Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông Cao Toàn Mỹ phủ nhận “hợp đồng tình ái” đang lan truyền trên mạng

Thứ sáu, 11:18 23/09/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Trước những thông tin được cho là "hợp đồng tình ái" được lưu truyền trên mạng khiến dân cư mạng có nhiều luồng ý kiến, đại gia Cao Toàn Mỹ đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn.

Vụ án hoa hậu Phương Nga bị đại gia tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 17 tỷ đồng xuất hiện nhiều luồng ý kiến, đặc biệt sau khi hình ảnh chụp lại nội dung email được cho là “hợp đồng tình ái” của Hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ đang lan truyền đến chóng mặt trên các trang mạng xã hội.


Một đoạn email trao đổi của nhân vật G.C.

Một đoạn email trao đổi của nhân vật G.C.

Xuất hiện nhiều hình ảnh chụp màn hình với nội dung chủ yếu là về chuyện một người đàn ông yêu cầu người phụ nữ tên Nga làm vợ hai trong 7 năm cùng với hàng loạt điều kiện “phòng the” oái ăm và hứa hẹn về tài sản. Điều này khiến nhiều cư dân mạng khẳng định đây được gọi là “hợp đồng tính ái” mà HH Phương Nga đã khai trước tòa.

Tuy nhiên, khi trao đổi với báo Pháp luật TPHCM, ông Cao Toàn Mỹ cho rằng ông “chắc chắn không viết những email này” và từ chối tiết lộ thêm bất cứ điều gì.


Ông Cao Toàn Mỹ xuất hiện tại tòa.

Ông Cao Toàn Mỹ xuất hiện tại tòa.

Theo thông tin từ Vntinnhanh, khi được hỏi về những thông tin trên, luật sư Nguyễn Kiều Hưng (luật sư bào chữa cho HH Phương Nga) cho biết đây là tài liệu chưa xác thực, lại bất lợi cho bị hại nên tạm thời ông chưa ra bình luận gì.

Ông Hưng nói thêm rằng, những nội dung được tung lên mạng gần giống với lời khai của bà Nga nên việc cư dân mạng đặt câu hỏi là có thể hiểu được.

Để làm sáng tỏ những tình tiết nêu trên, luật sư của HH Phương Nga sẽ kiến nghị lên cơ quan tố tụng làm rõ những đại chỉ email mà bà Nga nhận thư ông Mỹ.

Thẩm phán chủ tọa phiên xử HH Phương Nga cũng cho biết những tài liệu trên mạng chưa được xác thực và không tồn tại trong hồ sơ vụ án. Nhưng theo trao đổi với Tuổi Trẻ, vị thẩm phán này nói rằng HĐXX sẽ xem xét yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ những email trao đổi nếu các luật sư có yêu cầu.

Dẫn lời PGS – TS Chung Á - nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS đăng trên Dân Việt: “Đây là hình thức biến thái mại dâm kiểu mới, không chỉ có ở Việt Nam mà trên thế giới chúng ta cũng nghe tới nhiều. Các đại gia “mới nổi”, nhiều tiền luôn cho rằng mình muốn làm gì thì làm, mua cái gì thì mua, bất chấp chuẩn mực đạo đức, rào cản pháp luật”

Ông cũng cho rằng, hợp đồng tình dục kiểu này dù là hợp đồng “miệng” sẽ không được pháp luật thừa nhận hoặc sử dụng làm bằng chứng để biện minh cho lỗi lầm nào khác. Thậm chí, đây còn có thể là bằng chứng cho thấy các đối tượng ký hợp đồng tình dục đó đang vi phạm pháp luật khi công khai mua bán dâm - điều mà pháp luật Việt Nam đang cấm.

Nhận định về việc dư luận lên án “đại gia “ăn xong” còn “đòi tiền” như vậy là không đàng hoàng, thiếu “phong độ đàn ông”, PGS Chung Á cho rằng, đây vốn là việc làm trái luân thường đạo lý, đáng bị lên án, nhất là khi một bên đã có gia đình. Cho dù có kiện nhau ra toà hay không thì cũng không thể được coi là mối quan hệ đàng hoàng để được coi là “phong độ” hay không. “Còn việc kiện nhau ra Toà là việc khác, ai vi phạm pháp luật đến đâu sẽ bị xử lý đến đó” – PGS Chung Á nói.


Bị cáo Nga tại tòa. Ảnh: Infonet

Bị cáo Nga tại tòa. Ảnh: Infonet

Được biết, vị đại gia tố Phương Nga lừa đảo là Cao Toàn Mỹ (Q.3, TP.HCM) - một doanh nhân khá nổi tiếng. Ông Cao Toàn Mỹ là Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Không gian ảo Vina Cyber – doanh nghiệp vốn được biết đến với nhiều dịch vụ “lạ” như hẹn hò ăn trưa, hẹn hò tốc độ, tuyển dụng người mẫu… và đồng thời đồng thời là thành viên Hội đồng Sáng lập VinaGame.

Công ty Cổ phần Tin học Không gian ảo (VinaCyber JSC) được biết đến là doanh nghiệp Internet được thành lập từ tháng 9/2006, trụ sở tại TP.HCM có nhiều sản phẩm, dịch vụ Internet mang tính tiên phong tại thị trường Việt Nam như dịch vụ hẹn ăn trưa, hẹn hò tốc độ, đấu giá qua tin nhắn SMS, lập website tuyển dụng người mẫu…

Những mâu thuẫn trong lời khai của hoa hậu Phương Nga và đại gia trước tòa Những mâu thuẫn trong lời khai của hoa hậu Phương Nga và đại gia trước tòa

GiadinhNet - Vụ án hoa hậu Phương Nga bị đại gia tố lừa đảo chiếm đoạt tài gần 17 tỷ đồng ngày hôm qua (21/9) đã khiến dư luận choáng váng sau khi lời khai của bị cáo về "bản hợp đồng tình ái" mà so với kết luận điều tra, bảng cáo trạng lại hoàn toàn… không có.

MH (tổng hợp)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 14 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top