Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát hiện một đường dây môi giới “bán trinh”

Chủ nhật, 15:08 08/02/2009 | Pháp luật

Trong những ngày cuối năm 2008, thông qua biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đội CSĐT về TTXH - CAQ Lê Chân, Hải Phòng đã nắm được thông tin về một nhóm đối tượng chuyên lừa các thiếu nữ, nữ sinh từ tỉnh ngoài về thành phố Hải Phòng để “bán trinh”...

Trong khi trinh sát đang tiến hành thu thập tài liệu về nhóm nữ quái này thì ngày 4-12-2008, một người đàn ông tên là Vũ Văn H ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đến CAQ Lê Chân trình báo về việc con gái của ông là Vũ Thị P (SN1992), bỗng nhiên bỏ học và đi khỏi nhà từ ngày 2-12 mà không thấy về. Ông H còn cho biết, qua dò hỏi các bạn học cùng lớp của P cho biết: P đã đi cùng một phụ nữ tên là Nguyễn Thị Huyền (SN 1986), ở thôn Hải Hà, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình ra Hải Phòng “bán trinh”.

Từ lá đơn tố cáo của gia đình cháu P và các tài liệu đã thu thập được, CAQ Lê Chân đã xác định P đã rơi vào tay của bọn nữ quái mà CAQ đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Nguyễn Thị Huyền cũng chính là đối tượng đang nằm trong “tầm ngắm” của Ban chuyên án.

Đến ngày 9-12, Ban chuyên án quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Huyền cùng 2 đối tượng khác là Nguyễn Thị Hương (SN 1971), ở tổ 33 cụm 5 phường Nam Sơn, quận Kiến An, hiện trú tại khu Hào Khê, phường Kênh Dương, quận Lê Chân; Nguyễn Thị Thu (SN 1992), ở xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình về hành vi môi giới mại dâm.

Bước đầu, lực lượng công an đã làm rõ: tháng 11-2008, Vũ Thị P có nợ một số tiền không thể trả nên đã nhờ bạn cùng lớp phổ thông là Nguyễn Thị Thu giới thiệu với Nguyễn Thị Huyền đưa P đi “bán trinh” để lấy tiền trang trải nợ nần. Huyền đồng ý “giúp đỡ” P nhưng ra giá: P phải “chia lộc” cho những người môi giới. Đến ngày 16-11, cô nữ sinh này cùng Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Thu lên TP Thái Bình để “bán trinh” nhưng không có khách nào đủ tiền để mua nên lại trở về nhà.

Sau đó Huyền bàn với Thu nên đưa P ra Hải Phòng “sẽ được giá” hơn?! P đồng ý, bởi cô ta không thể trốn nợ mãi. Tiếp đó, Nguyễn Thị Huyền liên lạc với Nguyễn Thị Hương, chủ nhà trọ Đức Anh ở khu Hào Khê, phường Kênh Dương và nhờ Hương tìm người mua trinh. Có mối, Hương tức tốc từ Hải Phòng đi Thái Bình, được Nguyễn Thị Thu dẫn đi xem  “hàng”.

Ngay sau đó, ngày 22-11, từ Thái Bình, Vũ Thị P được đưa đến nhà trọ Đức Anh để chờ bán trinh như đã “thỏa thuận”. Tại đây, P lại được gặp một “bà mối” khác là Đỗ Thị Thanh,  (SN 1963), nhà ở 2/68/162 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng. Thanh hứa sẽ tìm được khách mua trinh và bảo P sẵn sàng chờ “khách”. Nhưng đợi đến quá chiều mà Thanh chưa kiếm được khách nên P phải trở về quê để tiếp tục đi học.

Đến ngày 24-11-2008, Vũ Thị P lại bắt xe buýt ra Hải Phòng gặp Thanh, Huyền, Hương nhưng vẫn chưa “bán” được nên P “đổi ý”, về quê không muốn “bán” nữa. Cho đến đêm 1-12-2008 thì Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Huyền lại từ Hải Phòng về Thái Bình và ra cầu Tài Giá, xã Quỳnh Hưng, Quỳnh Phụ, đợi Vũ Thị P đi học về qua đây sẽ đưa về Hải Phòng bán trinh. Nhưng khi gặp nhau thì cháu P không đồng ý ra Hải Phòng vì sợ bị đuổi học, do trước đó nghỉ học quá nhiều.

Quyết không để tuột mất cơ hội kiếm tiền, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Thu đã lôi kéo, thuyết phục và P đã đồng ý. Đến ngày 2-12, Nguyễn Thị Hương đi xe máy chở ra Hải Phòng và ở tại nhà trọ Đức Anh. Ngay chiều hôm đó, Đỗ Thị Thanh cùng với Nguyễn Thị Hương đưa P đi khám trinh tại một phòng khám gần Bến xe Niệm Nghĩa. Khám xong, biết được P còn “con gái”, Thanh hẹn là đến sáng hôm sau sẽ đưa khách đến để thực hiện “hợp đồng”.

Đúng hẹn, ngày 3-12, Thanh đưa P đến một quán cà phê để khách xem mặt và đồng ý với giá 17 triệu đồng. Đặt phòng xong, “khách” báo cho Thanh dẫn P. đến. “Lấy” được cái quý giá nhất của P xong, “khách” giao tiền cho Thanh rồi thuê taxi ra về. Xong việc, P. được Thanh dẫn ra một quán phở tại đường Trần Nguyên Hãn để “bồi dưỡng” và bàn chuyện ăn chia.

Thế nhưng, tại đây 3 ả nữ quái Thanh, Hương, Huyền lại trở mặt, bảo P là “không còn trinh” nên khách chỉ trả 7 triệu đồng và bọn này chỉ chia cho P đúng 2 triệu, mặc cho P cam đoan là “còn nguyên”. Tiếp đó, chúng lại “mượn” luôn 2 triệu đồng của P vừa mới được chia. Cuối cùng P đành tức tưởi về quê không một xu dính túi!

Qua đấu tranh, Nguyễn Thị Huyền còn khai nhận là thường đến các khu vực trường học để lôi kéo, dụ dỗ các nữ sinh đi bán trinh. Thị đã từng đưa lôi kéo và dụ dỗ được 2 bé gái khác đi bán trinh… kiếm “hoa hồng”. Cho đến khi thực hiện xong “phi vụ” thứ 3 thì Huyền đã sa lưới pháp luật.

Riêng Đỗ Thị Thanh hiện đang bỏ trốn, Công an quận Lê Chân tiếp tục điều tra mở rộng án.
 
Theo An ninh thủ đô
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 7 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 19 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Top