Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phẫn nộ bé 8 tuổi bị đánh bầm tím mặt vì nghi trộm gà

Thứ hai, 14:39 18/11/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Do chạy theo đàn gà con, bé trai 8 tuổi bị một người đàn ông nghi ăn trộm gà nên đánh chảy máu mũi, phù nề toàn bộ vùng đầu mặt.

VKSND quận 7 (TP.HCM) đang nghiên cứu hồ sơ vụ án cố ý gây thương tích do Tô Nguyễn Hoàng Anh Tuấn gây ra đối với 2 bé trai 8 tuổi và 6 tuổi, cùng ngụ Chung cư Belleza , phường Phú Mỹ, quận 7.

Trước đó, ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã ban hành kết luận điều tra, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND quận 7 đề nghị truy tố Tuấn về tội cố ý gây thương tích theo điểm c khoản 1 Điều 134 BLHS năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Phẫn nộ bé 8 tuổi bị đánh bầm tím mặt vì nghi trộm gà - Ảnh 1.

Bé trai 8 tuổi bị đánh phù nề vùng đầu vì nghi ăn trộm gà. Ảnh: GĐVN

Trước đó, theo Thanh Niên đưa tin, chiều 13/6, ông Trần Mạnh Hùng (ngụ chung cư Belleza, Q.7) đưa hai con trai xuống sân sau chung cư chơi rồi đi ra quán gần đó ngồi. Do hiếu động, bé T.M.C cùng em trai có lùa đàn gà của một người đàn ông ở khu vực này.

Khi nghe điện thoại của con, ông Hùng chạy lại khu vực trên thì không thấy con trai mình đâu mà chỉ gặp một người đàn ông nuôi gà đang có thái độ rất tức giận. Ông Hùng muốn nói chuyện hòa giải nhưng người này vẫn tỏ ra hung hăng và cho rằng bé C. bắt trộm 7 con gà con, yêu cầu ông bồi thường.

Chạy đi tìm con, ông Hùng tá hỏa phát hiện C. bị chấn thương vùng mặt: mặt, tai, mắt sưng húp, chảy máu miệng và mũi. Ngay sau đó, ông báo bảo vệ, công an địa phương để xử lý và đưa con đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả, bé C. bị đa chấn thương phần mềm vùng đầu mặt. Ngay sau đó ông Hùng đến Công an P.Phú Mỹ, Q.7 trình báo sự việc.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an phường Phú Mỹ đã có mặt và đưa người đàn ông này về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an phường Phú Mỹ, ông Tuấn cũng đã thừa nhận hành vi dùng tay tát liên tục vào mặt cháu bé nhiều lần...

Phẫn nộ bé 8 tuổi bị đánh bầm tím mặt vì nghi trộm gà - Ảnh 2.

Hiện trường nỡi xảy ra sự việc. Ảnh: Thanh Niên

Bố của cháu bế cho biết thêm, hai ngày sau khi bị hành hung, con trai ông bị bầm tím khắp mặt, tai, có dấu hiệu bất ổn về tâm lý như bỗng dưng bật khóc, thường xuyên thức giấc, không dám ngủ một mình.

Sau khi con trai bị hành hung, ông Mạnh Hùng đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội để người dân ở chung cư và cha mẹ có con hiếu động biết mà chú ý trông chừng con cái cẩn thận hơn.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM): “Việc đánh trẻ em là sai. Đối tượng này đã vi phạm vì có hành vi xâm hại đến thân thể trẻ em. Do đó hội bảo vệ quyền trẻ em đề nghị cơ quan công an nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc”, luật sư Nữ cho biết.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top