Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phẫn nộ những vụ bảo vệ nhà trường xâm hại học sinh gây hoang mang dư luận

Thứ năm, 15:43 09/11/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Nơi mà tưởng như an toàn nhất lại chính là nơi những đứa trẻ không may mắn bị dụ dỗ, dọa nạt và lạm dụng về thể xác…

Nỗi khiếp sợ ấy đã khiến những đứa trẻ đáng thương phải sống trong nỗi ám ảnh, thậm chí không còn muốn đến trường. Đây là sự việc rất đau lòng, nhất là lại xảy ra trong môi trường sư phạm, là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề bảo vệ trẻ em.

Ngày 8/11, tại TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên 16 năm tù đối với bị cáo Lang Thanh Duẩn (58 tuổi, ngụ xã Ea Pô, huyện Cư Jút - nguyên là nhân viên bảo vệ trường Tiểu học Nguyễn Huệ) về tội Hiếp dâm trẻ em và Dâm ô với trẻ em.

Theo cáo trạng, Duẩn làm nhân viên bảo vệ của trường Tiểu học Nguyễn Huệ từ năm 1996 đến ngày bị bắt.

Từ đơn tố cáo của một phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Huệ về việc ông Lang Thanh Duẩn có hành vi hiếp dâm đối với con em của họ. Ngay sau khi tiếp nhận, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và đã tiến hành mời ông Duẩn lên làm việc. Đồng thời tiến hành đưa cháu L.T.H (học sinh lớp 5, con của phụ huynh có đơn tố cáo) đi giám định.


Khu nhà vệ sinh của nhà trường, nơi đối tượng Duẩn thực hiện hành vi hiếp dâm đối với các học sinh

Khu nhà vệ sinh của nhà trường, nơi đối tượng Duẩn thực hiện hành vi hiếp dâm đối với các học sinh

Theo kết quả giám định, cháu H. có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nhiều lần. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện ông Duẩn đã nhiều lần có hành vi dâm ô đối với một học sinh khác trong nhà trường.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, ban đầu tại cơ quan điều tra, ông Duẩn đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của đối tượng, ông này đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu H. và sàm sỡ đối với một học sinh nữ khác. Tất cả hành vi này đều được Duẩn thực hiện tại nhà vệ sinh của nhà trường.

Sáng 27/4, tại Hà Nam, Công an huyện Kim Bảng khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Văn Hưởng (59 tuổi, nhân viên bảo vệ tại một trường tiểu học) để điều tra về hành vi Dâm ô trẻ em.


Ông Hưởng trước khi bị bắt giữ.

Ông Hưởng trước khi bị bắt giữ.

Trước đó, nhiều phụ huynh gửi đơn tố cáo ông Hưởng có hành vi xâm hại nhiều bé gái tiểu học.

Người thân ông Hưởng đã đến từng nhà nạn nhân xin lỗi và gửi quà bồi thường tinh thần nhưng không được chấp nhận. Nhà trường sau đó tạm đình chỉ công tác nhân viên bảo vệ này.

Trước đó, ngày 29/3, công an ra quyết định khởi tố vụ án. Cảnh sát xác định ông Hưởng đã có hành vi đồi bại với nhiều học sinh tiểu học, độ tuổi từ 6-11.

Trung tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng, cho biết tại cơ quan điều tra, bị can không thừa nhận hành vi đã gây ra. "Nhưng căn cứ vào tài liệu liên quan và việc thu thập thêm từ các nhân chứng, cơ quan công an đã đủ chứng cứ và chính thức khởi tố bị can", trung tá Tuấn nói.

Tháng 4/2016, tại Lào Cai, Công an huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, vừa quyết định khởi tố bị can Đỗ Văn Nam (sinh năm 1981), bảo vệ trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học La Pán Tẩn, về hành vi dâm ô trẻ em.


Đỗ Văn Nam tại cơ quan điều tra

Đỗ Văn Nam tại cơ quan điều tra

Từ năm 2014 đến thời điểm bị phát hiện, bị can lợi dụng việc làm bảo vệ, dùng kẹo, bim bim dụ dỗ học sinh vào phòng rồi xâm hại các em.

23 nạn nhân đều là người dân tộc, học lớp 4 và lớp 5. Tuy nhiên, Công an huyện Mường Khương cho rằng, con số này có thể chưa chính xác vì một số em chưa dám tố cáo vì sợ hãi.

Trên thực tế, vụ việc diễn ra trong thời gian dài và chỉ được phát hiện khi một số em không dám đi học. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề bảo vệ an toàn cho học sinh tại các trường học.

Trước đó, 21/4/2014 tại Khánh Hòa, thượng tá Hồ Anh Thư - Phó Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, khởi tố vụ án hình sự dâm ô trẻ em xảy tại Trường Tiểu học K.B. (xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).


Trường Tiểu học K.B nơi xảy ra vụ bảo vệ dâm ô học sinh lớp 1, lớp 2

Trường Tiểu học K.B nơi xảy ra vụ bảo vệ dâm ô học sinh lớp 1, lớp 2

Theo điều tra, vào khoảng 6h30 ngày 20/3/2014, bảo vệ Trường Tiểu học K.B. là Thái Quốc Bảo (tên thường gọi là Hảo), sinh năm 1969 trú tại thôn Bến Khế cùng xã Khánh Bình đã có hành vi dâm ô một học sinh lớp 1 ngay trong ca trực.

Đến khoảng 19 giờ chiều cùng ngày, đi làm rẫy về, thấy con gái có những biểu hiện bất thường nên mẹ của cháu M. đã gặng hỏi. Phụ huynh đã báo lại cho cô giáo chủ nhiệm, cho nhà trường đồng thời làm đơn gửi Công an huyện Khánh Vĩnh.

Đây không phải là vụ việc duy nhất, trước đó, khoảng 6h30 ngày 14/3/2014, ông bảo vệ dâm ô này cũng hành động tương tự với học sinh lớp 2 khác.

Hai gia đình của hai học sinh này đã thông tin với nhau và cùng tố cáo lên nhà trường hành vi của Bảo.

Tại cơ quan điều tra Bảo đã thừa nhận toàn hành vi đồi bại của mình, phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu chứng cứ thu thập được.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh đã ra quyết định khởi tố tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Quốc Bảo.

Điều 116 Bộ luật hình sự quy định: Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu phạm tội phạm tội nhiều lần; Đối với nhiều trẻ em; Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; Gây hậu quả nghiêm trọng; Tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 3-7 năm. Nếu phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 8 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top