Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phẫn nộ những đứa trẻ tội nghiệp bị ấu dâm do bất cẩn của người lớn

Thứ năm, 08:00 16/03/2017 | Pháp luật

GiadinhNet – Thường thì đề phòng kẻ gian chứ mấy ai đề phòng người ngay, nhưng chính vì điều đó mà không ít gia đình phải trả giá cay đắng vì không ngờ những kẻ đê hèn hãm hại con cái mình lại là những đối tượng mà bố mẹ và trẻ gần như hoàn toàn không có ý thức đề phòng hay cảnh giác. Chỉ khi sự việc xảy ra, bộ mặt của kẻ bệnh hoạn mới hiện nguyên hình.

"Tôi từng cảnh báo nhiều người, ai ngờ đến ngày con tôi thành nạn nhân" đấy là lời tâm sự cay đắng của bà mẹ của bé gái 8 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) nghi bị hàng xóm dâm ô. Mặc dù sự việc đã xảy ra hơn 2 tháng, nhưng chị N.T.L. (mẹ cháu bé) vẫn chưa hết đau xót mỗi khi nghĩ đến con gái mình.


Hình ảnh cháu bé vật vã, khóc trong hoảng loạn và kêu cứu hàng đêm được mẹ của cháu bé chia sẻ. Ảnh Zing.vn

Hình ảnh cháu bé vật vã, khóc trong hoảng loạn và kêu cứu hàng đêm được mẹ của cháu bé chia sẻ. Ảnh Zing.vn

Chị cho biết, bản thân chị luôn nhắc nhở các chị em trong nhà và bạn bè về các tệ nạn xã hội, phải luôn cảnh giác cẩn thận đối với con cái - nhất là những chuyện xâm hại hay lạm dụng tình dục. Nhưng chị chưa bao giờ nghĩ rằng sự việc đau lòng ấy lại rơi vào chính con gái mình.

Theo đơn tố cáo của chị L, khoảng 19h30 ngày 8/1, con gái chị đến nhà bác ruột chơi cùng nhóm bạn thì người đàn ông hàng xóm 34 tuổi cũng nhập cuộc, rủ tham gia trò “bắt cóc, trốn tìm”. Anh ta dụ dỗ, bế con chị vào một ngách nhỏ vắng và giở trò đồi bại.

Chị trình bày với cảnh sát rằng hai đứa trẻ hàng xóm nói thấy con chị bị ôm ghì, nên đã dùng chổi và dép đánh người đàn ông này để giải cứu cho bạn.

Tối hôm đó, thấy con kêu đau ở vùng kín khi tắm, chị tìm hiểu mới biết sự tình. Đứa trẻ 8 tuổi thú nhận trước đó đã nhiều lần bị người đàn ông 34 tuổi "khám người".

Ngày 13/3, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã có cuộc họp với các đơn vị chức năng để đánh giá quy trình, tiến độ tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm và điều tra vụ việc gia đình chị Vân (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) tố cáo con gái 8 tuổi bị người đàn ông ở gần nhà xâm hại.


Lợi dụng lúc sơ hở, cháu bé 4 tuổi bị kẻ xấu xâm hại khi đi xem bóng chuyền cùng mẹ. Ảnh minh họa.

Lợi dụng lúc sơ hở, cháu bé 4 tuổi bị kẻ xấu xâm hại khi đi xem bóng chuyền cùng mẹ. Ảnh minh họa.

Vụ việc đang bị xã hội cực liệt lên án thì vào vào khoảng 20 giờ tối 13/3, tại xã Minh Đài (Tân Sơn - Phú Thọ) lại thêm một cháu bé 4 tuổi lại bị xâm hại khi đi xem bóng chuyền cùng mẹ.

Lợi dụng sự mất cảnh giác của mẹ cháu H., một người đàn ông tên T. (hơn 50 tuổi) đã đưa cháu bé ra khu vực sau nhà văn hóa, nơi vắng người qua lại rồi giở trò đồi bại với H.

Khi phát hiện ra sự việc, người dân đã bắt giữ ông T. và báo cho cơ quan chức năng. Được biết, ông T. là người địa phương, có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Hiện cháu H. đã được đưa lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để kiểm tra sức khỏe và giám định


Kẻ xâm hại cháu bé 9 tuổi tại Ninh Thuận chính là bạn nhậu của ông ngoại. Ảnh minh họa.

Kẻ xâm hại cháu bé 9 tuổi tại Ninh Thuận chính là bạn nhậu của ông ngoại. Ảnh minh họa.

Một vụ án đau lòng cũng đã xảy đến với cháu gái 9 tuổi tại Ninh Thuận mà kẻ làm nhục cháu bé lại chính là bị bạn nhậu của ông ngoại.

Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Sửu (46 tuổi, Ninh Thuận) về hành vi hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, vào chiều 7/3, Sửu đi xe đạp đến nhà ông T. (bạn của Sửu ở xã An Hải, H.Ninh Phước) cùng uống rượu. Sau cuộc nhậu, Sửu lấy xe đạp nói chở bé N.H.P (9 tuổi, cháu ngoại ông T.) đi chơi, rồi đưa bé P. đến nơi vắng vẻ, cưỡng hiếp bé.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Sửu còn khống chế lấy đôi bông tai của bé N.H.P đem bán, rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo, lực lượng trinh sát Công an Ninh Thuận truy lùng, bắt giữ khi Sửu đang lẩn trốn ở P.Phước Mỹ, TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Theo Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận, Sửu vừa thi hành xong án phạt tù về tội cướp giật và lừa đảo vào ngày 15/2 thì đến ngày 7/3 tiếp tục gây án.


Bé gái 7 tuổi ở Bến Tre bị bạn nhậu của cha xâm hại

Bé gái 7 tuổi ở Bến Tre bị bạn nhậu của cha xâm hại

Trước đó, tại Bến Tre, một bé gái 7 tuổi cũng đã bị xâm hại do bà chủ quan cho khách ngủ nhờ.

Được biết, tối ngày 24/2/2016, Hồ Văn Hải cùng với người bạn là Phùng Văn Tuấn đến nhà bà H.T.B. (80 tuổi, ngụ xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc) tổ chức nhậu rượu.

Nhậu được một lúc, Hải hỏi bà B cho Hải chở bé gái P.T.H.Q (7 tuổi, là cháu của bà B) đi chơi với mình. Vì nghĩ đã tối mà bé gái Q mai còn đi học nên bà B không đồng ý.

Cuộc nhậu của Hải và Tuấn tiếp tục đến 21h cùng ngày thì mọi người cùng nhau ra về. Lúc này, Tuấn đi bộ về nhà, còn Hải nán lại trò chuyện với bà B.

Trò chuyện được một lúc, Hải xin ngủ lạị nhà bà B, ngủ chung với bé gái B. Vì nghĩ Hải đã xỉn say không về được nên bà B cho Hải ngủ lại.

Tại đây, Hải vờ ngủ nhưng sau đó đã hiện nguyên hình là “yêu râu xanh” chính hiệu rồi thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái Q. Sau đó, do bé gái Q bị đau, nhức nên bé gái khóc nhiều, gia đình gặng hỏi thì bé gái Q khai đã bị Hải thực hiện hành vi xâm hại.

Ngày 5/3, Công an tỉnh Bến Tre vừa bắt giữ nghi phạm Hồ Văn Hải, để điều tra hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

MH (Th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 20 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top