Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông nội cho cháu nhấp thử ngụm rượu, bác sĩ lắc đầu: "sa sút trí tuệ suốt đời"

Thứ hai, 14:00 23/07/2018 | Pháp luật

Trong lúc ăn cơm vì quá cưng chiều cháu nên ông nội đã cho Xu Xu nhấp thử ngụm rượu ai ngờ bé nhập viện khẩn cấp sau đó.

Bé Xu Xu (2 tuổi) sống cùng bố mẹ tại một thành phố của Trung Quốc. Cậu bé từ xưa đến nay đều béo khỏe và rất dễ thương. Cứ 1 lần/ tháng, em được bố mẹ đưa về quê để thăm ông bà.

Trong một lần ăn uống, khi bố và ông nội của Xu Xu đang uống rượu, cậu bé 2 tuổi bước những bước chập chững đến bên cạnh ông, nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn và không ngừng đòi ăn. Ông nội liền bế lấy Xu Xu và nói: "Cháu trai của ông, cháu muốn ăn gì nào? Cháu có gen giống ông đấy, đã giống ông là phải biết uống rượu nha".


Mỗi tháng về quê một lần nên Xu Xu được ông bà rất cưng chiều.

Mỗi tháng về quê một lần nên Xu Xu được ông bà rất cưng chiều.

Ngay sau đó, ông nội đã đưa chén rượu lại gần miệng của cậu bé và cho cháu nếm thử. Thấy ông nội và bố uống rất ngon lành nên cậu bé Xu Xu cũng vô cùng háo hức nhấp lấy nhấp để. Cả nhà đều vui mừng và vỗ tay trước biểu cảm háu ăn háu uống của cậu bé 2 tuổi. Riêng chỉ có mẹ của Xu Xu lo sợ rượu nóng và có thể khiến con trai say nên nhanh chóng cho cậu bé hớp vài hớp nước. Sau khi được ông ngoại cho uống rượu, mặt cậu bé Xu Xu đỏ dần và em đòi đi ngủ.

Tuy nhiên, vài tiếng sau đó, cậu bé bắt đầu có những biểu hiện đáng sợ hơn như nôn mửa, co giật và các triệu chứng khác, thậm chí là cứ hôn mê.

Cả gia đình bỗng lo sợ và đưa Xu Xu đến bệnh viện. Lúc này các bác sĩ nhận định cậu bé đã bị ngộ độc rượu cấp tính gây tổn thương cơ tim và não thứ cấp do uống rượu.

Các bác sĩ phân tích thêm, trẻ nhỏ đang trong độ tuổi phát triển, các chức năng phát triển và trao đổi chất như gan vẫn còn yếu, chưa phát triển đầy đủ nên khả năng dung nạp, phân hủy Etanol có trong rượu là rất kém. Ngay cả đối với những loại rượu có nồng độ thấp, rượu dễ dàng tích tụ trong cơ thể trẻ và gây ngộ độc. Nếu trẻ uống nhiều có thể dẫn đến hôn mê lâu. Càng uống nhiều tổn thương càng lớn, đặc biệt là não bộ.

"Thật đáng tiếc khi đây là kết quả của sự thiếu hiểu biết từ cha mẹ và người lớn đã gây tổn hại cho cuộc sống của đứa trẻ. Xu Xu có thể sẽ bị sa sút trí tuệ suốt đời", bác sĩ cho biết.

Khi bác sĩ dứt lời, bố mẹ Xu Xu bật khóc kêu gọi bác sĩ hãy cứu giúp nhưng đã quá muộn.

Tác hại của rượu bia đối với trẻ nhỏ


Sau khi được ông cho nhấp vài ngụm rượu, bé trai mặt đỏ và đi ngủ ngay. (Ảnh minh họa)

Sau khi được ông cho nhấp vài ngụm rượu, bé trai mặt đỏ và đi ngủ ngay. (Ảnh minh họa)

Rượu gây hại cho trẻ em nhiều hơn người lớn rất nhiều:

- Tổn hại gan và dạ dày: Tác dụng kích thích của rượu gây nguy hại lớn nhất đối với gan và dạ dày. Nếu trẻ uống rượu dù là một lượng nhỏ sẽ bị suy yếu gan và dạ dày khó tiêu.

- Khả năng miễn dịch và chỉ số IQ thấp: Cho trẻ em uống rượu cũng sẽ làm giảm khả năng miễn dịch ở trẻ, khiến bé dễ bị cảm lạnh, viêm phổi và các bệnh khác. Ngoài ra rượu làm suy giảm chỉ số thông minh IQ, ảnh hưởng đến sự phát triển của trí não.

- Ảnh hướng vấn đề sinh sản: Khi một bé trai uống rượu có thể gây hại cho sự phát triển của tinh hoàn, nhẹ thì làm chậm sự phát triển, nặng có thể gây vô sinh ở tuổi trưởng thành.

- Ảnh hưởng đến nội tiết: Đối với các bé gái rượu cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của tuyến sinh dục, gây rối loạn nội tiết. Đến tuổi vị thành niên dễ bị kinh nguyệt thất thường, đau bụng kinh, đau đầu.

Chia sẻ về tác hại của rượu, bia với trẻ nhỏ, Thạc sỹ - Bác sỹ nội trú Nguyễn Thùy Nhung – Bệnh viện E cho biết bia rượu sẽ làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ sau này:

“Tất cả trường hợp cho con uống rượu bia đều không tốt. Nhiều ông bố bà mẹ thỉnh thoảng cho con làm một ngụm nhưng điều đó rất không tốt cho yếu tố thần kinh của các bé vì bé chưa chịu được những chất kích thích thần kinh. Còn ảnh hưởng về thực thể gần như không có.

Bia rượu có chất kích thích thần kinh sẽ tăng kích động ở trẻ, ảnh hưởng tâm sinh lý của của bé sau này”.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) cũng chia sẻ quan điểm: "Nếu bố mẹ thỉnh thoảng cho con uống một chút rượu bia thì không có vấn đề bởi nó không phải hệ thống mang tính chất phổ biến. Tuy nhiên, cho trẻ tiếp xúc với rượu bia sớm là sai lầm rất nguy hiểm cho đứa trẻ.

Bản thân cồn, rượu là một chất gây nghiện, bố mẹ không nên tập nhiễm cho con những thói quen xấu này từ bé bởi điều này có thể khiến trẻ nghiện ngập khi lớn lên, ảnh hưởng tới xã hội.

Trẻ con uống 1 ngụm rượu, bia cũng bị kích thích khiến mặt đỏ gay, choáng váng. Một ngụm bia nhỏ thì không tác hại ngay nhưng khi nâng cấp lên số lượng uống ngày nhiều sẽ gây hại cho não, mắt, gan, thận của trẻ. Trẻ nhỏ cần được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ để phát triển về cả thể chất và tinh thần".

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 11 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top