Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phóng hỏa đốt người tình vì đòi chia tay

Thứ tư, 09:06 28/08/2013 | Pháp luật

Tức giận vì người tình đòi "đường ai nấy đi", Thạnh mua xăng về cùng tự tử. Dù may mắn thoát chết nhưng cả hai đều bị bỏng nặng.

Ngày 27/8, TAND TP HCM đã mở phiên tòa lưu động, tuyên phạt Huỳnh Công Thạnh (45 tuổi) mức án 13 năm về tội Giết người.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo mang tính chất côn đồ, cần phải xử nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo tỏ ra thành khẩn, ăn năn, đã khắc phục một phần thiệt hại, hậu quả còn hạn chế nên HĐXX đã giảm nhẹ một phần hình phạt.

Phóng hỏa đốt người tình vì đòi chia tay 1
  Thạnh ra tòa với khuôn mặt đỏ lừ và chi chít vết thương trên mặt
 do nhiều lần tự hành xác vì hối hần. Ảnh: H. D.

Tại tòa, Thạnh khai đã chung sống như vợ chồng với chị Phượng (44 tuổi, quê Cần Thơ) và cùng thuê trọ trên đường Khuông Việt, quận Tân Phú. Ngày 5/2, trong lúc cự cãi về việc bị giật tiền hụi, Thạnh đã đánh người tình khiến chị này tức giận đòi chia tay, bỏ về quê sinh sống. Thạnh không đồng ý và dọa nếu chị bỏ về sẽ cho nổ bình gas để cả hai cùng chết. Sau đó anh ta đi uống rượu.

Trên đường về, nghĩ lại việc người tình đòi chia tay, Thạnh mua 3 lít xăng với ý định nếu chị Phượng vẫn giữ ý định về quê thì sẽ phóng hoả đốt để cùng tự tử. Chiều cùng ngày, trong lúc Thạnh ngủ trên gác, chị Phượng phát hiện can xăng nên mang đi cất giấu. Biết mâu thuẫn giữa hai người, chủ nhà yêu cầu vợ chồng Phượng dọn đi nơi khác ở.

Buồn bực, Thạnh bỏ đi mua rượu rồi mang ra công viên Phú Lâm ngồi uống. Đến sáng hôm sau, anh ta đi mua tiếp hơn 1 lít xăng mang về. Nghe tiếng đập cửa nhưng chị Phượng sợ bị anh ta đánh nên gọi điện báo cho chủ nhà.

Vừa thấy Phượng mở cửa, Thạnh xông vào túm cổ áo, mở chai xăng đổ lên người chị này. Mặc nạn nhân kêu la, Thạnh kéo chị Phượng lại gần bếp rồi bật gas làm lửa bùng cháy.

Người đàn bà lao vào nhà tắm dội nước rồi chạy ra ngoài thoát thân nhưng lại bị gã người tình dùng sợi xích đánh vào đầu, kéo lại. Cùng lúc, chủ nhà và một số hàng xóm xông vào dập lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu với thương tật 48%.

Có mặt tại tòa với nhiều vết bỏng ở mặt, tay… chị Phương vẫn xin giảm án cho Thạnh và không yêu cầu bồi thường thiệt hại gì thêm. Còn bị cáo liên tục khóc và cho rằng vì cuộc sống quá bế tắc nên đã suy nghĩ nông cạn. Luật sư bào chữa cho biết, Thạnh đã có lần nấu nước sôi tạt vào mặt tự hành hạ bản thân vì hối hận.
 
Theo VnExpress
 
 
 
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 48 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top