Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phóng hỏa đốt nhà, giết nhân tình vì bị dứt tình, quỵt tiền

Thứ bảy, 10:05 14/09/2013 | Pháp luật

Dù đã có vợ con đề huề nhưng vẫn thích gái trẻ, Thông tìm đến với một phụ nữ kém mình gần chục tuổi. Khi bị bạn gái phát hiện Thông đã có gia đình nên cắt đứt quan hệ tình cảm, Thông ra tay phóng hỏa nhằm giết chết tình nhân...

Sáng nay 13/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thông (SN 1977, trú tại thôn Liên Tảo, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) 20 năm tù về tội "Giết người" và 6 tháng tù về tội "Hủy hoại tài sản", tổng hợp hình phạt chung cho hai tội là 20 năm 6 tháng tù.

Phóng hỏa đốt nhà, giết nhân tình vì bị dứt tình, quỵt tiền 1
Bị cáo Thông nghe HĐXX tuyên án

Theo tài liệu của Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc, trước đó, Nguyễn Văn Thông có quan hệ tình cảm với chị Quách Thị T (SN 1983, trú tại xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn). Thông đã mang tặng một số tư trang đồng thời cho chị T vay 30 triệu đồng.

Sau một thời gian quan hệ, chị T biết Thông đã có vợ, con nên cắt đứt quan hệ tình cảm với Thông. Trưa 28/8/2012, giữa Thông và chị T đã xảy ra mâu thuẫn. Thông yêu cầu chị T trả lại số tiền 30 triệu đồng mà Thông đã cho vay trước đó.

Tuy nhiên, chị T không nhận đã vay Thông số tiền trên mà chỉ nhận vay 2 triệu đồng và hẹn đến chiều cùng ngày sẽ trả cho Thông. Tình cảm bị cắt đứt, tiền bị quỵt, sau chầu nhậu ở xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn về, Thông nảy sinh ý định phóng hỏa, đốt nhà thiêu sống tình nhân.

Nghĩ là làm, Thông về nhà lấy chiếc can nhựa loại 5 lít và phóng xe máy đến cây xăng ở xã Xuân Giang mua 5 lít dầu Dieezen mang về để ở nhà. Đồng thời, Thông lấy khoảng 10kg mùn cưa đem giấu cùng can dầu vào chiếc bao tải chờ đêm xuống sẽ ra tay hành động.

Đến 23h40 phút cùng ngày, Thông lấy xe máy mang theo bao tải đựng mùn cưa và dầu đi thẳng đến nhà chị T. Sau khi đứng ở ngoài đường quan sát không thấy có người qua lại, nhà chị Tcũng đã tắt đèn đi ngủ, Thông trèo tường vào nhà chị T đổ mùn cưa và tưới dầu lên cửa ra vào, châm lửa đốt.

Khi ngọn lửa vùng phát, Thông vội vàng leo ra ngoài lấy xe máy phi thẳng một mạch về nhà leo lên giường ngủ. Còn chị T đang ngủ, thấy ngoài cửa ngọn lửa bùng cháy dữ dội mới tỉnh dậy, hô hoán mọi người đến cứu.

Vụ hỏa hoạn khiến chị T bị bỏng hai chân. Ngay sau đó, chị T được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn cấp cứu và bị bỏng với thương tích 6% trên cơ thể. Việc chị T không chết là nằm ngoài ý muốn của Thông.

Ngày 30/8, cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đã bắt giữ Nguyễn Văn Thông. Tại cơ quan điều tra, Thông khai nhận lại hành vi phạm tội như trên.

Theo ANTĐ

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 7 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top