Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông chủ vũ trường New Century "trắng án"

Thứ bảy, 07:00 05/09/2009 | Xã hội

Chiều 4/9, bị cáo Nguyễn Đại Dương (chủ vũ trường New Century) đã được TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tuyên miễn trách nhiệm hình sự.

 
Chủ tọa Trần Thị Thúy Hồng nhận định, hành vi của Nguyễn Đại Dương (bị xét xử tội kinh doanh trái phép) không còn nguy hiểm cho xã hội nên áp dụng "tình tiết giảm nhẹ" theo điều 25 Bộ luật hình sự.

Theo điều khoản này, nếu khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa thì được miễn trách nhiệm hình sự.

7 bị cáo còn lại của vụ án bị tuyên phạm các tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy, nhận án từ 2 năm đến 7 năm 6 tháng. Trong số này có 2 người được thả dự do ngay tại tòa do mức án đúng bằng thời hạn tạm giam. Đó là Lê Thị Kim Anh (án phạt 21 tháng 12 ngày) và Đào Phương Trí (24 tháng 14 ngày).

Bản án được đưa ra sau một tuần cân nhắc của HĐXX. Nghe xong mức án, một số bị cáo đã không kìm chế được cảm xúc, vui sướng nhảy cẫng lên trước vành móng ngựa, quay sang ôm và chúc mừng nhau.

Trong khi đó, ngay sau phần tuyên án ông chủ vũ trường New Century trong chiếc áo màu xanh nhạt, quần tây sẫm màu rời phiên xử mà không nói chuyện với bất kỳ ai.

Vụ án tại New Century được mở tại TAND quận Hoàn Kiếm từ ngày 24/8. Suốt quá trình xét xử, phiên tòa nhiều lần phải tạm dừng, và một lần lùi thời hạn tuyên án.

Theo cáo buộc của VKS, dù không có giấy phép kinh doanh rượu nhưng Nguyễn Đại Dương vẫn tổ chức cho nhân viên mua bán gần 3.000 chai rượu các loại, thu gần 2,8 tỷ đồng. Do vậy, Nguyễn Đại Dương đã có hành vi kinh doanh trái phép, phạm vào điều 159 Bộ luật hình sự.

Trong khi đó tại tòa, ông Dương cho rằng "chỉ lách luật chứ không phạm luật". Bị cáo trình bày, biết kinh doanh rượu trên 30 độ không phép là trái luật nên đã chỉ đạo nhân viên đã pha thêm nước đá vào rượu để giảm nồng độ vì vậy không phạm luật.

Ông Dương khẳng định dù không được cấp phép kinh doanh rượu nhưng vũ trường vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế về việc bán rượu cho khách hàng. Ngày 4/9, Đại diện Cục thuế Hà Nội cho biết, những quyển hóa đơn tài chính bán hàng của New Century nộp tại cơ quan điều tra trùng khớp hồ sơ lưu tại Cục thuế.

Trước sự xác nhận trên, luật sư Bùi Danh Tín (bào chữa cho Nguyễn Đại Dương) cho rằng vũ trường New Century nộp thuế đầy đủ điều đó khẳng định đủ cơ sở để Đại Dương miễn truy cứu trách nhiệm hình sự tội kinh doanh trái phép với thân chủ mình.
 
Bị cáo Nguyễn Dương (áo màu sáng) tại tòa. Ảnh: Hoàng Anh
 
Hơn hai năm trước, rạng sáng 28/4/2007 vụ đột kích vũ tường New Century (phố Tràng Thi) đã gây "chấn động" Hà Nội với hàng trăm cảnh sát bao vây, tạm giữ hơn 1.000 người có mặt tại vũ trường. Cảnh sát công bố đã phát hiện hơn 100 viên ma túy tổng hợp cùng một số gói chất bột màu trắng. Kết quả thử nhanh ma túy cho thấy gần 240 người có phản ứng dương tính.

Chủ vũ trường Nguyễn Đại Dương bị khởi tố điều tra về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép.

Liên quan vụ việc, gần 30 cán bộ của Hà Nội đã bị kỷ luật với mức khiển trách, phê bình hoặc hạ bậc lương. Trong số này có Chủ tịch quận Hoàn Kiếm, Chánh thanh tra Sở Văn hóa thông tin cùng Trưởng công an quận Hoàn Kiếm và 10 cảnh sát khác.

Đầu tháng 5/2007, Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc tại New Century. Lãnh đạo Thành ủy lên tiếng xin lỗi người dân.

Tháng 7/2007, thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (đơn vị chủ lực thực hiện vụ đột kích) khẳng định vụ án tại vũ trường ăn chơi bậc nhất Hà Nội New Century sẽ không có tình trạng "đầu voi đuôi chuột". Quá trình điều tra không bị "vướng" hay có sự can thiệp.

Tháng 11/2007, sau 7 tháng bị tạm giam, ông Dương được VKSND Tối cao cho tại ngoại. Một năm sau, khi được thừa ủy quyền thụ lý vụ án trên, VKSND quận Hoàn Kiếm đình chỉ điều tra tội chứa chấp sử dụng chất ma túy với Nguyễn Đại Dương.
 
Theo VnExpress
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top