Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nổi thú tính, gã phụ xe giở trò đồi bại với cô gái mới quen

Thứ hai, 18:58 11/01/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Thấy cô gái ngồi chờ người nhà đến đón trước bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), Trụ lân la làm quen rồi rủ đi ăn tối. Có chút men, gã phụ xe này nảy sinh ý đồ đen tối, kéo thiếu nữ về phòng trọ giở trò đồi bại.


Khu vực bến xe Mỹ Đình nơi xảy ra vụ việc.

Khu vực bến xe Mỹ Đình nơi xảy ra vụ việc.

Cô gái mất tích bí ẩn

Vụ việc trên xảy ra tại một phòng trọ thuộc địa phận phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Thiếu tá Đinh Văn Thanh, Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2 cho hay, khoảng 22h ngày 8/1, anh Hoàng Quốc Công (quê ở Nho Quan, Ninh Bình – hiện làm tài xế taxi tại Hà Nội) tới trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2 trình báo vụ việc. Theo lịch hẹn, khoảng 20h cùng ngày, anh Công tới Bến xe Mỹ Đình để đón người quen là chị N.T.L mới ở quê lên Hà Nội. Tuy nhiên, khi anh Công tới nơi thì không thấy người quen đâu. Anh liên lạc rất nhiều lần vào điện thoại của chị L thì không thấy chị nghe máy. Gần 2 tiếng sau, anh Công bất ngờ nhận được điện thoại của chị L với giọng nói hốt hoảng thông báo rằng, chị đang bị một đối tượng lạ mặt khống chế về một phòng trọ sau Bến xe Mỹ Đình với ý định giở trò đồi bại. Cuộc hội thoại rất nhanh, anh Công chưa kịp hỏi rõ địa chỉ cụ thể thì nghe thấy tiếng động rất to bên phía chị L và điện thoại tắt.

Hốt hoảng trước thông tin nhận được, anh Công tìm ngay tới Công an phường Mỹ Đình 2 nhờ sự giúp đỡ. Nhận định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2 đã báo cáo lên Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp giải quyết. Từ những thông tin hết sức mơ hồ mà nạn nhân thông báo, bằng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, tới khoảng 0h45 ngày 9/1, lực lượng chức năng đã xác định được địa chỉ nơi chị L đang bị giam giữ. Đó là một căn phòng trọ lụp xụp nằm sâu bên trong ngõ 170 đường Mỹ Đình 2.

Thời điểm cơ quan công an ập vào, chị L đang trong trạng thái hốt hoảng, ngồi co rúm ở một góc, còn một người đàn ông đang nằm trên giường. Ngay lập tức, người đàn ông này cùng chị L được đưa về trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2 để phục vụ cho công tác điều tra.

Thủ đoạn bỉ ổi


Đối tượng Lê Quốc Trụ tại cơ quan công an.

Đối tượng Lê Quốc Trụ tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, danh tính người đàn ông được làm rõ là Lê Quốc Trụ (29 tuổi, trú tại xã Hà Thanh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), làm phụ xe tuyến Hà Nội – Lào Cai. Trụ khai nhận, khoảng 19h ngày 8/1, Trụ đi bộ ra cổng chính Bến xe Mỹ Đình để bắt khách thì nhìn thấy chị L đang ngồi ven đường cùng rất nhiều hành lý. Trụ lân la lại gần làm quen rồi trao đổi số điện thoại với chị L. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau quay lại, Trụ vẫn thấy chị L chưa có người đón nên rủ chị L đi ăn cơm cùng. Lúc đầu chị L từ chối, nhưng chỉ vì những lời nói mật ngọt của Trụ, cô gái thôn quê này đã gật đầu đồng ý.

Ăn cơm tối xong, chị L đề nghị Trụ đưa lại cổng Bến xe Mỹ Đình để chờ người nhà tới đón. Sẵn hơi men trong người, gã phụ xe nhìn cô gái thôn quê rồi nảy sinh ý đồ đen tối. Nghĩ là làm, Trụ lấy hành lý của chị L chạy về phòng trọ phía sau Bến xe Mỹ Đình. Hốt hoảng trước hành vi của gã đàn ông mới quen, chị L đuổi theo để đòi lại hành lý. Khi về tới phòng trọ, Trụ vội chốt cửa, áp sát chị L với ý định giở trò đen tối.

Không chấp nhận trước hành vi bỉ ổi của Trụ, chị L liên tục chống cự, rồi vờ xin đi vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, chị L đã gọi điện cầu cứu người thân. Ở bên ngoài, nghe tiếng chị L gọi điện, Trụ lao tới khống chế, ép chị quan hệ tình dục. Thậm chí, “yêu râu xanh” này còn đe dọa, ép chị L phải ở lại tới sáng 9/1 sẽ cho về. Theo cơ quan điều tra, đối tượng Lê Quốc Trụ trước đó chưa có tiền án, tiền sự. Hiện, Trụ đã bị Công an quận Nam Từ Liêm tạm giữ để điều tra, làm rõ thêm về hành vi hiếp dâm.

Trước vụ việc trên, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều. Chị Nguyễn Thị Oanh (trú tại phường Mỹ Đình 2) bày tỏ quan điểm: “Thời gian gần đây, tôi thấy rất nhiều cô gái sập bẫy tình vì những lý do rất khó hiểu. Trong trường hợp này, cô gái bị hại cũng không phải ngoại lệ. Không hề quen biết từ trước, chỉ qua vài lời nói chuyện đã chủ động cho người khác số điện thoại di động. Không những thế họ rủ đi ăn nhậu cũng đồng ý đi theo rồi dẫn đến kết cục khó lường trước. Thực sự, đó cũng là bài học đắt giá cho những cô gái có lối sống dễ dãi, cả tin người…”.

Trong khi đó, anh Luận (trú tại quận Cầu Giấy) lại cho rằng: “Việc một cô gái mới quen biết cho số điện thoại rồi chấp nhận đi ăn uống, tôi cho đó là cách ứng xử bình thường. Việc trao đổi số điện thoại, đi ăn uống cùng người mới quen không đồng nghĩa với việc dễ dãi về tình dục. Hành vi của Trụ trong câu chuyện nói trên là không thể chấp nhận được, các cơ quan pháp luật cần phải xử lý thật nghiêm khắc để những câu chuyện tương tự không còn lặp lại”.

Xuân Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 11 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 12 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top