Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước mắt muộn màng của kẻ đốt xác người yêu

Thứ sáu, 15:11 23/01/2009 | Pháp luật

Kim Ki Jong thú nhận, khi biết người yêu từng nặng lòng với một người đàn ông khác, "con thú" trong người anh ta trỗi dậy. Và cậu học trò người Hàn Quốc đã sát hại cô giáo dạy tiếng Việt, ngay sau những phút giây ân ái.

 
Thi thể một cô gái chết cháy trong chiếc valy được phát hiện tại một khu đất trống ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Nạn nhân là nữ sinh viên Phượng - năm thứ tư khoa tiếng Hàn, Đại học Hà Nội. Công an phát hiện thủ phạm chính là người yêu nạn nhân - Kim Ki Jong (quốc tịch Hàn Quốc).
 
Mùa hè năm 2008, trong căn gác trọ tại khu tập thể Đại học Hà Nội, Kim và nữ gia sư dạy tiếng Việt tên Phượng đã trao nhau những nụ hôn nồng cháy, kỷ niệm đẹp của mối tình không biên giới. Nhưng cũng chính tại đây, cuộc tình của họ đã khép lại vĩnh viễn bằng cái chết thảm của người con gái mà hung thủ chính là người cô từng yêu thương.
 

Bị cáo Kim tại tòa. Ảnh: P. Mai

4 tháng sau ngày xảy ra án mạng, 19/1, Kim bị TAND Hà Nội xét xử về tội giết người. Trước tòa, Kim khai anh ta đến Việt Nam lần thứ ba vào cuối năm 2007 với mục đích du lịch để kiếm việc làm. Kim muốn học tiếng Việt và được giới thiệu với Phượng. Cô sinh viên 21 tuổi trở thành nữ gia sư của "học sinh" người Hàn Quốc này. Trong 4 tháng học tập, hai người nảy sinh quan hệ tình cảm.

Trưa 3/9/2008, sau bữa cơm cùng nhau tại căng tin của Đại học Hà Nội, đôi tình nhân đi bộ về nhà trọ của Kim ở gần đấy. Sau phút giây mặn nồng, Phượng thú nhận trước Kim, cô từng có mối tình kéo dài 3 năm.

Sau phút trải lòng, cô đi vào nhà vệ sinh. Cậu bạn trai đứng ngoài cửa nói những lời xúc phạm khiến Phượng bật khóc. Hai người to tiếng, cãi vã nhau. Kim đẩy mạnh Phượng ngã xuống nền nhà, bóp cổ người yêu...

Biết Phượng đã chết, Kim cho xác vào valy, thuê taxi chở ra khu đất trống để tẩm xăng đốt phi tang.

Tại tòa, trả lời HĐXX về động cơ giết người con gái từng đầu gối tay ấp với mình, Kim bật khóc như một đứa trẻ. "Tôi không còn biết lúc đấy mình nghĩ gì. Tôi không có ý định giết người, song không hiểu vì sao lại làm vậy. Tôi không còn là tôi nữa", Kim khai.

Nước mắt lã chã, bị cáo người Hàn Quốc chùng giọng khi kể về mối tình với Phượng. Dù chỉ vài tháng quen biết, nhưng Kim đã có tình cảm sâu nặng với "cô giáo" và tính chuyện kết hôn. Khi biết không phải là người yêu đầu tiên của Phượng, Kim bị bất ngờ và nổi cơn ghen. Anh ta càng không giữ được bình tĩnh khi "cô giáo" muốn kết thúc cuộc tình với mình.

Sau khi sát hại Phượng, Kim đóng cửa, ngồi im trong nhà suốt 3 ngày. "Thời gian đó, tôi suy nghĩ và biết mình đã sai ngay từ lúc đẩy ngã cô ấy xuống sàn nhà". Kim cúi đầu: "Trong một khoảnh khắc, tôi đã phạm sai lầm".

"Vì sự ích kỷ của bản thân, bị cáo đã tước đi cuộc sống của một cô gái khi còn rất trẻ" - những câu cuối cùng của bản án như lời nhắc nhở nghiêm khắc của nữ chủ tọa với bị cáo lần đầu yêu.

Với hành vi được đánh giá hết sức nghiêm trọng, Kim bị TAND Hà Nội tuyên hình phạt chung thân, trong khi VKS đề nghị xử anh ta ở khung hình phạt cao nhất của pháp luật Việt Nam - tử hình.
 
TheoVnExpress
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 9 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 14 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top