Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Chủ tịch xã “lái” UBND tỉnh

Thứ sáu, 08:16 10/06/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - UBND tỉnh Quảng Ninh giao đất quy hoạch dự án một đằng nhưng doanh nghiệp và chính quyền địa phương lại làm một nẻo.

 Sự cố tình nhầm lẫn đó khiến hàng nghìn người dân tại thôn 1, xã Hải Tiến (TP Móng Cái, Quảng Ninh) mất “cần câu cơm”.
 
Lỗi do tỉnh "đánh nhầm"
 

Bãi triều - nơi mưu sinh của 90% người dân thôn 1, xã Hải Tiến.

 
Ngày 19/3/2007, UBND tỉnh Quảng Ninh có Quyết định số 871/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch bố trí tổng mặt bằng Dự án nuôi trồng thủy sản tại xã Hải Tiến (Móng Cái) của Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Việt (Cty Hoàng Việt) với tổng diện tích là 50ha. Đến tháng 6/2008, UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định 1810 về việc cho Cty Hoàng Việt thuê đất nuôi trồng thủy sản tại thôn 7, xã Hải Tiến. Tuy nhiên đến tháng 12/2010, UBND tỉnh lại thu hồi quyết định trên với lý do "đơn vị không còn nhu cầu sử dụng". Cũng trong tháng này, UBND tỉnh ra quyết định giao đất ở thôn 7 cho một doanh nghiệp tư nhân là Xí nghiệp tư doanh chế biến thủy sản Cam Ranh (Xí nghiệp Cam Ranh) để xí nghiệp này thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản.
 
Điều đáng ngờ là giữa Hoàng Việt và Cam Ranh đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng hồ sơ dự án, trị giá 600 triệu đồng. Việc làm này hoàn tất khi mà UBND tỉnh chưa có quyết định cho thuê đất, cơ quan chức năng chưa giao đất tại thực địa. Kiểu "bán cái" gây bức xúc cho người dân bởi suốt từ năm 2007, Cty Hoàng Việt chưa triển khai công việc gì của dự án.
 
Điều "kỳ cục" ở đây là, các văn bản của tỉnh Quảng Ninh đều ghi rõ vị trí dự án là "thôn 7, xã Hải Tiến", song, chính quyền địa phương và doanh nghiệp lại triển khai vào khu vực bãi triều của thôn 1. Trả lời PV Báo GĐ&XH về việc này, Phó Chủ tịch xã Phạm Ngọc Tùng cho rằng, sở dĩ có việc lộn xộn trên là do công văn của tỉnh đã... "đánh nhầm". Vậy nhưng, sau 4 năm, sự nhầm lẫn này như phát ngôn của ông Tùng vẫn chưa được chính quyền xã và TP Móng Cái báo cáo lên UBND tỉnh. Doanh nghiệp và địa phương đều "lái” quyết định của UBND tỉnh sang thôn 1 mà triển khai đo đạc, khảo sát.
 
Dân chẳng biết gì
 

Phó Chủ tịch xã Phạm Ngọc Tùng làm việc với phóng viên.

 
Bãi triều ven biển là nơi mưu sinh của 90% các hộ dân ở thôn 1, xã Hải Tiến. Dự án nuôi trồng thủy sản trên được triển khai nhưng không hề thông báo gì cho người dân ở đây. Ông Nguyễn Văn Thái, Trưởng thôn 1 bức xúc cho biết, các hộ dân ở đây chủ yếu sống nhờ đánh bắt hải sản tại bãi triều, việc chính quyền xã không có thông báo, không hỏi ý kiến nhân dân làm bà con rất bất bình. Ông Thái còn lo ngại, dự án triển khai tại đây có thể làm hủy hoại môi trường, làm nguy hại nguồn lợi thủy sản đã nuôi sống bà con bao đời nay. Ông Thái nói: "Mỗi ngày, thanh niên thôn 1, thôn 2 cũng kiếm được từ 100-200 nghìn đồng nhờ cuốc giun biển, cào vạng, đánh hà, bắt sò... Họ không có nghề nào khác để kiếm sống ngoài việc bám lấy bãi triều trù phú. Vậy mà cho đến khi doanh nghiệp mang máy móc vào thi công, chúng tôi vẫn chưa một lần được thông báo lấy ý kiến".
 
Mặc dù bãi triều là "nồi cơm" của hàng nghìn người dân nhưng ông Phạm Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch phụ trách nông nghiệp của xã lại quả quyết với phóng viên: "Dự án này không ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân". Khác với quả quyết trên, cứ khi người dân kéo nhau đến UBND xã để hỏi cho ra nhẽ thì ông Tùng lại lắc đầu nói không biết.
 
Do cực chẳng đã với việc xã "không biết" nên đơn thư của người dân lại tấp nập được gửi tới TP Móng Cái. Mãi đến tháng 5/2011, UBND thành phố mới ra công văn đình chỉ thi công dự án của Xí nghiệp Cam Ranh. Điều đáng ngạc nhiên là theo lời bà Đoàn Thị Duyên - Chủ tịch UBND xã Hải Tiến, cấp phó của mình là ông Tùng thậm chí không báo cáo gì, cũng không cho Đảng ủy biết sau khi đến hiện trường làm việc cùng các cơ quan ban ngành liên quan đến dự án.
 
Với việc UBND tỉnh Quảng Ninh giao đất dự án vào thôn 7 nhưng bị "lái" sang thôn 1 đang khiến người dân thôn 1 ăn không ngon, ngủ không yên. Họ lo sợ mất nguồn mưu sinh, mất đi cái nghề đã nuôi họ bao đời và môi trường biển bị hủy hoại. Theo họ, cái lợi từ dự án chưa nhìn thấy đâu  bởi đã "treo" suốt 4 năm trời, nhưng nỗi lo mất “nồi cơm” thì đã nhìn thấy. Điều khiến người dân hết sức bức xúc khi theo quyết định của Sở Tài chính Quảng Ninh, phía Xí nghiệp Cam Ranh sẽ được thuê 446.329,5m² đất bãi triều thôn 1 với mức giá quá rẻ là 7,5 đồng/m²/năm. Họ cho biết sẽ đi đến cùng trong việc đấu tranh bảo vệ tài nguyên biển.
 
Việt Nguyễn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 17 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 18 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top