Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông Nguyễn Thanh Hóa phản cung

Cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận toàn bộ lời khai nhân chứng, tài liệu về việc lập công ty bình phong CNC.

Chiều nay, ngày thứ tám của phiên tòa xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng, cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa tiếp tục trả lời thẩm vấn nhưng được ngồi ghế do phòng y tế thông báo huyết áp ông tăng cao. Tuy nhiên, ông Hóa nói "sức khỏe tàm tạm" nên muốn đứng trước bục khai báo, khi nào mệt sẽ xin ngồi.

"Bị cáo có thay đổi lời khai ban sáng không?", chủ tọa hỏi câu đầu tiên và ông Hóa khẳng định giữ nguyên.

Dẫn lại lời khai sáng nay của ông Hóa về việc không thừa nhận CNC là công ty bình phong, chủ tọa hỏi ông Hóa ở cơ quan điều tra có bị bức cung, dùng nhục hình không? Ông Hóa khẳng định không.

Chủ tọa nói trong các bản tự khai ở cơ quan điều tra ông Hóa đều nhận CNC là công ty bình phong. Tuy nhiên, trước tòa chiều nay, ông Hóa trả lời: "Tôi khẳng định không bao giờ CNC là công ty bình phong. Trong năm 2011-2015 chỉ có bản ghi nhớ, và không thể cho đó là công ty bình phong được". Ông Hóa khai bị bắt trong lúc đang điều trị tại bệnh viện. Vào trại giam, ông mất ngủ hàng tháng đầu óc không tỉnh táo nên có nhờ luật sư nhớ các chi tiết của vụ án.

Chủ tọa công bố lời khai của ông Hóa ở cơ quan điều tra. Theo đó, năm 2011 CNC đã là công ty bình phong của C50 nhưng đến tháng 5/2015 mới có quyết định của Tổng cục trưởng CNC là công ty bình phong của Tổng cục Cảnh sát.

Trong bản tự khai khác, ông Hóa cũng nói CNC là công ty bình phong của C50, ông còn yêu cầu hàng tháng, quý, năm CNC báo cáo.

Về thông tin này, ông Hóa đáp, khi bị bắt mọi chứng cứ đều có giấy trắng mực đen, trong lúc mệt mỏi có thể đã khai không đúng như chứng cứ cơ quan điều tra đã thu. "Tay tôi đã run, người tôi đã mệt. Nằm trong trại nóng, thần kinh tôi rất mệt. Các anh điều tra cũng chia sẻ với tôi về nóng bức ở một vùng quê thế này không thể chịu được", ông Hóa trình bày và nói chỉ gần ngày xét xử mới được đi bệnh việc chứ trước đó chưa từng được đi khám.

Chủ tọa lại hỏi ông Hóa vì sao ký hai văn bản báo cáo lên ông Phan Văn Vĩnh trình bày rằng hai cổng game đánh bạc trực tuyến đã được Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép. Nhưng ông Hóa khai "không nhớ những văn bản đó".

Ông Hóa khai biết CNC hợp tác với VTC Online trước ít ngày khi Thứ trưởng Bộ Cong an Lê Quý Vương gửi công văn yêu cầu xác minh lần một. Ông Hóa cho rằng việc quản lý có phép hay không thuộc trách nhiệm của cơ quan chức năng khác. Chỉ khi phát hiện ra tổ chức đánh bạc thì C50 mới xử lý.

C50 không có trách nhiệm gì với CNC?

Sau chủ tọa, công tố viên cũng đặt câu hỏi: "Bị cáo biết CNC là công ty bình phong từ bao giờ?". Ông Hóa vẫn khẳng định từ tháng 5/2015 CNC mới được quyết định là công ty bình phong. Còn với bản ghi nhớ ký với CNC vào năm 2011, C50 không có trách nhiệm gì với CNC trong giai đoạn đến năm 2015.

VKS nghe ông Hóa trả lời xong liền dẫn văn bản do C50 ban hành ngày 7/8/2012 gửi C43 (Cục chính trị hậu cần) về việc cho CNC sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám.

Văn bản này thể hiện CNC hợp tác C50 về một số hoạt động nghiệp vụ. Để thuận tiện cho việc hoạt động, C50 đề nghị C43 xem xét đề xuất cho CNC sử dụng trụ sở.

"Như vậy, có phải C50 giúp CNC vào thuê số 10 Hồ Giám? Nếu CNC không phải là công ty bình phong có được thuê không? Cơ sở pháp luật nào để công ty ngoài thuê trụ sở Bộ Công an?", công tố viên hỏi dồn.

Ông Hóa giải thích do trụ sở quá lớn nên C43 cho C50 một tầng. Còn với CNC nếu C50 có tiền sẽ lập công ty bình phong. C43 nói C50 phải làm văn bản đề xuất họ mới cho thuê, còn thực tế không có văn bản nào cho thấy CNC là công ty bình phong trước 2015.

Sau phần trả lời này, đại diện VKS lưu ý ông Hóa rằng những người thành khẩn khai báo sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Gạt báo cáo của cấp dưới

"Bị cáo có nghe ông Lục báo cáo về việc CNC hợp tác với VTC Online vận hành game đánh bạc không?", VKS tiếp tục đặt câu hỏi.

Ông Hóa nói ông Lục chỉ thông báo về việc CNC hợp tác với VTC Online vận hành cổng thanh toán không phép. VKS sau đó lại chiếu bản khai của cấp dưới ông Hóa ở cơ quan điều tra.

Lời khai của ông Lục thể hiện tại phòng làm việc của ông Hóa đã báo cáo về việc CNC vận hành game bài Rikvip và yêu cầu dừng hoạt động nhưng ông Hóa không đồng ý. Ông Lục nói còn ít nhất ba lần gặp ông Hóa phân tích vi phạm của CNC và đề xuất ông Hóa yêu cầu CNC dừng vận hành. Tuy nhiên, người đứng đầu C50 lúc đó luôn khẳng định game bài vận hành đúng pháp luật. Có lần ông Hóa bực tức còn chửi mắng ông Lục.

VKS dẫn lời khai ông Hoàng Xuân Phóng (cán bộ C50) cho thấy khi phát hiện game bài Rikvip là của CNC, không được Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép, có dấu hiệu đánh bạc và tổ chức đánh bạc, ông này đã gặp trực tiếp ông Hóa để báo cáo. Ông đề xuất cho tổ chức xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Nhưng ông Hóa nói không vi phạm và không cho xác minh mà còn khẳng định sẽ xin phép lãnh đạo Bộ cho hoạt động thí điểm để phục vụ công tác nhiệm vụ của C50.

VKS dẫn tiếp lời khai của Nguyễn Văn Dương khai ở cơ quan điều tra cũng như đối chất, thể hiện ông Hóa khẳng định vận hành game bài Rikvip không vi phạm pháp luật, không xử lý được.

"Qua hai tuyến quan hệ cấp dưới, đối tác và bằng cả các văn bản đều thể hiện là việc làm trái luật của CNC nhưng bị cáo vẫn để CNC đánh bạc, bị cáo nghĩ sao?", VKS chất vấn. Ông Hóa nói sáng nay đã giải thích việc ông Lục, Phóng khai và khẳng định lại "không thể báo cáo bằng miệng" như trình bày của các ông này.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 18 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Top