Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát hiện 5 xác Voọc Chà vá

Thứ sáu, 14:39 13/03/2009 | Pháp luật

Chiều 9/3, trong khi lực lượng thực thi công vụ đang tiến hành tuần tra kiểm soát lâm phần khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa thì phát hiện tại Km 27 có ba đối tượng, trang bị súng carbin và súng phà tự tạo, đang sử dụng 2 xe máy chở 3 bao tải. Kiểm tra bên trong chứa 5 xác Voọc chà vá vừa mang từ rừng ra.

 
Voọc Chà vá chân đen bị giết hại chiều 16/12/2007 ở rừng Ea Krôngru - Ninh Hòa. Ảnh: khoahoc.com

Ông Lê Phương, Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm Hòn Bà tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Bước đầu lực lượng kiểm lâm xác định, đây là Voọc Chà vá chân đen mà số cá thể trong vùng còn rất ít. Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm tiến hành áp giải tang vật về Hạt kiểm lâm Hòn Bà, lập hồ sơ ban đầu và liên hệ với Công an huyện Cam Lâm để có sự phối hợp”.

Công an huyện Cam Lâm đã nhanh chóng tiến hành các bước điều tra, lấy lời khai và lập thủ tục tạm giữ tang vật cùng các phương tiện liên quan. Đặc biệt, đã khẩn trương triển khai công tác xác minh, giám định, trưng cầu ý kiến của các cơ quan chuyên môn để có biện pháp xử lý chính xác, khách quan, khoa học và đúng trình tự pháp luật.

Thượng tá Võ Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Cam Lâm: “Đối với 5 con Voọc này chúng tôi đang tạm giữ, nhờ cấp đông để đưa đi giám định xem có phải quý hiếm hay không. Thứ hai là, chúng tôi cũng đang trưng cầu các loại vũ khí mà các đối tượng này dùng để bắn voọc. Nếu là vũ khí quân dụng, sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật”.

Cách đây gần 2 năm, một đoàn khảo sát thuộc Viện Điều tra quy hoạch rừng Trung ương và Hội động vật Frankfurt (Cộng hoà Liên bang Đức) bước đầu đã ghi nhận tại bán đảo Hòn Hèo, huyện Ninh Hoà có ít nhất 17 đàn với hàng trăm cá thể Chà vá chân đen, có khả năng đây là một trong số ít quần thể còn nhiều nhất trong tự nhiên.

Chà vá chân đen là một loài khỉ lớn thuộc nhóm Voọc vá, có tên khoa học là Pygarthyrix nigripes, hiện chỉ còn ở Việt Nam và Campuchia. Sách đỏ nước ta cũng như Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên đều xếp loại linh trưởng quý hiếm này vào nhóm 1B, là nhóm đang trong tình trạng cực kỳ nguy cấp, đang bị đe doạ tuyệt chủng. Vì vậy, nếu tới đây, cơ quan khoa học kết luận 5 xác voọc trên chính xác là Chà vá chân đen thì kế hoạch bảo vệ cần được tiến hành chặt chẽ hơn trên diện rộng, và tất nhiên, hành vi giết hại loài động vật quý hiếm này phải bị nghiêm trị với mức phạt tù từ 2-7 năm theo Khoản 2, Điều 190 Bộ luật Hình sự.
 
Theo VTV News
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top