Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phá tan hệ thống massage "ổ quỷ" Tân Hoàng Phát

Thứ tư, 09:17 10/12/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Sau khi phá động massage Tân Hoàng Phát ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức trong đêm 6/12, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) - Công an TPHCM tiếp tục triệt phá thêm 4 "địa ngục" trần gian khác thuộc hệ thống "hang quỷ" của Tân Hoàng Phát ở các địa bàn Bình Dương và Đồng Nai.

> Đột kích tiệm massage giải thoát hàng chục "nô lệ tình dục"

Đội 5 - PC14 đã giải cứu gần 500 phụ nữ bất hạnh rơi vào vòng vây tàn nhẫn, mất nhân tính của vợ chồng kẻ chủ mưu Phan Cao Trí - Phạm Thị Yến.

Những “địa ngục” trần gian

Hệ thống massage Tân Hoàng Phát do vợ chồng Phan Cao Trí-Phạm Thị Yến và đồng bọn thiết lập có tổng cộng 5 cơ sở. Hai cơ sở tại Thủ Đức mang tên Tân Hoàng Phát (29-31 đường số 4 và 216 Kha Vạn Cân); hai cơ sở tại Đồng Nai mang tên Hoàng Vân 3, Ngôi Sao Mới và cơ sở Hoàng Thành tại Bình Dương.
 

Mặt tiền của Tân Hoàng Phát. Ảnh: TG


Mỗi nơi “biệt giam” gần 100 cô gái. Để cưỡng ép các cô gái này phục vụ “công nghệ tình dục”, Phan Cao Trí và đồng bọn đã xây dựng, thiết kế các cơ sở massage như những nhà giam chính hiệu với song sắt dày đặc các cửa sổ. Cửa chính gồm nhiều tầng, nhiều lớp với những ổ khóa hiện đại.

Bên cạnh đó, mỗi cơ sở massage được “trang bị” đội quân bảo vệ gần 10 người, tuần tra canh giữ 24/24 giờ. Đội quân này có cả chó dữ, nhằm đảm bảo không để một nữ nạn nhân nào trốn thoát. Để thị uy và trừng trị các nạn nhân cố tình chống đối hay vi phạm “luật rừng”, các cơ sở massage đều có “chuồng chó” để nhốt, hành hạ các nạn nhân.

Vào tháng 10/2008, PC14 CA TP HCM đã nhận được hàng chục đơn thư tố cáo của các nạn nhân về việc họ bị chủ và số nhân viên “đầu gấu” nơi đây ép buộc họ làm “nô lệ” tình dục. Ban chỉ huy PC14, Công an TP HCM đã chỉ đạo Ban chỉ huy đội 5 và 50 trinh sát đặc nhiệm tiến hành phá tan hệ thống “ổ quỷ” Tân Hoàng Phát. Lực lượng chức năng còn phát hiện vũ khí - “chỗ dựa quyền lực” của tên Trí.

Các cô gái được giải thoát kể, toàn bộ nữ kỹ thuật viên buộc phải làm tất cả trò kích dục trong lúc massage cho khách. Nếu cô gái nào không chấp hành, lập tức bị đầu gấu đánh đập, nhốt vào “chuồng chó” ở phía sau cơ sở. Ngoài việc bị đánh đập, các cô còn bị phạt tiền ít nhất là 500.000 đồng nếu không cho khách sờ mó, hoặc không làm hài lòng khách dưới bất kỳ hình thức nào trong lúc massage. Hàng ngày, các cô bị buộc làm việc từ 9h sáng hôm trước đến 2h sáng hôm sau mới được bọn đầu gấu “lùa” về “nghỉ ngơi” trong các “trại giam”.  

Tại cơ quan điều tra, các nạn nhân khai nếu muốn vào làm việc tại đây, họ phải ký hợp đồng nhận nợ với chủ bằng cách đóng 15 triệu đồng gọi là tiền dạy nghề massage và 20 triệu đồng tiền mua sắm quần áo, mỹ phẩm. Các “chứng chỉ” cấp cho kỹ thuật viên là chứng chỉ giả. Khái niệm “đào tạo” của hệ thống massage Tân Hoàng Phát là người trước truyền lại người sau cách thức kích dục.

Phẫn nộ

Toàn bộ hàng hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gần 500 phụ nữ ở hệ thống Tân Hoàng Phát, đều do vợ chồng Trí cung cấp với giá đắt hơn 10 lần so với ngoài thị trường. Chị T.T.M.D, một nạn nhân kể lại: “Nếu tôi không làm những việc đầy “kinh tởm”, sẽ bị nhốt từ 3 - 7 ngày tại nơi gần cơ sở massage. Mỗi tháng, chúng tôi phải đi sinh nhật trên 5 lần, mỗi lần đi phải mua quần áo mới do ông bà chủ bán. Thứ gì chúng tôi cũng phải mua từ họ”. Hàng tháng, mỗi kỹ thuật viên “làm ra” khoảng 10.000.000 đồng (tiền bo của khách) thì bọn quản lý đã lấy gần 2.000.000 đồng. Trừ hết các khoản sinh hoạt trong tháng như đã nêu trên, các cô “trắng tay”.
 

Các nạn nhân của “ổ quỷ” Tân Hoàng Phát. Ảnh: TG


Dã man hơn, cô nào muốn về thăm gia đình phải ký nợ 15.000.000 đồng; đồng thời phải có một người làm chung chịu trách nhiệm “bảo lãnh” với số tiền 50.000.000 đồng. Nhiều cô gái phải “mắc nợ” hệ thống Tân Hoàng Phát ít nhất là 20.000.000 đồng. Có gia đình nạn nhân phải mang cả “sổ đỏ” để cầm cố kiếm tiền trả nợ cho con.

Hệ thống massage do Phan Cao Trí đã giam giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản và hoạt động mại dâm trá hình từ năm 2007. Tuy nhiên, các đoàn kiểm tra liên ngành không “sờ” được gáy Phan Cao Trí và đồng bọn. Sự việc tồi tệ đến nỗi nhiều chị em phụ nữ là nạn nhân đã không tin mình được lực lượng chức năng giải cứu trong đêm 6/12. Các nạn nhân này còn thú thật với các chiến sĩ Đội 5 - PC14 là: “tụi em chỉ tưởng các anh đến kiểm tra rồi lại về, không ngờ là tụi em được giải thoát thật”.

Sau khi vụ án được phá, PC14 đã tiếp nhận hàng trăm lá đơn tố cáo Phan Cao Trí và đồng bọn từ những người từng là nạn nhân khi hay tin tức vụ án lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Vai trò của chính quyền địa phương đối với vụ việc này đang là một câu hỏi lớn cần được làm rõ.

Trúc Vy -  Đỗ Bá
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 11 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top