ốm”.

Theo dự kiến, phiên phúc thẩm sẽ được tiến hành vào ngày 30/6/2008.

Thu Hoài – Việt Sơn

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 21 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top