Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phá vụ môi giới hơn 50 cô gái Việt cho người Hàn Quốc

Thứ ba, 15:45 07/07/2009 | Xã hội

Khi hai cô gái trong tổng số 51 cô đang trình diễn trước 5 người Hàn Quốc có nhu cầu tuyển vợ thì lực lượng công an TP HCM ập vào, bắt quả tang.

Sáng nay, căn nhà số 479/12/11 đường Hương lộ 2, khu phố 3, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM, 6 người Hàn Quốc gồm 5 người đàn ông và một nữ trưởng đoàn tên Kil Young Hee, 45 tuổi, tổ chức một cuộc "coi mắt" 51 cô gái Việt Nam.

Đường dây tổ chức môi giới hôn nhân trái phép này do Vũ Thị Bạch Yến, 26 tuổi quê Bạc Liêu, tạm trú tại nhà trên điều hành và ba người khác trong vai trò cung cấp các cô gái cho Yến gồm: Dương Quốc Thái, 34 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận; Nguyễn Quang Mậu, 47 tuổi, ngụ quận Tân Phú và Trần Thanh Long, 23 tuổi, ngụ quận Tân Phú.

5 người Hàn Quốc tham gia chọn vợ.

Ba người trong vai trò giúp việc cho Yến điều hành đường dây này từng bị tạm giữ, xử phạt nhiều lần về hành vi môi giới hôn nhân trái phép. Vụ gần nhất các đối tượng này bị xử phạt khi đang tổ chức môi giới cho người Hàn Quốc chọn vợ trái phép tại quận 11.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng trong đường dây này móc nối với một "cò" người Hàn Quốc tìm những người đàn ông có nhu cầu tuyển vợ. Sau khi tập hợp được 5 - 7 người thì "cò" người Hàn Quốc sẽ thông báo về phía Việt Nam qua Võ Thị Trúc Hà, 24 tuổi.

Vũ Thị Bạch Yến, đối tượng cầm đầu đường dây môi giới.

Sau khi bàn bạc với Yến về thời gian, địa điểm tổ chức buổi coi mắt, Hà sẽ thông báo ngược lại phía Hàn Quốc để các "chú rể" sắp xếp thời gian bay qua Việt Nam. Sau mỗi vụ môi giới thành công, mỗi “chú rể” Hàn Quốc phải trả toàn bộ chi phí khoảng 10.000 USD.

Tuy nhiên, trừ các khoản: nuôi ăn, nhà trọ cho các cô gái; chi phí cho các cò kiếm người từ các lò, thì tiền đến tay mỗi cô gái “trúng tuyển” chỉ 500 - 1.000 USD. Đáng lưu ý trong các vụ môi giới trái phép này, hầu hết “chú rể” người Hàn Quốc đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thường sống trong các khu vực vùng sâu, vùng xa tại Hàn Quốc.
 
Theo một cán bộ điều tra, các cô gái này sau khi được qua Hàn Quốc cũng phải sống rất khổ cực, thường làm nương, rẫy trong rừng, thu nhập thấp kém, không như mong muốn của các cô trước khi tham gia tuyển vợ cho người Hàn Quốc.
 

Các cô gái đang khai báo với công an.


Các cô gái tham gia “thi tuyển” chủ yếu từ miền Tây Nam bộ, có độ tuổi từ 18 đến 25. Trò chuyện với Đất Việt, cô gái tên Mít, 21 tuổi, ngụ tại Hậu Giang, cho biết, đang phụ giúp gia đình ở quê thì một người bà con nói có muốn lấy chồng Hàn Quốc, sống sung sướng, có nhiều tiền gửi về quê thì theo lên thành phố.

Còn Thắm, 20 tuổi, ngụ Cần Thơ, nói: “Em ở TP HCM gần bốn tháng, đã tham gia ba cuộc thi tuyển rồi mà không được. Trong nhà trọ còn rất nhiều cô gái như em. Tối qua (ngày 6/7- PV) em được thông báo là sáng hôm sau lại tham gia tuyển một lần nữa. Em đang được một ông Hàn Quốc coi thì bị công an bắt".

Những người liên quan đến vụ môi giới hôn nhân trái phép này đã được đưa về trụ sở công an phường Bình Trị Đông, TP HCM, lấy lời khai.
Theo Báo Đất Việt
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top