Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phẫu thuật chuyển giới, một mình đóng 4 vai lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng

Thứ năm, 16:34 23/08/2018 | Pháp luật

Loan chuyển giới từ nữ sang nam nên nói được cả giọng nam và nữ. Từ lợi thế này, Loan lên mạng tìm con mồi rồi tự biên tự diễn để lừa đảo. Bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi, Loan đã lừa của chị N.T.V số tiền 1,5 tỷ đồng.

Ngày 23-8, thông tin từ Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Thị Phương Loan (28 tuổi) trú huyện Vũ Thư, Thái Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nạn nhân của Loan là chị N.T.V, trú xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An.

Theo đó, Phạm Thị Phương Loan vốn là một người chuyển giới từ nữ sang nam. Sau ca phẫu thuật, Loan nói được cả giọng nam lẫn giọng nữ. Với lợi thế này, Loan tìm kiếm con mồi để thực hiện hành vi lừa đảo.


Đối tượng lừa đảo Phạm Thị Phương Loan (ảnh HT)

Đối tượng lừa đảo Phạm Thị Phương Loan (ảnh HT)

Cuối năm 2017, chị N.T.V có đăng thông tin cần đòi 300 triệu đồng từ một người tên Ánh trên facebook cá nhân. Ngay lập tức, Loan lập một facebook lấy tên Khánh và trò chuyện với chị V.

Sau mấy lần nói chuyện qua lại, Khánh cho biết mình có cách để lấy lại tiền cho chị V. Khánh thu thập được thông tin của người bùng nợ, sau đó yêu cầu chị V. mua lại với giá 60 triệu đồng.

Khi chị V. nói chưa có tiền thì Khánh đã chỉ dẫn cho chị này gặp Nguyễn Đức Minh để được giúp đỡ. Tin lời Khánh, chị V. ra Hà Nội gặp Minh và được người này cho vay 60 triệu để chuyển cho Khánh. Sau đó, chị V. tự xoay đủ số tiền này để trả cho Minh.

Việc giao dịch thành công, biết chị V. có nhu cầu làm thủ tục đưa người đi du lịch ở Hàn Quốc, Khánh giới thiệu người tên Nguyễn Thanh Bé để giúp đỡ. Từ việc Khánh giúp mình tìm người đòi nợ khiến chị V. rất tin tưởng nên chị này đã tìm 16 người cho Bé làm thủ tục đi Hàn.

Bé yêu cầu chị V. nộp 6.500 USD/mỗi người đồng thời giục chị này nộp hồ sơ thủ tục của khách để kịp cho chuyến bay ngày 19-12-2017. Ngày 9-12-2017, chị V. chuyển vào tài khoản mang tên Nguyễn Thanh Bé 363 triệu đồng.

Sau đó, Bé gửi hình ảnh về visa qua facebook cho chị V. xem và yêu cầu chị này chuyển 50.000 USD và 45 triệu đồng vào tài khoản mang tên Phạm Thị Phương Loan.

Nhận được số tiền này, Loan cắt đứt liên lạc với chị V. Lúc này, chị V. mới biết mình bị lừa nên trình báo cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Phạm Thị Phương Loan.

Tại cơ quan công an, sau nhiều lần quanh co chối tội, Loan đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Loan cho biết, chính bản thân mình đã giải giọng cả nam và nữa để lừa chị V. Người tên Khánh, người tên Bé và cả Nguyễn Đức Minh đều do một mình Loan đóng giả.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ sớm đưa đối tượng này ra xét xử trước pháp luật.

Theo ANTĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 10 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top