Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ tài xế grab quấy rối tình dục bé gái bằng lời nói: Phải đưa vào tội danh trong luật!

Thứ ba, 07:00 22/05/2018 | Pháp luật

GiadinhNet – Theo quan điểm của luật sư, hoàn thiện khung pháp lý đối với hành vi quấy rối tình dục trẻ em là cần thiết, dù chỉ bằng lời nói.

Trong vụ việc tài xế xe ôm Grab có những lời nói mang dấu hiệu xâm hại trẻ em ở Hà Nội, Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ thông tin, hành vi của tài xế đã vi phạm pháp luật, tuy nhiên, chưa đến mức xem xét xử lý hình sự. Do luật chưa xác định quấy rối tình dục bằng ngôn từ là hành vi dâm ô nên người này chỉ bị xử lý hành chính.

Theo đó, có luật sư cũng đưa ra nhận định mức phạt hành chính có thể là chưa thích đáng, vì những tổn hại tâm lý đối với bé gái này là không thể đong đếm được.

Theo phân tích của luật sư đã đưa ra, tài xế xe ôm này có thể bị xử phạt hành chính theo Điều 5, NĐ 167/2013/NĐ-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000-300.000 đồng đối với một trong những cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.


Vụ việc tài xế xe ôm Grab quấy rối một bé gái 9 tuổi khiến các gia đình lo lắng cho sự an toàn của con cái khi họ thường xuyên gửi con đến trường học bằng dịch vụ này. Ảnh minh họa.

Vụ việc tài xế xe ôm Grab quấy rối một bé gái 9 tuổi khiến các gia đình lo lắng cho sự an toàn của con cái khi họ thường xuyên gửi con đến trường học bằng dịch vụ này. Ảnh minh họa.

Trong khi đó, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương và cần được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Hơn nữa, những lời nói mang tính quấy rối của tài xế xe ôm có thể sẽ để lại những tác hại, ảnh hưởng về sau đối với tinh thần, tâm lý của một bé gái còn nhỏ tuổi.

Pháp luật nước ta đã có các quy định hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô trẻ em... nhưng lại chưa có chế tài rõ ràng và đầy đủ đối với các hành vi quấy rối tình dục không mang tính chất giao cấu mà bằng ngôn ngữ.

Vậy, phải chăng việc xâm hại trẻ bằng ngôn từ cũng cần thiết phải được đưa vào quy định của pháp luật về hành vi quấy rối tình dục trẻ em?

Trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội, luật sư Hoàng Văn Hướng (Văn phòng luật sư Hoàng Hưng, Hà Nội) cho rằng: "Trong vụ việc của tài xế Grab, cơ quan công an đã có hướng xử lý hành chính dựa trên những cơ sở hợp lý. Tuy nhiên, cũng từ sự việc này cho thấy vẫn cần phải hoàn thiện khung pháp lý về luật pháp bảo vệ trẻ em mà cụ thể là hành vi quấy rối tình dục trẻ em".


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo LS Hướng, trẻ em là đối tượng cần được bảo vệ an toàn. Luật pháp Việt Nam đã có quy định về hành vi quấy rối tình dục trẻ em nhưng chưa cụ thể hóa đầy đủ. Trong khi theo thời gian, tội phạm về quấy rối tình dục ở nước ta ngày càng có nhiều chuyển biến phức tạp.

“Từ vụ việc như vừa rồi, cần thiết phải có sự hoàn thiện pháp lý về hành vi quấy rối tình dục trẻ em. Trong luật đã có quy định và không cần phải mở rộng thêm nhưng phải cụ thể hóa hơn. Cụ thể hóa về các hành vi, không chỉ riêng lời nói mà nhìn, sờ nắn… như thế nào thì phải cụ thể hóa, phải chi tiết để có thể đưa ra áp dụng” - luật sư Hướng nêu quan điểm.

5 hành vi quấy rối tình dục trẻ em ở Việt Nam sẽ bị phạt tù theo quy định hiện hành (Bộ luật Hình sự 2015).

Điều 142: tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Điều 144: tội Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Điều 145: tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi

Điều 146: tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi

Điều 147: tội Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

Nông Thuyết

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top