Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phá đường dây buôn bán, bắt ép trẻ em lao động khổ sai

Thứ sáu, 10:19 27/06/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Cùng một lúc, hai cậu bé Đỗ Văn Phú và Đào Văn Trung, cùng sinh năm 1995, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, đột nhiên mất tích, khiến dư luận xôn xao.

Sau khi biết tin và mang tiền đi chuộc con về, bố mẹ các cháu đã làm đơn tố cáo những kẻ buôn người bất lương, bắt ép nạn nhân lao động khổ sai…

Ngày 26/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, CQĐT đang khẩn trương mở rộng vụ án buôn bán trẻ em do một đường dây tội phạm liên tỉnh gây ra.

Ngày 23/2/2008, sau khi đi học về, hai học sinh Đỗ Văn Phú và Đào Văn Trung, Trường THCS Tân Mỹ, huyện Yên Dũng rủ nhau đi chát, rồi bỏ đi chơi lang thang qua đêm, khiến bố mẹ, họ hàng hốt hoảng đổ xô đi tìm khắp nơi nhưng các em vẫn “bặt bóng chim tăm cá”.

Sau cơn đau khổ gần 4 tháng trời, bất ngờ điện thoại di động của bố em Đào Văn Phú  hiện lên nội dung: “Con vẫn khoẻ, hiện đang bị nhốt ở TP Hồ Chí Minh. Bố mẹ hãy đến đón con về…”. Gia đình mừng rỡ liên lạc lại số điện thoại này thì được biết cả hai em đang bị nhốt cùng nhau trong một ngôi nhà ở TP Hồ Chí Minh. Hai đứa trẻ tội nghiệp này bị chủ bắt lao động khổ sai suốt ngày suốt tháng, bằng công việc nhặt chỉ khâu từ những đống quần áo may công nghiệp. Chúng không được ra ngoài, không được gọi điện thoại và chỉ có mấy bữa cơm đạm bạc sống qua ngày đoạn tháng.

Khi gia đình hai em liên lạc được với chủ nhà thì họ yêu cầu gia đình phải trả 7 triệu đồng nếu muốn đón con về. Trong sự hồi hộp, lo lắng đến tận cùng, hai gia đình khăn gói quả mướp vào Nam để đón con về. Sau khi hai đưa trẻ về nhà an toàn, họ làm đơn gửi CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang tố cáo những đối tượng đã bán con mình vào vòng lao động khổ sai.

Theo trình bày của Phú và Trung, chúng cũng muốn phiêu lưu làm người lớn nên rủ nhau đi xem nơi nào có công ăn việc làm. Thấy vậy, một người xe ôm đưa các em đến gặp và nhờ một người đàn ông tên Tuyển “bố trí’ việc làm. Thấy có “hàng”, Tuyển liền gọi một đối tượng khác tên là Tự đến để “tuyển lựa”. Gã buôn người này trả cho Tuyển 2 triệu đồng. Tuyển chi “hoa hồng” cho gã xe ôm “mối lái” 700.000 đồng. Hai đứa trẻ sau đó được đưa về Bắc Ninh rồi được một người đàn ông tên Kha đưa vào TP Hồ Chí Minh. Tại đây, hai đứa trẻ bị giam giữ và bắt lao động quần quật.

Sau khi khởi tố vụ án, CQĐT đã tung các trinh sát giỏi vào cuộc để truy bắt các đối tượng. Gã xe ôm “môi giới buôn người” là Hoàng Văn Thưởng (SN 1974, trú tại xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang), đối tượng đầu tiên sa lưới. Thưởng khai nhận đã mang “hàng” đến nhà Nguyễn Văn Tuyển (SN 1975, trú tại Dĩnh Trì, Lạng Giang) để lấy công. Sau khi truy xét, triệu tập, Tuyển khai nhận đã bán hai cháu bé cho Lê Kim Tự (SN 1962, trú tại xã Lăn Ngăm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh).

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Nguyễn Văn Tuyển và Lê Kim Tự đã bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố về tội “Mua bán trẻ em”. Tuy nhiên, Tự đã bỏ trốn và đến cuối tháng 5/2008 thì bị bắt theo lệnh truy nã. Hiện CQĐT đang mở rộng vụ án để truy xét các đối tượng liên quan.

Lan Anh

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 14 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 15 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 15 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top